Để Việt Nam trở thành điểm đến của các sự kiện quốc tế:
Kiến tạo các sự kiện, triển lãm mang tầm vóc quốc gia và đậm bản sắc
VHO - Hội nghị cấp cao kết nối ngành Triển lãm, Sự kiện và Quảng cáo Việt Nam 2026 với chủ đề “Kỷ nguyên vươn mình của nền công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao” diễn ra cuối tuần qua đã nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt: Để công nghiệp văn hóa và kinh tế thể thao trở thành động lực tăng trưởng mới, Việt Nam cần một hệ sinh thái đồng bộ, nơi chính sách, hạ tầng, công nghệ và sáng tạo cùng phát triển song hành.
Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn ngày càng khẳng định vai trò là nguồn lực nội sinh, động lực phát triển và sức mạnh mềm của quốc gia.

Kiến tạo những sự kiện văn hóa mang tầm quốc tế
Theo Bộ trưởng, phát triển công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế quan trọng không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn góp phần lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam, qua đó nâng cao vị thế và thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế. Đảng và Nhà nước đã xác định văn hóa là nguồn lực phát triển chiến lược với nhiều định hướng mang tính đột phá về thể chế. Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị lần đầu tiên xác định công nghiệp văn hóa là ngành kinh tế chiến lược, đặt mục tiêu đóng góp khoảng 7% GDP vào năm 2030 và khoảng 9% GDP vào năm 2045.
Đánh giá cao vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, Bộ trưởng cho rằng khu vực tư nhân đang trở thành động lực quan trọng của công nghiệp văn hóa Việt Nam. Thời gian qua, nhiều lĩnh vực như điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế, quảng cáo, du lịch văn hóa… đã cho thấy tinh thần đổi mới sáng tạo, năng lực hội nhập và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, ngành triển lãm, sự kiện và quảng cáo đang từng bước khẳng định vai trò là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia và tạo động lực cho nhiều ngành kinh tế khác phát triển.
Để các chủ trương, chính sách lớn thực sự đi vào cuộc sống, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho rằng thời gian tới cần tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, ưu tiên kiến tạo các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, triển lãm mang tầm vóc quốc gia, đậm bản sắc Việt Nam và có năng lực cạnh tranh quốc tế; đồng thời chủ động nâng cao năng lực đăng cai các sự kiện khu vực và quốc tế lớn nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người và thương hiệu văn hóa Việt Nam ra thế giới.
“Tôi mong cộng đồng doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để sớm hình thành danh mục các sự kiện trọng điểm quốc gia nhằm tập trung đầu tư, quảng bá và tổ chức chuyên nghiệp, bài bản”, Bộ trưởng nhấn mạnh.
Theo Bộ trưởng, các doanh nghiệp, đặc biệt là đơn vị tổ chức sự kiện, triển lãm, nhà đầu tư và nhà tài trợ cần chủ động tăng cường kết nối với các đối tác quốc tế, các thương hiệu sự kiện lớn trên thế giới; mạnh dạn đề xuất sáng kiến hợp tác, thu hút các sự kiện uy tín quốc tế đến Việt Nam, đồng thời đồng hành cùng Chính phủ trong các hoạt động đối ngoại và quảng bá quốc gia. Liên quan đến việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, Bộ trưởng cho biết Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương để tham mưu Chính phủ sớm đưa các chính sách ưu đãi về thuế, đất đai, thủ tục hành chính đi vào cuộc sống, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư và phát triển. Chính phủ hiện cũng đang quyết liệt đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, giảm phiền hà và những quy trình không cần thiết nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận chính sách nhanh hơn, thuận lợi hơn và hiệu quả hơn.
Bộ trưởng đồng thời mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình xây dựng chính sách pháp luật, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn để các chính sách bảo đảm tính khả thi và sát với yêu cầu phát triển. Bên cạnh đó, Bộ trưởng nhấn mạnh doanh nghiệp cần chủ động nâng cao năng lực sáng tạo và năng lực cạnh tranh.
Theo Bộ trưởng, cơ chế, chính sách là điều kiện quan trọng nhưng yếu tố quyết định vẫn là tầm nhìn, năng lực quản trị và khát vọng vươn lên của chính doanh nghiệp. Bộ trưởng kỳ vọng các doanh nghiệp công nghiệp văn hóa Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực sự kiện, triển lãm và quảng cáo, sẽ tiếp tục đầu tư bài bản vào chất lượng, tính chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ và xây dựng bản sắc riêng, không chỉ hướng tới thị trường trong nước mà còn tự tin chinh phục thị trường khu vực và quốc tế.

Bản sắc văn hóa, chìa khóa tổ chức những sự kiện tầm quốc tế
Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa đang trở thành động lực phát triển mới của nhiều quốc gia, Việt Nam được đánh giá có nhiều cơ hội vươn lên thành điểm đến văn hóa, giải trí của khu vực. Sự bùng nổ của các concert, đại nhạc hội và chương trình nghệ thuật quy mô lớn trong giai đoạn 2025 - 2026 cho thấy năng lực tổ chức sự kiện của Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại hơn.
Từ góc nhìn kinh tế vĩ mô, TS Cấn Văn Lực (Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính - tiền tệ quốc gia) nhấn mạnh sự cần thiết của việc hoàn thiện hành lang chính sách để thúc đẩy toàn ngành. Theo ông, công nghiệp văn hóa không chỉ đóng vai trò nâng cao đời sống tinh thần mà còn là lĩnh vực có khả năng tạo nguồn thu lớn, thúc đẩy du lịch, tiêu dùng và đầu tư. Khi kết hợp với một môi trường chính sách thuận lợi, ngành công nghiệp trải nghiệm hoàn toàn có thể trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tới.
Ở góc độ doanh nghiệp vận hành hạ tầng, bà Phạm Thái Hà, Giám đốc điều hành VEC, cho rằng Việt Nam đang bước vào thời kỳ phát triển mới của các công trình văn hóa, thể thao quy mô lớn. Bên cạnh những địa điểm quen thuộc như Trung tâm Hội nghị Quốc gia hay Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, nhiều công trình mới như Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Nhà hát Hồ Gươm, sân vận động PVF hay sân vận động Hùng Vương được kỳ vọng sẽ trở thành hạ tầng chiến lược, giúp Việt Nam đủ khả năng đăng cai các sự kiện tầm cỡ quốc tế.
Điểm đáng chú ý, ông Geoff Dickinson, Tổng Giám đốc dmg events, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng các triển lãm B2B đạt chuẩn toàn cầu. Theo ông, một sự kiện hiện đại không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà còn phải trở thành trung tâm kết nối giữa Chính phủ, nhà đầu tư và chuỗi cung ứng. Để làm được điều đó, Việt Nam cần phát triển mô hình vận hành “one-stop”, nơi mọi dịch vụ từ logistics, an ninh tới hospitality được cung cấp đồng bộ.
Trong khi đó, ông Jason Yan đến từ Ultra Worldwide mang đến góc nhìn về xu hướng “Concert Destination”, nơi các đại nhạc hội trở thành động lực thúc đẩy du lịch và tiêu dùng. Theo ông, để thu hút các world tour quốc tế, Việt Nam cần đáp ứng hàng loạt tiêu chuẩn khắt khe về sức chứa, kỹ thuật sân khấu, an toàn và quản trị rủi ro.
Song song với những tiêu chuẩn quốc tế, nhiều chuyên gia cho rằng bản sắc sáng tạo Việt Nam mới là yếu tố quyết định sức cạnh tranh lâu dài. Theo nhiều chuyên gia, để cạnh tranh trên bản đồ giải trí quốc tế, Việt Nam không thể chỉ dựa vào quy mô hay công nghệ mà cần tạo dấu ấn bằng bản sắc văn hóa riêng. Lợi thế lớn nhất của Việt Nam nằm ở chiều sâu văn hóa với hơn 26 di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được UNESCO công nhận. Đây là nguồn chất liệu quan trọng để phát triển các chương trình nghệ thuật và sự kiện mang dấu ấn riêng thay vì chạy theo mô hình quốc tế một cách đơn thuần.

RSS