Thắt chặt hợp tác văn hóa Việt Nam - Cộng hòa Czech:
Sự cộng hưởng của niềm tin và văn hóa
VHO - Chiều 26.6 (giờ địa phương), tại thủ đô Praha, trong khuôn khổ chuyến công tác các nước châu Âu, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Hồ An Phong đã dẫn đầu đoàn Việt Nam thăm và làm việc với Bộ Văn hóa Cộng hòa Czech.

Cuộc gặp gỡ giữa hai cơ quan văn hóa diễn ra trong không khí trang trọng nhưng thân tình, thể hiện sự coi trọng lẫn nhau và khát vọng tăng cường hợp tác văn hóa giữa hai quốc gia có mối quan hệ hữu nghị lâu đời.
Dự cuộc làm việc về phía Việt Nam còn có bà Trần Hải Vân, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế; ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL; ông Nguyễn Hoàng Cầm, Phó Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam.
Tiếp đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Czech David Kaspar cùng các cán bộ của Bộ Văn hóa Czech đánh giá cao chuyến thăm và bày tỏ sự trân trọng với mối quan hệ hợp tác nhiều mặt, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, giữa hai nước.

Hợp tác văn hóa - điểm sáng trong quan hệ hữu nghị 75 năm
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Hồ An Phong khẳng định: “Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển văn hóa như một trụ cột tinh thần của xã hội, một nguồn lực nội sinh bền vững cho phát triển quốc gia. Trong tiến trình đó, sự hợp tác văn hóa với các quốc gia có bề dày di sản và tinh thần nhân văn như Cộng hòa Czech luôn đóng vai trò đặc biệt”.
Nhìn lại chặng đường 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025), hai nước đã vun đắp một nền tảng hữu nghị bền chặt, được nuôi dưỡng bởi sự tin tưởng lẫn nhau.
Sự giao thoa văn hóa sâu sắc và đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam tại Czech với gần 100.000 người được chính quyền sở tại công nhận là dân tộc thiểu số chính thức, đang là chiếc cầu nối sống động giữa hai nền văn hóa.
Trong những năm qua, nhiều chương trình giao lưu văn hóa đặc sắc đã góp phần gắn kết hai dân tộc, tiêu biểu như: Năm Văn hóa Việt Nam tại Czech (2015), Liên hoan phim ASEAN tại Czech (2024), các chương trình hợp tác giữa Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Dàn nhạc Giao hưởng Bohemian Praha (2025), cùng hàng loạt triển lãm, tuần phim và chương trình nghệ thuật mang đậm dấu ấn song phương.
Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng đánh giá cao các kết quả hợp tác và bày tỏ quyết tâm mở rộng phạm vi hợp tác trong thời gian tới.
Thứ trưởng Hồ An Phong đề xuất thúc đẩy trao đổi đoàn nghệ thuật, chuyên gia văn hóa; tổ chức các sự kiện song phương tại các thiết chế văn hóa như bảo tàng, nhà hát, phòng trưng bày; đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp văn hóa và thiết kế bối cảnh phim - một hướng đi mới đang được Việt Nam ưu tiên phát triển.

Czech sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam lan tỏa giá trị văn hóa
Lãnh đạo Bộ Văn hóa Cộng hòa Czech cũng bày tỏ thiện chí cao trong việc hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực văn hóa chất lượng cao, nhất là nghệ sĩ không chuyên, dịch thuật văn học Việt sang tiếng Czech và giới thiệu rộng rãi đến độc giả bản địa.
Thứ trưởng David Kaspar cho rằng: “Ẩm thực, văn học và nghệ thuật Việt Nam đang trở thành một phần sinh động trong đời sống văn hóa Czech. Chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam để quảng bá và lan tỏa các giá trị đó”.
Phía Czech cũng gửi lời mời Việt Nam tham gia các sự kiện quốc tế thường niên tại Czech như Liên hoan phim, xiếc, nhà hát và đặc biệt là Liên hoan Thiết kế Bối cảnh phim lần thứ 16, dự kiến tổ chức vào năm 2027 - một cơ hội để các nhà làm phim Việt Nam tiếp cận xu hướng mỹ thuật điện ảnh đương đại của châu Âu.
Một nội dung đáng chú ý tại cuộc làm việc là việc phía Czech đề xuất thành lập Trung tâm Văn hóa Czech tại Việt Nam.
Về vấn đề này, Thứ trưởng Hồ An Phong cho biết Bộ VHTTDL đã tiếp nhận Công hàm chính thức từ Đại sứ quán Czech tại Việt Nam và đang hướng dẫn hoàn tất thủ tục theo quy định pháp luật Việt Nam.

Buổi làm việc khép lại với cam kết tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn hợp tác đa phương về văn hóa, đặc biệt là trong khuôn khổ UNESCO.
Cả hai bên cùng chung niềm tin rằng, văn hóa không chỉ là cầu nối tâm hồn giữa hai dân tộc, mà còn là nền tảng để củng cố hoà bình, hiểu biết và phát triển bền vững trong bối cảnh thế giới đầy biến động.
Chuyến thăm lần này một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong của ngoại giao văn hóa trong chiến lược đối ngoại của Việt Nam, đồng thời mở ra những triển vọng hợp tác sâu rộng và thiết thực giữa Việt Nam - Cộng hòa Czech trong kỷ nguyên mới, nơi di sản, sáng tạo và con người là trung tâm của mọi kết nối.