“Mẹ đỡ đầu” của trẻ em đồng bào Hrê

NHƯ ĐỒNG

VHO - Chương trình “Mẹ đỡ đầu” ra đời đã mang lại vòng tay yêu thương, giúp những em nhỏ mồ côi cảm nhận được sự quan tâm, che chở từ cộng đồng. Đây là một chương trình nhân văn sâu sắc, gieo mầm hy vọng cho tương lai của các em.

“Mẹ đỡ đầu” của trẻ em đồng bào Hrê - ảnh 1
Tổ phụ nữ hưu trí huyện Minh Long đến thăm, tặng quà cho em Đinh Văn Quân

Hơn 3 năm nay, chương trình Mẹ đỡ đầu đã được các cấp Hội LHPN huyện miền núi Minh Long (Quảng Ngãi) hưởng ứng tích cực. Nhiều hoàn cảnh trẻ mồ côi, có nguy cơ bỏ học đã được các chị, các cô kịp thời hỗ trợ giúp đỡ.

Em Đinh Văn Quân ở thôn Trung Thượng, xã Long Mai, huyện Minh Long mồ côi cha từ lúc mới lọt lòng. Hiện, em sống cùng mẹ và hai người bà đã già yếu, bệnh tật.

Bản thân em từ lúc mới chào đời đã bị bệnh thiếu máu, thường xuyên ốm đau. Thương cảm hoàn cảnh của Quân, Tổ phụ nữ hưu trí huyện đã nhận đỡ đầu Quân.

“Hằng quý Tổ phụ nữ hưu trí đến thăm, hỗ trợ tiền mặt cho em có khi 600 nghìn, có khi 1 triệu đồng. Vào dịp Lễ, Tết các cô còn tặng quà bánh, quần áo cũ, đồ dùng học tập.

Không phụ lòng các bà, em luôn cố gắng chăm chỉ học tập, những lúc rãnh rỗi lại phụ mẹ chăm sóc bà, giúp mẹ làm việc nhà”, Quân chia sẻ.

“Mẹ đỡ đầu” của trẻ em đồng bào Hrê - ảnh 2
Mẹ đỡ đầu đến nhà động viên tinh thần, hướng dẫn các em học tập

Tổ phụ nữ hưu trí có gần 30 người tham gia sinh hoạt, mặc dù đồng lương hưu không nhiều, chỉ đủ trang trải cuộc sống nhưng với tấm lòng hướng thiện, muốn giúp đỡ trẻ mồ côi, các cô, các bà đã trích một phần để cùng hỗ trợ các em ăn học.

Hiện nay, Tổ phụ nữ hưu trí đang nhận đỡ đầu 2 cháu mồ côi. Với tổng kinh phí gần 7 triệu đồng. Ngoài ra, Tổ còn đóng góp 15 triệu đồng, hỗ trợ các gia đình sửa chữa nhà cửa.

Bà Hồ Thị Chín, Tổ phụ nữ hưu trí huyện Minh Long cho hay: “Làm mẹ đỡ đầu không chỉ đơn giản là mang tiền đến cho các con hằng tháng, mà thực sự phải trở thành người bạn đồng hành, người chia sẻ cùng các con.

Điều hạnh phúc nhất đối với chúng tôi không phải là bữa cơm các con có thêm cá thêm thịt, mà là nhìn thấy các con trưởng thành từng ngày, từ những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm trở nên tự tin hơn, thành tích học tập tốt hơn”.

“Mẹ đỡ đầu” của trẻ em đồng bào Hrê - ảnh 3
Các cấp hội phụ nữ trong toàn huyện Minh Long đã hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng 18 trẻ em mồ côi

Qua 3 năm hưởng ứng và thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu, các cấp hội phụ nữ trong toàn huyện Minh Long đã hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng 18 trẻ em mồ côi, với số tiền hơn 60 triệu đồng.

Hỗ trợ về vật chất và những phần quà thiết thực để các em vững bước đến trường, ổn định cuộc sống. Thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc, động viên tinh thần, hướng dẫn các em học tập, dạy kỹ năng sống, cách tự chăm sóc bản thân.

Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Minh Long Đinh Thị Nghiêng cho biết, Chương trình “Mẹ đỡ đầu” không chỉ là một hành trình yêu thương mà còn là hạt giống của lòng nhân ái, mang lại niềm hy vọng và tương lai tươi sáng hơn cho các em nhỏ mồ côi.

“Trên địa bàn huyện hầu hết là đồng bào Hrê, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Hội phụ nữ huyện sẽ tiếp tục hướng dẫn các cơ sở hội rà soát để nắm số trẻ mồ côi để giới thiệu cho các tổ chức tiếp tục nhận đỡ đầu.

Các “Mẹ đỡ đầu” trở thành những người mẹ thực sự, mang trong mình trách nhiệm với các trẻ mồ côi”, bà Nghiêng bày tỏ.