Cận cảnh khu đất “tứ giác vàng” 4 lần đấu giá vẫn ế khách

ĐỨC HOÀNG

VHO - Sau 4 lần đưa ra đấu giá, khu đất sân vận động Chi Lăng rộng hơn 55.000m² vẫn chưa tìm được người mua, dù giá khởi điểm đã giảm hơn 626 tỉ đồng so với lần đấu giá đầu tiên.

Cận cảnh khu đất “tứ giác vàng” 4 lần đấu giá vẫn ế khách - ảnh 1
Khu đất sân vận động Chi Lăng nằm tại vị trí được ví là “tứ giác vàng” của trung tâm TP. Đà Nẵng, bao quanh bởi 4 tuyến đường Lê Duẩn - Chi Lăng - Ngô Gia Tự - Hùng Vương, thuộc phường Hải Châu. Đây là tài sản đang được đưa ra đấu giá để thi hành một phần bản án vụ Phạm Công Danh và đồng phạm (giai đoạn 1)
Cận cảnh khu đất “tứ giác vàng” 4 lần đấu giá vẫn ế khách - ảnh 2
Tài sản đấu giá gồm 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tương ứng 14 thửa đất thuộc khu vực sân vận động Chi Lăng. Tuy nhiên, dù giá khởi điểm đã được điều chỉnh giảm hơn 626 tỉ đồng so với mức hơn 9.706 tỉ đồng được công bố trong lần đấu giá đầu tiên hồi tháng 4, khu đất vẫn chưa thu hút được khách hàng sau 4 lần đưa ra đấu giá
Cận cảnh khu đất “tứ giác vàng” 4 lần đấu giá vẫn ế khách - ảnh 3
Ghi nhận tại khu đất, toàn bộ các công trình trước đây đã được tháo dỡ để phục vụ công tác đấu giá. Khu đất được rào kín bằng tôn. Bên trong, đất đá, gạch vụn được tập kết thành từng đống sau quá trình tháo dỡ các hạng mục
Cận cảnh khu đất “tứ giác vàng” 4 lần đấu giá vẫn ế khách - ảnh 4
Hiện khu vực này chỉ còn một khối nhà và bốt bảo vệ nằm tại góc đường Chi Lăng - Hùng Vương. Một phần khu vực bên trong đang được người dân sử dụng để tập kết hàng hóa
Cận cảnh khu đất “tứ giác vàng” 4 lần đấu giá vẫn ế khách - ảnh 5
Trước đó, năm 2010, khu đất được chuyển nhượng cho Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh để đầu tư xây dựng khu phức hợp thương mại, dịch vụ cao tầng. Sau khi nhận chuyển nhượng, doanh nghiệp tách khu đất thành 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp vay vốn ngân hàng
Cận cảnh khu đất “tứ giác vàng” 4 lần đấu giá vẫn ế khách - ảnh 6
Đến tháng 7.2014, sau khi ông Phạm Công Danh bị khởi tố, sân vận động Chi Lăng trở thành tài sản liên quan đến đại án kinh tế. Sau nhiều năm vướng mắc, cuối tháng 5.2026, các hạng mục công trình tại sân vận động Chi Lăng bắt đầu được tháo dỡ để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng và đấu giá
Cận cảnh khu đất “tứ giác vàng” 4 lần đấu giá vẫn ế khách - ảnh 7
Theo bản án, ông Phạm Công Danh, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh cùng hai doanh nghiệp khác có nghĩa vụ liên đới bồi hoàn cho ngân hàng khoản nợ gốc hơn 4.132 tỉ đồng, tiền lãi phát sinh theo các hợp đồng tín dụng và 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm. Đến nay, cơ quan thi hành án đã thu được 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm và hơn 466,9 tỉ đồng tiền thi hành án. Số nợ gốc còn phải thi hành là hơn 3.665 tỉ đồng, chưa bao gồm lãi phát sinh
Cận cảnh khu đất “tứ giác vàng” 4 lần đấu giá vẫn ế khách - ảnh 8
Việc đấu giá khu đất Chi Lăng được kỳ vọng tạo nguồn thu để thực hiện nghĩa vụ thi hành án. Tuy nhiên, sau 4 lần đưa ra đấu giá, tài sản vẫn chưa tìm được người mua
Cận cảnh khu đất “tứ giác vàng” 4 lần đấu giá vẫn ế khách - ảnh 9
Trong khi đó, khu đất có vị trí đặc biệt giữa trung tâm Đà Nẵng hiện vẫn được quây kín, bên trong còn ngổn ngang đất đá và vật liệu sau tháo dỡ, chờ phương án xử lý tiếp theo
Cận cảnh khu đất “tứ giác vàng” 4 lần đấu giá vẫn ế khách - ảnh 10