Vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng

NHƯ ĐỒNG

VHO – Tỉnh Quảng Ngãi luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất để trẻ em phát triển toàn diện. Ưu tiên dành nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, công trình phúc lợi cho trẻ em.

Vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng - ảnh 1
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi

Trong giai đoạn 2018–2025, Quảng Ngãi đã triển khai hiệu quả Đề án “Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng” theo Quyết định số 1437/QĐ-TTg.

Sở Y tế đã phối hợp các sở, ngành tham mưu ban hành 20 văn bản chỉ đạo triển khai trên toàn tỉnh, qua đó định hướng và huy động nguồn lực hỗ trợ thực chất cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em miền núi, vùng sâu vùng xa.

Hoạt động truyền thông được đẩy mạnh với 6 chuyên mục phát thanh – truyền hình, 29.000 tờ rơi và 39 lớp truyền thông về quyền trẻ em, tiếp cận tới hơn 19.000 học sinh và giáo viên.

Công tác nâng cao năng lực cán bộ được chú trọng thông qua các lớp tập huấn chuyên đề về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và kỷ luật tích cực. Tổng kinh phí thực hiện Đề án đạt 7,82 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương chiếm khoảng 5,5%, còn lại từ vận động xã hội hóa.

Vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng - ảnh 2
Chương trình “Mẹ đỡ đầu” chắp cánh đến trường cho trẻ em mồ côi

Đáng chú ý, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã nhận hỗ trợ cho 788 trẻ (tính đến tháng 10/2024), bằng các hình thức như: Hỗ trợ tiền để nuôi dưỡng hàng tháng, mua sắm dụng cụ học tập, vật dụng cho sinh hoạt hàng ngày, hỗ trợ gạo, các nhu yếu phẩm, phân công người chỉ bảo học tập, nấu ăn..., với tổng kinh phí hơn 4,7 tỷ đồng.

Quảng Ngãi hiện có trên 300 nghìn trẻ em. Trong những năm qua, công tác chăm lo, giáo dục và bảo vệ cho trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn luôn được quan tâm.

Nhiều diễn đàn, hội nghị của trẻ em được tổ chức để trẻ em nói lên tiếng nói của mình và người lớn lắng nghe những vấn đề liên quan trực tiếp đến trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em nuôi dưỡng ước mơ, đổi thay cuộc đời.

Hàng năm, thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, đã huy động trên 20 tỷ đồng để hỗ trợ cho trên 30 nghìn lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tuy nhiên, do vẫn còn sự chênh lệch về điều kiện sống giữa các vùng, miền và địa phương, một bộ phận trẻ em chưa được hưởng ứng đầy đủ các quyền cơ bản của trẻ em, đặc biệt là trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số.