Đà Nẵng:

Tập trung giải quyết tài sản sân vận động Chi Lăng

M. CHÂU

VHO - Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng đang phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung cao độ thi hành dứt điểm sân vận động Chi Lăng.

Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng đã có cuộc họp với các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố, gồm: Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Ban Nội chính Thành ủy.

Văn phòng UBND thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố, Chi cục Thuế khu vực XII, UBND quận Hải Châu, UBND phường Hải Châu.

Tại cuộc họp, các sở, ban ngành trao đổi, thảo luận để tiếp tục tháo gỡ một số nội dung về bảo đảm tiến độ, tính pháp lý, phương án xử lý tài sản trước khi đưa ra thi hành theo quy định của Luật Thi hành án dân sự.

Tập trung giải quyết tài sản sân vận động Chi Lăng - ảnh 1
Sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng)

Qua đó, Cục Thi hành án dân sự thành phố ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức thi hành án tài sản Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng. Phấn đấu đưa tài sản ra thi hành trong tháng 5.2025.

Sân vận động Chi Lăng có diện tích 55.061m2.

Năm 2011, theo yêu cầu của nhà đầu tư là Công ty CP Tập đoàn Thiên Thanh để thực hiện dự án, Đà Nẵng ban hành quyết định phê duyệt sơ đồ ranh giới để chuyển mục đích sử dụng đất cho tập đoàn này.

Thành phố chia sân vận động làm 10 khu với 10 giấy chứng nhận. Tập đoàn Thiên Thanh thế chấp 10 giấy chứng nhận này để vay vốn ngân hàng.

Tháng 7.2014, Phạm Công Danh - Chủ tịch Tập đoàn Thiên Thanh bị bắt.

Năm 2016 và 2017, Phạm Công Danh và các bị cáo được đưa ra xét xử tại TAND các cấp.

Nhiều tài sản là bất động sản của Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh được yêu cầu kê biên, đảm bảo thi hành án. Sân vận động Chi Lăng trở thành tài sản liên quan đến đại án.

Hơn một thập kỷ chờ định đoạt, sân Chi Lăng gần như bị bỏ hoang, thiếu sự quản lý, trông coi nên đã bị xuống cấp nghiêm trọng.

Trước sự bức xúc của người dân, nhiều lần, chính quyền Đà Nẵng mong giành lại sân vận động này nhưng chưa có hy vọng.