Nghĩa Hành:

Mô hình “mẹ đỡ đầu” tiếp sức cho trẻ em nghèo

NHƯ ĐỒNG

VHO - Với ý nghĩa nhân văn cao cả, mô hình “Mẹ đỡ đầu” của Hội LHPN xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) giúp các trẻ mồ côi có thêm điều kiện học tập, phát triển và trưởng thành, động viên các cháu vươn lên trong cuộc sống.

Mô hình “mẹ đỡ đầu” tiếp sức cho trẻ em nghèo - ảnh 1
Trao quà cho các cháu Võ Lưu Bảo Châu, Võ Lưu Minh Nguyệt ở thôn An Sơn, xã Hành Dũng

Đi cùng với cán bộ Hội LHPN xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành đến trao quà cho các cháu Võ Lưu Bảo Châu 9 tuổi, Võ Lưu Minh Nguyệt 5 tuổi ở thôn An Sơn, ai cũng xót xa, thương cảm cho hoàn cảnh, bởi các cháu còn rất nhỏ nhưng phải mồ côi mẹ.

Hiện hai bé đang ở cùng với ba và bà nội, hoàn cảnh gia đình thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương. Bà Nguyễn Thị Lệ (bà nội của hai cháu) nghẹn ngào nói: “Cách đây 3 năm trước mẹ của hai cháu mắc bệnh hiểm nghèo không qua khỏi, để lại hai đứa con thơ dại. Ba của cháu đi làm thuê, tôi tuy già sức khỏe yếu nhưng cố gắn chăm sóc cho hai cháu, hàng ngày đưa đón hai cháu đi học”.

Mô hình “mẹ đỡ đầu” tiếp sức cho trẻ em nghèo - ảnh 2
Hội LHPN xã Hành Dũng nhận “đỡ đầu” cháu Võ Lưu Bảo Châu

Nhằm chia sẻ khó khăn với gia đình, Hội LHPN xã Hành Dũng đã nhận “đỡ đầu” cho Võ Lưu Bảo Châu, hỗ trợ mỗi năm 2 triệu 400 nghìn đồng. Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Ngãi “đỡ đầu” bé Võ Lưu Minh Nguyệt, mỗi năm hỗ trợ 7 triệu đồng. Có được sự giúp đỡ của mô hình mẹ đỡ đầu của giúp gia đình giảm bớt đi một phần khó khăn.

“Cũng nhờ chị em hội viên phụ nữ mẹ đỡ đầu, tiếp sức cho gia đình, tôi cũng đỡ được phần nào, có tiền lo cho các cháu. Tôi mong ước nhờ chị em giúp đỡ nuôi cháu tôi học tới trưởng thành. Tôi rất cảm ơn!”, bà Lệ bày tỏ.

Với phương châm “Ở đâu có trẻ mồ côi, ở đó có mẹ đỡ đầu”, chương trình đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ bằng sự hưởng ứng của cán bộ, hội viên phụ nữ xã. Chương trình bước đầu đã có những hiệu quả thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng, góp phần chung tay chia sẻ, hỗ trợ, nuôi dưỡng và chăm sóc được nhiều trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, chắp cánh cho các em có thêm nghị lực trở thành người công dân có ích.

Mô hình “mẹ đỡ đầu” tiếp sức cho trẻ em nghèo - ảnh 3
Hội LHPN xã Hành Dũng động viên em Võ Xuân Luận vượt qua khó khăn, học tập tốt

Em Võ Xuân Luận, học sinh lớp 9, trường THCS Hành Dũng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mẹ mất trong lần gặp tai nạn khi đi làm thuê ở Tây Nguyên, để lại 4 anh em. Thu nhập ít ỏi từ người bố không đủ trang trải chi phí sinh hoạt nuôi các con. Hiện Luận đang sống cùng gia đình ông bà ngoại ở thôn Trung Mỹ, xã Hành Dũng.

Hiểu được hoàn cảnh của gia đình em Luận, cuối năm 2022, Hội LHPN xã Hành Dũng đã kịp thời nhận “đỡ đầu” để em vững bước đến trường. Cùng với sự quan tâm hỗ trợ từ mô hình “Mẹ đỡ đầu”, em còn được sự quan tâm yêu thương của ông bà ngoại, nhà trường, thầy cô và bạn bè, từ đó vượt qua mặc cảm hoàn cảnh để vươn lên trong học tập.

Em Luận chia sẻ: “Em rất hạnh phúc khi được sự quan tâm giúp đỡ của Hội LHPN xã thông qua mô hình “Mẹ đỡ đầu”. Em luôn biết ơn và sẽ luôn cố gắng học tập tốt, chăm ngoan để trở thành người có ích, được cống hiến và được chia sẻ, giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn giống mình, có nghị lực vươn lên trong cuộc sống”.

Mô hình “mẹ đỡ đầu” tiếp sức cho trẻ em nghèo - ảnh 4
Những phần quà nhỏ bé được các “Mẹ đỡ đầu” trao cho các con thể hiện sự quan tâm chia sẻ của tổ chức hội luôn đồng hành cùng các cháu mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn

Chủ tịch Hội LHPN xã Hành Dũng Đinh Thị Kim cho biết, hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, thời gian qua, cán bộ, hội viên phụ nữ tại địa phương đã tích cực triển khai có hiệu quả mô hình “Mẹ đỡ đầu”. Tinh thần trách nhiệm, tình cảm thương yêu của đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ xã, và sự chung sức, đồng hành của các tổ chức, cá nhân hảo tâm sẽ là cơ sở để mô hình “Mẹ đỡ đầu” tiếp tục được nhân rộng, qua đó vừa lan tỏa những giá trị tốt đẹp, vừa giúp đỡ các trường hợp trẻ em mồ côi.

“Hiện Hội LHPN xã thực hiện mô hình nuôi heo đất tiết kiệm, từ số tiền vận động của cán bộ, hội viên phụ nữ. Cuối năm nay sẽ đập heo đất và lấy số tiền này tiếp tục nhận đỡ đầu. Hội LHPN xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, kêu gọi các nhà hảo tâm cùng đồng hành để mô hình “Mẹ đỡ đầu” ngày càng phát triển, giúp các trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi trên địa bàn có được đầy đủ sự chăm sóc, tình yêu thương để phát triển toàn diện”, chị Kim cho hay.

Những phần quà nhỏ bé được các “Mẹ đỡ đầu” trao cho các con thể hiện sự quan tâm chia sẻ của tổ chức hội luôn đồng hành cùng các cháu mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Mong rằng với ý nghĩa và giá trị nhân văn sâu sắc, chương trình sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ, đồng hành từ các nhà hảo tâm, các cán bộ, hội viên giúp các con có điểm tựa, thêm động lực vượt qua hoàn cảnh, vươn lên vì một tương lai tươi sáng.