Nhiều hoạt động văn hóa kỷ niệm 100 năm thành lập Thị xã Sơn Tây

QUẢNG XƯƠNG

VHO - Sáng nay, 30.8, tại Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã diễn ra Hội nghị thông tin báo chí về công tác kỷ niệm 100 năm thành lập thị xã Sơn Tây; 555 năm danh xưng “Sơn Tây”; Chương trình Trung thu Thành cổ và một số hoạt động khác gắn với Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Nhiều hoạt động văn hóa kỷ niệm 100 năm thành lập Thị xã Sơn Tây  - ảnh 1
Ông Lê Đại Thăng, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Sơn Tây thông tin về chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm thành lập Thị xã

Năm 2024, thị xã Sơn Tây tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm thành lập Thị xã (1924-2024), 70 năm Ngày Giải phóng Sơn Tây (3.8.1954-3.8.2024), 555 năm danh xưng “Sơn Tây” (1469-2024); Chương trình Trung thu Thành cổ và một số hoạt động khác gắn với các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10.10.1954 – 10.10.2024).

Các sự kiện này nhằm thúc đẩy các hoạt động giao lưu hợp tác, xúc tiến đầu tư, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, văn hóa của Sơn Tây nói riêng và của Hà Nội nói chung tới bạn bè trong nước, quốc tế.

Đặc biệt, góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa, phát triển ngành công nghiệp văn hóa của Thủ đô và Thị xã.

Ông Lê Đại Thăng, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Sơn Tây cho biết, trong các chuỗi sự kiện trên, nhiều hoạt động thiết thực đã, đang và sẽ được tổ chức.

Trong đó có hoạt động trưng bày sinh vật cảnh, cổ vật; sưu tầm trao tặng hiện vật, tư liệu về mảnh đất, con người Sơn Tây; tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; biên tập, bổ sung và xuất bản cuốn sách “Sơn Tây - Hội tụ và lan tỏa văn hóa xứ Đoài”; sưu tầm, biên soạn cuốn sách “Các nhà khoa bảng và Văn Miếu Sơn Tây”; hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm Giải phóng Thủ đô...

Cùng với đó, Thị xã Sơn Tây phối hợp xây dựng phim tư liệu “Sơn Tây - Đẹp mãi danh xưng”, phim phóng sự “Sức lan tỏa của Nghị quyết 09 về phát triển công nghiệp văn hóa”.

Thị xã cũng khởi công, khánh thành một số công trình, dự án trọng điểm chào mừng; chỉnh trang lại các tuyến phố nội thị, Thành cổ, Sân vận động Thị xã, Văn Miếu Sơn Tây, các di tích trên địa bàn; cắt tỉa cây, trang trí làm đẹp, vệ sinh môi trường khu vực bùng binh, đảo giao thông đường Vành đai 5, cầu Vĩnh Thịnh.

Xây, sửa nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, nhân chứng lịch sử; tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và tôn vinh các sản phẩm về mít đặc sản Hà Nội năm 2024.

Tổ chức giải Golf Sơn Tây mở rộng; liên hoan các ban nhạc thành phố Hà Nội; liên hoan nghệ thuật quần chúng với chủ đề “Hà Nội niềm tin và hy vọng”; liên hoan tiếng hát Cựu thanh niên xung phong Hà Nội; liên hoan nghệ thuật Cựu chiến binh Thủ đô lần thứ VI; tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc, Lễ hội sách, Hội trại Thanh niên; hưởng ứng tham gia và tổ chức cuộc thi Ảnh nghệ thuật mở rộng; chương trình “Trung thu Thành cổ - Sơn Tây xứ Đoài” năm 2024; Lễ hội áo dài di sản...

Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Thị xã, 70 năm Ngày Giải phóng Sơn Tây và 555 năm danh xưng “Sơn Tây” dự kiến được tổ chức vào hồi 20h00 ngày 6.9.2024 tại Sân khấu chính không gian Tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây.

Đặc biệt, trong chương trình Lễ kỷ niệm sẽ có màn trình diễn nghệ thuật “Sơn Tây - Ngời sáng miền đất cổ” sử dụng công nghệ trình chiếu hiện đại 3D mapping.

Theo lãnh đạo UBND Thị xã Sơn Tây,  Sơn Tây - Mảnh đất huyền thoại của xứ Đoài đã đi vào lịch sử dân tộc với vị thế chiến lược quan trọng, vùng đất "địa linh, nhân kiệt".

Theo suốt chiều dài lịch sử, các thế hệ nhân dân Sơn Tây với bản lĩnh, trí tuệ, sự hy sinh gian khổ đã bồi đắp nên truyền thống yêu nước, đoàn kết,  đấu tranh cách mạng kiên cường, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, tạo dựng một trầm tích văn hóa sâu sắc - Trung tâm của nền văn hóa xứ Đoài xưa.

Những năm gần đây, thị xã Sơn Tây đã tập trung khai thác và phát huy hiệu quả các tiềm năng về điều kiện tự nhiên, văn hóa, lịch sử và nguồn lực con người để phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là du lịch, dịch vụ.