Mỹ Hòa Hưng – Sức sống mới trên xã đảo quê hương Bác Tôn
VHO - Từ cù lao giữa sông Hậu được công nhận là xã đảo đến Cờ thi đua của Chính phủ, xã Mỹ Hòa Hưng, tỉnh An Giang đang từng ngày đổi thay, khẳng định sức sống mới trên quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Những ngày này, về xã đảo Mỹ Hòa Hưng, dễ dàng bắt gặp sắc đỏ của băng rôn, khẩu hiệu được treo dọc các tuyến đường chào mừng kỷ niệm 138 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 - 20.8.2026). Niềm vui của cán bộ, đảng viên và nhân dân càng được nhân lên khi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã vinh dự được trao Cờ thi đua của Chính phủ.
Từ vùng cù lao trở thành xã đảo
Mỹ Hòa Hưng là xã cù lao được bao bọc bởi sông Hậu, có diện tích tự nhiên 19,64km², gồm 9 ấp, 6.223 hộ với hơn 27.100 nhân khẩu. Toàn bộ diện tích là cù lao, biệt lập với đất liền.
Với điều kiện địa lý, tự nhiên, hạ tầng, giao thông và sản xuất mang tính đặc thù, Mỹ Hòa Hưng có đầy đủ đặc điểm của đơn vị hành chính hải đảo theo Quyết định số 40/2025/QĐ-TTg ngày 31.10.2025 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận xã đảo.
Theo Quyết định này, tỉnh An Giang có 8 đơn vị được công nhận là xã đảo, gồm: Tiên Hải, Hòn Nghệ, Sơn Hải, Cù Lao Giêng, Mỹ Hòa Hưng và 3 đặc khu Phú Quốc, Thổ Châu, Kiên Hải.
Việc được công nhận là xã đảo không chỉ mang ý nghĩa về mặt hành chính mà còn mở ra cơ hội để Mỹ Hòa Hưng khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, thương mại và dịch vụ trên quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Trên địa bàn xã hiện có khoảng 860ha đất nông nghiệp, được tổ chức thành 8 tiểu vùng sản xuất lúa, rau màu và cây ăn trái; diện tích còn lại chủ yếu phục vụ nuôi trồng thủy sản. Đây là lợi thế quan trọng để địa phương phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa.
Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 83,89 triệu đồng/năm. Thời gian qua, xã tập trung tổ chức sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa. Nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực được các hợp tác xã liên kết tiêu thụ, góp phần nâng cao giá trị, tăng thu nhập, ổn định đời sống người dân.
Một lợi thế nổi bật là trên địa bàn có Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Di tích Quốc gia đặc biệt. Đây là nơi lưu giữ những dấu ấn về cuộc đời, sự nghiệp của Bác Tôn, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử, đồng thời là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, tinh thần đoàn kết và nhân ái cho các thế hệ.
Ông Nguyễn Trung Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Hòa Hưng cho biết, việc được công nhận là xã đảo có ý nghĩa rất quan trọng. Cùng với việc được hưởng các cơ chế, chính sách theo quy định, đây là điều kiện để xã khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, du lịch, thương mại và dịch vụ.

Tiếp nối truyền thống, xây dựng quê hương phát triển bền vững
Hướng tới kỷ niệm 138 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng, xã Mỹ Hòa Hưng chủ động phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực tri ân những cống hiến to lớn của Bác Tôn - người con ưu tú của quê hương An Giang; đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.
Theo ông Nguyễn Trung Nam, trong dịp kỷ niệm năm nay, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức phục vụ nhân dân và du khách như triển lãm ảnh chuyên đề, chiếu phim lưu động, biểu diễn văn nghệ tại công trường Trưng Nữ Vương, phường Long Xuyên, Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng và một số địa phương lân cận.
Bên cạnh đó, địa phương còn tổ chức các hoạt động xếp sách nghệ thuật, trưng bày sách; cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng dành cho học sinh, thanh thiếu nhi; các giải thể thao, trò chơi dân gian. Những hoạt động này không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi mà còn góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Bác Tôn, thu hút du khách.

Đặc biệt, ngày 30.7, tại Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng vinh dự được trao Cờ thi đua của Chính phủ.
Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận những kết quả nổi bật, toàn diện trong phong trào thi đua yêu nước, tạo thêm động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.
Từ một vùng cù lao giữa dòng sông Hậu, Mỹ Hòa Hưng hôm nay đang khoác lên mình diện mạo mới. Việc được công nhận là xã đảo cùng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội và phong trào thi đua yêu nước đang mở ra nhiều cơ hội để địa phương xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Đó cũng là cách thiết thực để các thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống, giữ gìn và phát huy những giá trị mà Chủ tịch Tôn Đức Thắng để lại, góp phần xây dựng quê hương Bác Tôn phát triển bền vững.

RSS