“The World Of Heineken” và xu hướng sự kiện giàu trải nghiệm
VHO - Sự kiện “The World Of Heineken®” diễn ra tại khu vực ven sông Sài Gòn từ 11-13.9.2026, kết hợp âm nhạc, thể thao và nhiều hoạt động trải nghiệm trong cùng một không gian.

Mô hình này cho thấy nhu cầu của công chúng đang thay đổi, đồng thời gợi mở cách khai thác không gian đô thị và kết nối sự kiện văn hóa với thể thao, trải nghiệm cộng đồng. Phóng viên Văn Hóa trao đổi với ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM về xu hướng phát triển sự kiện trong đời sống đô thị.
PV: Thưa ông Nguyễn Nam Nhân, TP.HCM đang mở rộng không gian phát triển và đặt yêu cầu ngày càng cao đối với việc phát huy nguồn lực văn hóa, thể thao và kinh tế dịch vụ. Theo ông, trong bối cảnh mới, các sự kiện văn hóa, thể thao và giải trí quy mô lớn cần được nhìn nhận như thế nào trong chiến lược phát triển của Thành phố?
- Ông Nguyễn Nam Nhân: Các sự kiện văn hóa, thể thao và giải trí quy mô lớn cần được nhìn nhận như một phần trong quá trình phát triển đô thị. Một sự kiện nếu được tổ chức tốt không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân mà còn có thể kết nối với du lịch, dịch vụ, kinh tế đêm và quảng bá hình ảnh Thành phố.

Trong bối cảnh TP.HCM mở rộng không gian phát triển, Thành phố có thêm điều kiện để tổ chức những sự kiện đa dạng, phù hợp với từng khu vực và từng nhóm công chúng. Điều quan trọng là phải có sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các đơn vị tổ chức để khai thác hiệu quả nguồn lực.
Tôi cho rằng cần quan tâm cả chất lượng và tính bền vững của sự kiện. Không nên chỉ đánh giá bằng số lượng người tham dự hay quy mô chương trình, mà cần xem sự kiện tạo ra giá trị gì cho người dân, cho đô thị và các hoạt động kinh tế liên quan.

Một trong những vấn đề đặt ra đối với TP.HCM là làm sao khai thác hiệu quả hơn các không gian công cộng, không gian ven sông và các khu vực đô thị mới để phục vụ đời sống văn hóa, vui chơi, giải trí của người dân. Theo ông, Thành phố cần có định hướng gì để những không gian này vừa đáp ứng nhu cầu của cộng đồng, vừa có thể trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện lớn, tạo thêm sức hút cho đô thị?
- Theo tôi, trước hết cần xác định không gian công cộng là một phần quan trọng của đời sống văn hóa, thể thao và giải trí đô thị. Với các khu vực ven sông, công viên, quảng trường hay những đô thị mới, cần có quy hoạch và đầu tư phù hợp để có thể sử dụng cho nhiều mục đích, từ sinh hoạt thường ngày của người dân đến tổ chức các sự kiện.
Muốn làm được điều này, hạ tầng phải đáp ứng được yêu cầu về giao thông, điện, nước, vệ sinh, an ninh, chiếu sáng và các dịch vụ cần thiết. Đồng thời, việc tổ chức sự kiện phải tính đến sức chứa của từng không gian, thời gian hoạt động, tiếng ồn, môi trường và khả năng tiếp cận của cộng đồng.
Khai thác không gian đô thị cần có sự cân bằng. Thành phố vừa tạo điều kiện cho các hoạt động mới, vừa phải bảo đảm quyền tiếp cận và chất lượng sống của người dân. Khi đó, không gian công cộng mới có thể trở thành nơi sinh hoạt thường xuyên và là địa điểm phù hợp cho các sự kiện quy mô.


Việc tổ chức sự kiện “The World Of Heineken®” với các hoạt động kết hợp âm nhạc, thể thao và trải nghiệm cộng đồng tại khu vực ven sông Sài Gòn (diễn ra từ ngày 11-13.9.2026) cho thấy xu hướng tổ chức các sự kiện ngày càng gắn với không gian đô thị. Theo ông, những mô hình như vậy có thể gợi mở điều gì cho TP.HCM trong việc phát triển hệ sinh thái sự kiện, dịch vụ du lịch và kinh tế thể thao?
- Mô hình “The World Of Heineken” cho thấy công chúng hiện nay không chỉ đến xem một chương trình mà còn muốn được tham gia, tương tác và trải nghiệm nhiều hoạt động trong cùng một không gian.
Việc kết hợp bóng đá, F1, pickleball và âm nhạc tại hai khu vực ven sông tạo nên một hành trình trải nghiệm tương đối đa dạng. Từ góc độ phát triển đô thị, mô hình này gợi mở khả năng kết nối sự kiện với cảnh quan, dịch vụ, du lịch và đời sống về đêm. Khi đó, giá trị của sự kiện không chỉ nằm ở sân khấu hay số lượng người tham dự mà còn được lan tỏa sang nhiều hoạt động kinh tế khác.
Đối với kinh tế thể thao, đây cũng là một hướng cần quan tâm. Thể thao ngày nay không chỉ có tập luyện và thi đấu. Xung quanh một môn thể thao còn có sản phẩm trải nghiệm, trang thiết bị, thời trang, truyền thông, công nghệ, đào tạo, du lịch và cộng đồng người hâm mộ. Nếu biết kết nối các thành phần này, một sự kiện thể thao có thể tạo ra giá trị kinh tế lớn hơn nhiều.
Tuy nhiên, một mô hình chỉ thực sự có ý nghĩa khi vừa hấp dẫn, vừa an toàn và có trách nhiệm. Việc tổ chức phải chú ý đến giao thông, môi trường, tiếng ồn, vệ sinh, an ninh và khả năng tiếp cận của người dân. Thành công của một sự kiện không chỉ được đo bằng mức độ đông vui trong vài ngày, mà còn ở ấn tượng tốt đẹp và giá trị lâu dài để lại cho Thành phố.


Để TP.HCM trở thành điểm đến hấp dẫn hơn đối với các sự kiện văn hóa, thể thao và giải trí có quy mô, bên cạnh vai trò của cơ quan quản lý, sự tham gia của doanh nghiệp và các thương hiệu lớn có ý nghĩa như thế nào? Thành phố kỳ vọng các doanh nghiệp như Heineken® có thể đồng hành theo hướng nào để vừa tạo ra những sản phẩm, sự kiện chất lượng, vừa đóng góp thiết thực cho sự phát triển văn hóa và thể thao của Thành phố?
- Nguồn lực từ doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc tạo ra những sự kiện mới, đa dạng và chuyên nghiệp cho người dân. Nhà nước có vai trò định hướng, xây dựng môi trường thuận lợi và bảo đảm các hoạt động diễn ra đúng quy định; trong khi doanh nghiệp có thể đóng góp về nguồn lực, kinh nghiệm tổ chức và khả năng kết nối cộng đồng.
Thành phố kỳ vọng các doanh nghiệp, trong đó có những thương hiệu lớn như Heineken®, tham gia trên tinh thần trách nhiệm, phù hợp với định hướng phát triển chung. Sự đồng hành này có thể được thể hiện qua việc tổ chức các sự kiện chất lượng, phát triển hoạt động thể thao cộng đồng, hỗ trợ các chương trình văn hóa, tạo thêm những sản phẩm trải nghiệm cho người dân và du khách.
Điều quan trọng là lợi ích của sự kiện cần được nhìn ở nhiều phía. Doanh nghiệp có hiệu quả trong hoạt động của mình, người dân có thêm không gian và sản phẩm văn hóa, thể thao, giải trí, còn Thành phố có thêm sức hút đối với du khách và các hoạt động kinh tế. Khi các bên cùng có lợi, sự hợp tác mới có thể duy trì lâu dài.
Trân trọng cảm ơn ông!






RSS