Quảng Ngãi:

Heo giống xoay vòng - trao sinh kế, lan tỏa yêu thương

NHƯ ĐỒNG

VHO - Từ những con heo giống được gây dựng bằng tiền tiết kiệm và hoạt động thu gom phế liệu của hội viên phụ nữ, nhiều phụ nữ nghèo ở xã Đông Sơn (Quảng Ngãi) đã có cơ hội thay đổi cuộc sống. Mô hình "heo giống xoay vòng" không chỉ tạo sinh kế mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, giúp nhiều gia đình từng bước thoát nghèo bền vững.

Heo giống xoay vòng - trao sinh kế, lan tỏa yêu thương - ảnh 1
Từ con heo giống đầu tiên, bà Phạm Thị Tín (thứ 2 bên phải qua) đã phát triển đàn heo

Từ một con heo giống đến hành trình đổi đời

Ở thôn Diêm Điền, xã Đông Sơn, chuồng nuôi heo kiên cố là thành quả sau nhiều năm cố gắn của bà Phạm Thị Tín. Ít ai biết rằng, người phụ nữ tàn tật này từng thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống của mẹ con bà nhiều năm chật vật vì không có sinh kế ổn định.

Từ nguồn quỹ tiết kiệm của Chi hội Phụ nữ thôn Diêm Điền được gây dựng bằng mô hình thu gom phế liệu và các hoạt động tiết kiệm trong hội viên, bà Tín được trao tặng một con heo giống để gây dựng kinh tế. Cùng với đó, bà còn được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư chuồng trại và phát triển chăn nuôi.

Nhờ chịu khó chăm sóc, đàn heo sinh sản liên tục. Lứa heo đầu tiên, đúng theo quy định của mô hình, bà hỗ trợ lại cho những phụ nữ khó khăn khác trong thôn để tiếp tục vòng quay sẻ chia.

Heo giống xoay vòng - trao sinh kế, lan tỏa yêu thương - ảnh 2
Đàn heo của gia đình bà Tín hiện là nguồn thu nhập chính, mở ra cơ hội phát triển kinh tế bền vững

"Trước kia cuộc sống của mẹ con tôi rất khó khăn. Thấu hiểu hoàn cảnh của tôi, Chi hội Phụ nữ thôn đã trao tặng cho tôi một con heo giống để làm kế sinh nhai. Nhờ đó, tôi đã vượt qua khó khăn, cải thiện cuộc sống", bà Tín xúc động chia sẻ.

Từ một con heo ban đầu, đến nay gia đình bà đã gây dựng được đàn heo với 7 con nái cùng nhiều heo thịt và heo con, trở thành hộ có mức sống trung bình sau khi thoát cận nghèo. Với bà, món quà năm nào không chỉ là một con giống mà còn là niềm tin để vượt qua nghịch cảnh.

Heo giống xoay vòng - trao sinh kế, lan tỏa yêu thương - ảnh 3
Bà Đỗ Thị Huệ đang chăm sóc đàn heo của gia đình

Không riêng bà Tín, bà Đỗ Thị Huệ cũng là một trong những hội viên được hỗ trợ heo giống. Sau nhiều năm chăm chỉ chăn nuôi, gia đình bà hiện có đàn heo 22 con cùng đàn gà, từng bước ổn định kinh tế và thoát khỏi hộ nghèo.

"Nhờ con heo giống hỗ trợ, đã tạo động lực để gia đình tôi phát triển chăn nuôi", bà Huệ chia sẻ.

Theo bà Đoàn Thị Thơm, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Diêm Điền, mô hình được duy trì hơn 10 năm qua. Đến nay, hàng trăm con heo giống đã được luân chuyển đến các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trong đó giúp 6 phụ nữ thoát nghèo.

Bên cạnh đó, từ nguồn quỹ của chi hội, nhiều trường hợp còn được hỗ trợ xây dựng Mái ấm tình thương, góp phần ổn định cuộc sống.

Heo giống xoay vòng - trao sinh kế, lan tỏa yêu thương - ảnh 4
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Sơn đang hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi cho bà con

"Trao cần câu" để giảm nghèo bền vững

Theo bà Đào Thị Liễu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Sơn, nhiều năm qua Hội tập trung hỗ trợ sinh kế theo hướng giúp hội viên tự tạo thu nhập thay vì hỗ trợ mang tính ngắn hạn.

Nổi bật là mô hình heo giống xoay vòng, được duy trì từ nguồn tiết kiệm của hội viên, hoạt động thu gom phế liệu gây quỹ và các mô hình tiết kiệm trong tổ chức Hội.

Từ nguồn lực vận động được, mới đây, Hội đã trao 14 con heo giống cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Điểm đặc biệt của mô hình là sau khi heo sinh sản, lứa heo giống đầu tiên sẽ tiếp tục được chuyển giao cho hội viên khác, tạo thành vòng quay hỗ trợ liên tục.

Heo giống xoay vòng - trao sinh kế, lan tỏa yêu thương - ảnh 5
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Sơn trao heo giống cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tiếp sức phát triển sinh kế

"Từng con giống đều được tuyển chọn kỹ, bảo đảm khỏe mạnh và tiêm phòng đầy đủ. Sau khi phát triển chăn nuôi thành công, hội viên sẽ đóng góp lại một phần để tiếp tục mua con giống hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn khác. Đây là cách làm vừa bảo tồn nguồn vốn, vừa lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng", bà Liễu cho biết.

Không dừng lại ở việc trao con giống, cán bộ Hội còn trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật làm chuồng trại, chăm sóc vật nuôi, đồng thời kết nối nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để hội viên mở rộng sản xuất.

Heo giống xoay vòng - trao sinh kế, lan tỏa yêu thương - ảnh 6
Mô hình heo giống xoay vòng lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần giúp nhiều phụ nữ vươn lên thoát nghèo bền vững

Theo bà Liễu, đến nay mô hình đã hỗ trợ hàng trăm con heo giống, giúp nhiều gia đình thoát nghèo, thoát cận nghèo và nâng cao thu nhập. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình sinh kế phù hợp với nhu cầu thực tế như hỗ trợ cây giống, vật nuôi, phương tiện sản xuất, xe bán nước mía, thiết bị làm bánh tráng... nhằm tạo thêm việc làm cho phụ nữ nông thôn.

Từ những đồng tiền tiết kiệm nhỏ, những bao phế liệu được gom góp mỗi ngày hay một con heo giống được trao đi, mô hình sinh kế của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Sơn đã tạo nên những giá trị lớn.

Không chỉ giúp nhiều phụ nữ vượt qua khó khăn, mô hình còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, khơi dậy ý chí tự lực và mở ra cơ hội để ngày càng nhiều gia đình viết tiếp câu chuyện thoát nghèo bằng chính sức lao động của mình.

Xã Đông Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giảm nghèo theo hướng phát huy nội lực của người dân.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, có 14 hộ nghèo và cận nghèo được vay 890 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội; tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn đạt 44,87 tỉ đồng với 929 hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và cải thiện đời sống.