Đà Nẵng phòng, chống bạo lực gia đình:
Phía sau cánh cửa là những tiếng nói cần được lắng nghe
VHO - Xây dựng một thành phố an toàn cho phụ nữ và trẻ em vừa là mục tiêu, vừa là cam kết mạnh mẽ của Đà Nẵng trong hành trình vun đắp những mái ấm không bạo lực.

Nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình (PCBLGĐ), trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho phụ nữ và trẻ em, những đối tượng dễ bị tổn thương nhất, chính là chìa khóa để khơi thông những rào cản vô hình, đưa tình yêu thương và sự bình đẳng trở lại trong từng tổ ấm.
Đồng hành cùng phụ nữ yếu thế
Nêu lên thực tế trong công tác PCBLGĐ tại địa phương, bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Hội LHPN quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho rằng, bên cạnh những trường hợp được cơ quan chức năng nhanh chóng phát hiện giải quyết, vẫn còn đâu đó những người phụ nữ cam chịu, không dám lên tiếng, khiến cho tình trạng BLGĐ còn tồn tại.
Bà Thanh đã nêu lên 2 dẫn chứng về BLGĐ trên địa bàn quận Liên Chiểu, cả hai người phụ nữ là nạn nhân đều mang tâm lý sợ bị “trả thù”, không tin tưởng vào cơ quan chức năng, sợ thủ tục rườm rà, kéo dài sẽ mang tiếng xấu...
Vừa qua, quận Liên Chiểu đã xử lý trường hợp BLGĐ, người đàn ông đã bị kết án 17 tháng tù giam và phải bồi thường. Vụ việc xảy ra giữa hai người sống chung như vợ chồng, người đàn ông thường xuyên có hành vi bạo lực và đe dọa, khiến nạn nhân không dám lên tiếng. Hàng xóm biết nhưng không thể giúp đỡ, một phần do người đàn ông hung hãn, phần nữa do người phụ nữ luôn giấu kín, im lặng và từ chối khi được hỏi.
Sau khi tiếp cận vụ việc, các tổ chức phụ nữ đã nhanh chóng vào cuộc, hỗ trợ nạn nhân làm đơn tố cáo, đưa con về nương náu bên ngoại. Người chồng sau đó bị tuyên án 17 tháng tù giam và buộc bồi thường thiệt hại. Trước đó, người vợ phải sống trong sự đau khổ tinh thần và túng quẫn kinh tế, dù người thân và các con đều khuyên chia tay, chị vẫn chần chừ vì sợ mất tài sản, sợ bị trả thù.
Một trường hợp khác, người phụ nữ sống trong ngôi nhà 3 tầng khang trang nhưng không được phép sử dụng bất kỳ thứ gì, kể cả đồ đạc trong nhà, tất cả đều bị kiểm soát bởi người chồng. Mắc bệnh tim, chị vẫn phải đi làm, cáng đáng mọi việc nhà. Khi được hỏi vì sao không nhờ đến chính quyền, chị thở dài: “Tôi sợ bị trả thù”.
Trong khi đó, người chồng khi làm việc với cơ quan chức năng luôn tỏ rõ thái độ gia trưởng, cho rằng ai làm ra tiền thì có quyền quyết định, nếu vợ muốn sung sướng thì phải tự kiếm tiền, bản thân anh ta cũng đang chịu áp lực rất lớn. Sau thời gian dài chịu đựng, chị vợ đã làm đơn tố cáo, quyết định ly hôn. Nhưng khi người chồng bất ngờ gặp tai nạn, nằm liệt giường, chị lại rút đơn, quay về chăm sóc chồng và tình cảnh ấy kéo dài cho đến tận hôm nay.
Bà Thanh, người theo dõi sát vụ việc chia sẻ: “Những trường hợp như thế này cho thấy rõ rào cản tâm lý rất khó tháo gỡ của phụ nữ, càng khẳng định sự cần thiết trong việc nâng cao hiểu biết pháp luật và hỗ trợ sâu sát cho nạn nhân bạo lực gia đình. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tiếp cận và xử lý triệt để như kỳ vọng”.
Hiện thực hóa thành phố “4 an”
Năm 2020, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng ban hành Chỉ thị số 39-CT/TU “Về xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn - không bạo lực với phụ nữ và trẻ em”.
Tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Trần Thắng Lợi đã đề nghị: Mỗi người dân, mỗi gia đình cần chung tay, lên tiếng, hành động để biến thông điệp không bạo lực trở thành hiện thực trong từng ngõ phố, từng mái nhà, giúp trẻ em, phụ nữ có môi trường sống lành mạnh, an toàn, thân thiện, góp phần đưa Đà Nẵng trở thành một trong những điểm sáng về nỗ lực xây dựng thành phố “4 an”.
5 năm qua, nhiều mô hình hay, ý nghĩa đã phát huy tác dụng, đến nay, TP Đà Nẵng đã xây dựng được 143 CLB gia đình phát triển bền vững, 365 nhóm PCBLGĐ, 631 địa chỉ tin cậy tiếp nhận thông tin về BLGĐ thông qua UBND, Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường/xã, tổ trưởng tổ dân phố và số điện thoại của cảnh sát khu vực... Hệ thống hỗ trợ trên đã góp phần quan trọng giảm thiểu tình trạng BLGĐ đối với phụ nữ và trẻ em trên địa bàn TP.
Bà Lương Thị Đạo, Phó chủ tịch Hội LHPN TP Đà Nẵng cho biết: Từ năm 2020 đến nay, các cấp, ngành đã tổ chức khảo sát 426 địa chỉ tin cậy, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực để đánh giá thực trạng và có những giải pháp hỗ trợ về năng lực, kiến thức cho đội ngũ nhân viên tư vấn.
Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã huy động nội lực từ cán bộ, hội viên phụ nữ, kết nối các đơn vị, tổ chức, cá nhân hảo tâm thực hiện hiệu quả Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, nhận đỡ đầu 939/1.500 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.
Là một trong những địa bàn thực hiện tốt việc giám sát, tuyên truyền về PCBLGĐ, từ đầu năm 2020 đến nay, tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang không xảy ra trường hợp BLGĐ, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Xã Hòa Phong đã kiện toàn các địa chỉ tin cậy và các tổ phản ứng nhanh phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em ở 13 thôn, qua đó kịp thời nắm bắt thông tin để tiếp nhận, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để can thiệp, xử lý các vụ việc.
“Hiện xã Hòa Phong có 14 trẻ em khuyết tật nhận trợ cấp xã hội 875.000đ/tháng và tiền trợ cấp nuôi dưỡng cho gia đình mỗi tháng 350.000đ/1 người chăm sóc; 18 trẻ em khuyết tật nhận trợ cấp 700.000đ/tháng/em; 5 trẻ em mồ côi nhận trợ cấp hằng tháng.
Bên cạnh đó, mô hình CLB nam giới tiên phong phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái của huyện đã mang lại hiệu quả bất ngờ, huy động sự tham gia của 100% nam giới tại các địa phương”, ông Đặng Xuân Thành (UBND xã Hòa Phong, Hòa Vang) cho biết.
Theo Phó Giám đốc Sở VHTTDL Đà Nẵng Nguyễn Thị Hội An, Sở VHTTDL đã và đang tiếp tục duy trì hoạt động của các mô hình PCBLGĐ, theo hướng dẫn của Bộ VHTTDL, phối hợp với các Ban, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả của các CLB, mô hình về PCBLGĐ, tăng cường tiếp nhận thông tin và xử lý các vụ việc BLGĐ tại khu dân cư.
“Trong bối cảnh hiện nay, các giá trị gia đình đang có nhiều thay đổi. Một số giá trị truyền thống vẫn luôn được đề cao, nhưng cũng có nhiều giá trị đang bị mai một, thay đổi, đồng thời có những giá trị mới xuất hiện.
Việc giữ gìn, phát huy các giá trị tốt đẹp của gia đình trong thời kỳ hiện nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong xây dựng và phát triển đất nước. Chúng ta cần sự phối hợp quyết liệt, nỗ lực hơn nữa để đảm bảo mỗi phụ nữ, trẻ em đều được bảo vệ, hỗ trợ một cách kịp thời, toàn diện và hiệu quả”, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Đà Nẵng đề nghị.