VHO - Giữa trập trùng núi đá và con sông Mã cuộn chảy, nơi bản làng người Mông còn lặng thầm bên nếp nhà tranh vách đất, một cuộc chuyển mình đang diễn ra.
VHO - Suốt nhiều thập kỷ qua, mặc dù sống trong điều kiện hết sức khó khăn giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, đồng bào Ma Coong ở xã Thượng Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) vẫn kiên trì bám trụ nơi mảnh đất biên cương. Hành trình mưu sinh và gìn giữ bản sắc nơi đại ngàn của họ luôn thấm đẫm những gian truân, thử thách tưởng như bất tận…
VHO - Được chuyển về nơi ở mới, an toàn để an cư lạc nghiệp là khát vọng đã kéo dài nhiều năm qua của hàng trăm hộ dân - chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số - đang sinh sống trong vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét, lũ ống và rừng phòng hộ đầu nguồn.
VHO - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 66 năm truyền thống Bộ đội Biên phòng, kỷ niệm 36 năm Ngày Biên phòng toàn dân, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lai Châu đã tổ chức đợt tuyên truyền về cơ sở tại các xã biên giới với chủ đề “Cờ Đảng sáng mãi vùng biên” tại huyện Mường Tè và Phong Thổ.
VHO - Về Trà Bồng những ngày này, trên khắp các sườn núi xanh ngát, hương quế lan tỏa ngào ngạt như đánh thức cả đất trời cùng vào mùa thu hoạch. Trên các tuyến đường xuyên xã, liên thôn, từng tốp người gùi quế miệt mài men theo triền dốc, đưa về những điểm tập kết để bán cho thương lái...
VHO - Giữa đại ngàn Trường Sơn, nơi những bản làng của đồng bào Ca Dong quanh năm chìm trong sương mù và đường đến trường vẫn là những con dốc cheo leo, hiểm trở, có những người thầy, người cô vẫn lặng thầm cắm bản, bám lớp. Với tình yêu nghề và lòng mến trẻ, họ chấp nhận đánh đổi tuổi thanh xuân để “gieo” con chữ xuống nơi vùng đất còn nhiều gian khó…
VHO - Nằm trong chương trình Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2025, Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm được tổ chức theo nghi lễ Phật giáo tại khuôn viên chùa Quán Thế Âm.
VHO - Tối ngày 16.3 (17.2 ÂL), Lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng năm 2025 chính thức khai mạc, lễ hội thu hút đông đảo người dân, tăng ni phật tử.
VHO - Hằng năm, vào ngày 15 tháng Hai âm lịch, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng lại tưng bừng tổ chức Lễ hội Co Sầu – một trong những lễ hội lớn nhất của địa phương, thu hút đông đảo người dân và du khách từ khắp nơi về tham dự.
VHO - Là người dân tộc Ca Dong, lớn lên ở miền núi cao Sơn Tây, chị Đinh Thị Thơ (42 tuổi), hiểu rõ sự quở trách của thần linh hay con “ma rừng” từ lâu đã trở thành nguyên nhân chính của những căn bệnh mà dân làng mắc phải khi ốm đau. Vì thế, sau khi tốt nghiệp Trung cấp Y Quảng Ngãi, chị quyết định quay trở về quê hương chăm sóc sức khỏe của người dân.
VHO - Đam mê văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số, ông Đặng Quang Long (49 tuổi), tổ dân phố Làng Dầu, thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) đã rong ruổi đến các thôn, làng để tìm kiếm và sưu tầm các đồ vật đặc trưng gắn liền với đời sống sinh hoạt của người đồng bào Hrê, Cor, Cadong...
VHO - Hòa cùng với nhân dân trong tỉnh, đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện vùng cao Quảng Ngãi cũng nô nức đón Xuân mới với bao niềm tin và sự kỳ vọng.
VHO - Ngày 25.1, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) đã giao Phòng VHTT phối hợp Bộ đội Biên phòng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch tổ chức Chương trình vui Xuân đón Tết ấm áp và ý nghĩa cho đồng bào dân tộc Raglai sinh sống tại hai thôn Cầu Gãy và Đá Hang.
VHO - Thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - THPT tỉnh Quảng Ngãi hòa trong không khí vui tươi, nhộn nhịp của hoạt động “Về với cội nguồn”. Đây là hoạt động vui chơi lành mạnh cho các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết đến Xuân về.
VHO - Nhằm mang đến cho trẻ em và bà con ở vùng sâu vùng xa một cái Tết ấm áp, tràn đầy yêu thương, nhiều chương trình và hoạt động thiết thực đã được tổ chức, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, “tương thân tương ái”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”...
VHO - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Phong đã đến thăm, tặng quà Tết đồng bào dân tộc thiểu số ít người ở nơi biên giới xã Trọng Hóa (Minh Hoá); đồng thời mong muốn bà con bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình.
VHO - Ngày 3.1, (nhằm 4.12 năm Giáp Thìn), tại khóm Soài Côn, Phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, Ban quản trị chùa OmPe Won - Soài Côn, long trọng tổ chức Đại lễ Kiết giới SiMa (khánh thành chánh điện).
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy trải nghiệm đọc Báo Văn hóa điện tử như thế nào??