Khai mạc Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026
VHO - Tối 7.8, tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 với chủ đề “Hào khí Thăng Long – Tinh hoa võ Việt”.
Tham dự chương trình, về phía Trung ương có: Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh; Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam thế giới Lê Hải Bình; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai.
Về phía TP. Hà Nội có: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng; Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ,Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP. Hà Nội Trần Thế Cương; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà.

Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long, diễn ra từ ngày 7 đến 9.8.2026.
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, việc tổ chức Lễ Khai mạc Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội năm 2026với chủ đề “Hào khí Thăng Long - Tinh hoa võ Việt” là một trong những hoạt động thiết thực của thành phố nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về Phát triển văn hóa Việt Nam.
Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, võ thuật Việt Nam luôn gắn liền với lòng yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng hòa bình của dân tộc, là dòng chảy tinh hoa, nơi kết tinh sâu sắc bản sắc văn hóa và cốt cách kiên cường của một dân tộc ngàn năm văn hiến.
Võ thuật không chỉ rèn luyện sức khỏe, kỹ năng bản lĩnh, mà còn giáo dục con người về kỷ luật, đạo đức, lòng nhân ái và triết lý sống nhân văn.
Bà Vũ Thu Hà nhấn mạnh, với bề dày nghìn năm văn hiến, Hà Nội là nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa những giá trị bền vững của văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam. Hào khí Thăng Long được hun đúc qua lịch sử đã bồi đắp truyền thống yêu nước, ý chí tự cường và tinh thần thượng võ, đồng thời tạo nên cốt cách thanh lịch, văn minh của người Hà Nội.
Đây cũng là vùng đất hội tụ tinh hoa võ học của kinh kỳ, gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc, trong đó các võ phái đặc trưng như Thăng Long Võ Đạo, các khu Giảng Võ đường và các bài danh quyền truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa Thăng Long- Hà Nội.

Theo bà Vũ Thu Hà, thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, trên cơ sở hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện của Bộ VHTTDL, Hà Nội đang triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp văn hóa.
Thành phố tập trung định hình thương hiệu, xây dựng các sản phẩm văn hóa mang đậm bản sắc Hà Nội, đồng thời phát triển các hoạt động văn hóa gắn với các ngành công nghiệp văn hóa, từng bước nâng cao chất lượng, quy mô và sức lan tỏa ngang tầm khu vực và thế giới.



Festival năm nay quy tụ 66 đoàn võ thuật, trong đó có 59 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố trong nước và 7 đoàn quốc tế đến từ 6 quốc gia: Indonesia, Liên bang Nga, Pháp, Đức, Thụy Sĩ và Ma-rốc.
Festival diễn ra với chuỗi hoạt động phong phú, gồm: trình diễn các môn võ thuật truyền thống và hiện đại; triển lãm võ phục, binh khí, hiện vật; tư liệu lịch sử và các sản phẩm văn hóa gắn với võ thuật, biểu diễn, thi đấu, giao lưu võ thuật, trải nghiệm văn hóa và các hoạt động hưởng ứng tại nhiều địa điểm trên địa bàn Thành phố.
Không chỉ là dịp giới thiệu, tôn vinh và phát huy giá trị của các môn võ thuật truyền thống, Festival còn mở ra không gian giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các đoàn võ thuật trong nước và quốc tế.
Qua đó, sự kiện góp phần tôn vinh tinh thần thượng võ, tăng cường kết nối văn hóa và thúc đẩy việc bảo tồn, phát huy các giá trị võ thuật truyền thống trong đời sống đương đại.

RSS