Ngành VHTTDL TP. Đà Nẵng:

Tạo đà bứt phá trong giai đoạn phát triển mới

ĐỨC HOÀNG

VHO - Sáng 25.12, Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai công tác ngành năm 2026. Hội nghị đánh giá toàn diện kết quả năm 2025 - một năm có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh sắp xếp, hợp nhất bộ máy và mở ra không gian phát triển mới cho ngành VHTTDL, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn phát triển 2026-2030.

Tạo đà bứt phá trong giai đoạn phát triển mới - ảnh 1
Hội nghị là bước chuẩn bị quan trọng, tạo nền tảng để ngành VHTTDL Đà Nẵng tiếp tục phát huy vai trò, vị thế, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thành phố trong giai đoạn mới

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh nhấn mạnh, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với đất nước và thành phố, gắn với nhiều sự kiện chính trị, lịch sử, văn hóa quan trọng.

Đây cũng là năm đầu tiên triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp với bộ máy mới sau hợp nhất, sáp nhập, đồng thời đánh dấu bước ngoặt lớn của ngành khi hợp nhất Sở Du lịch và Sở Văn hóa và Thể thao TP. Đà Nẵng, sau đó tiếp tục hợp nhất với Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam.

Trong bối cảnh là cơ quan quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực, không gian phát triển được mở rộng, tài nguyên phong phú hơn nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức đan xen, toàn ngành VHTTDL đã thể hiện rõ tinh thần chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao, hoàn thành khối lượng công việc lớn, đạt nhiều kết quả nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực.

Công tác tham mưu và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về VHTTDL, thông tin - báo chí - xuất bản tiếp tục được tăng cường, hiệu quả rõ nét. Công tác cải cách hành chính, phân cấp, ủy quyền và sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai quyết liệt, góp phần tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

Lĩnh vực văn hóa tiếp tục được quan tâm đầu tư, phát triển theo hướng đồng bộ, bền vững. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản đạt nhiều kết quả nổi bật; nhiều di tích, bảo vật quốc gia, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn, tôn tạo, gắn với phát triển du lịch.

Hoạt động văn hóa cơ sở, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh đô thị.

Tạo đà bứt phá trong giai đoạn phát triển mới - ảnh 2
Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị

Công tác tuyên truyền, cổ động trực quan được thực hiện đồng bộ cả về nội dung và hình thức; hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở từng bước được đầu tư, phát huy hiệu quả.

Công tác gia đình được chú trọng với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, góp phần hạn chế bạo lực gia đình. Hoạt động thư viện hướng mạnh vào phát triển văn hóa đọc, đặc biệt đối với học sinh, sinh viên.

Hoạt động văn hóa - nghệ thuật có nhiều đổi mới, phong phú về nội dung và hình thức; nhiều chương trình nghệ thuật, lễ hội, sự kiện quy mô lớn được tổ chức thành công, tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân và du khách.

Ở lĩnh vực thể dục thể thao, phong trào thể thao quần chúng tiếp tục được duy trì, mở rộng; tỷ lệ người dân luyện tập thể thao thường xuyên tăng. Thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả ấn tượng với hơn 1.000 huy chương các loại tại các giải quốc gia và quốc tế, nhiều vận động viên khẳng định vị thế trên đấu trường khu vực và thế giới.

Thành phố cũng tổ chức thành công nhiều sự kiện thể thao quốc gia, quốc tế quy mô lớn, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến thể thao năng động, hấp dẫn.

Du lịch tiếp tục là điểm sáng, giữ vững vai trò ngành kinh tế mũi nhọn, duy trì mức tăng trưởng hai con số và đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Năm 2025, Đà Nẵng đón hơn 17,3 triệu lượt khách, tăng hơn 15% so với năm 2024; trong đó, khách quốc tế tăng hơn 25%, đạt hơn 7,6 triệu lượt.

Tạo đà bứt phá trong giai đoạn phát triển mới - ảnh 3
Khách Tây trải nghiệm tại làng rau Trà Quế

Hệ thống cơ sở lưu trú, lữ hành và dịch vụ du lịch không ngừng nâng cao chất lượng; các sản phẩm du lịch mới như du lịch xanh, du lịch MICE, du lịch thể thao, du lịch ẩm thực từng bước khẳng định thương hiệu. Hình ảnh “Đà Nẵng - điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn” tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, thách thức như: chất lượng nguồn nhân lực chưa đồng đều, đặc biệt ở cấp cơ sở; đầu tư thiết chế văn hóa, thể thao còn chưa đồng bộ; phát triển sản phẩm du lịch mới còn chậm; công tác quản lý môi trường du lịch ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức; những vướng mắc trong quá trình sắp xếp, hợp nhất bộ máy; tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến phức tạp... 

Năm 2026, ngành VHTTDL TP. Đà Nẵng đặt mục tiêu thu hút 19,1 triệu lượt khách du lịch, tăng 10,5% so với năm 2025. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 8,7 triệu lượt, khách nội địa ước đạt 10,4 triệu lượt. Phấn đấu doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành đạt gần 70.000 tỉ đồng, tăng hơn 15% so với năm 2025.

Trên cơ sở đó, năm 2026 - năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, toàn ngành VHTTDL xác định các nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo; phát triển văn hóa gắn với bảo tồn giá trị truyền thống, xây dựng con người Đà Nẵng văn minh, thân thiện; đầu tư thể thao thành tích cao hướng tới các đấu trường lớn; phát triển du lịch gắn với văn hóa, thể thao theo hướng xanh, bền vững; tăng cường liên kết vùng, hợp tác quốc tế và đổi mới quản lý báo chí, thông tin cơ sở…

Tạo đà bứt phá trong giai đoạn phát triển mới - ảnh 4
TS. Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng trình bày tham luận tại Hội nghị

Tham luận tại Hội nghị, TS. Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, đã phác họa bức tranh tổng thể về định hướng phát triển sản phẩm và liên kết chuỗi cung ứng du lịch trong giai đoạn tới. Theo ông, thành quả tăng trưởng năm 2025 là nền tảng vững chắc để Đà Nẵng bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn.

Mục tiêu chiến lược được xác định rõ: Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch cao cấp của khu vực châu Á, dẫn đầu về trải nghiệm văn hóa, giải trí và nghỉ dưỡng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần nhận diện đúng các xu hướng và tín hiệu thị trường trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Theo đó, thị trường du lịch đang dịch chuyển mạnh sang các nhóm khách nhỏ, gia đình, ưu tiên sự riêng tư, an toàn và các hành trình được thiết kế riêng. Du lịch trải nghiệm gắn với chăm sóc sức khỏe tiếp tục gia tăng, trong khi công nghệ không chạm, tự động hóa, thực tế ảo và tương tác số trở thành yêu cầu ngày càng cao của du khách.

Đặc biệt, việc hợp nhất không gian phát triển giữa Đà Nẵng và Quảng Nam mở ra dư địa lớn về tài nguyên du lịch, tạo thành dải du lịch ven biển dài nhất Việt Nam. Sự cộng hưởng giữa đô thị năng động Đà Nẵng với chiều sâu di sản của Hội An, Mỹ Sơn cho phép tái định vị điểm đến, chuyển từ “điểm dừng chân” sang “trung tâm nghỉ dưỡng, giải trí và di sản thế giới”.

Tạo đà bứt phá trong giai đoạn phát triển mới - ảnh 5
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2025 thu hút rất đông du khách tới thành phố

Trên cơ sở đó, các giải pháp phát triển du lịch được đề xuất theo hướng vừa mở rộng chiều rộng sản phẩm, vừa đầu tư chiều sâu trải nghiệm. Trong đó, đa dạng hóa sản phẩm theo không gian là hướng đi quan trọng, với việc phát triển các tuyến đường sông, tuyến vịnh, khai thác tuyến thủy ra vịnh Đà Nẵng, tuyến sông Hàn - Quán Thế Âm; phát triển hệ sinh thái MICE cao cấp và du lịch sinh thái phía Tây gắn với cộng đồng, nghỉ dưỡng núi cao.

Đầu tư chiều sâu sản phẩm được xem là chìa khóa tạo khác biệt. Các giá trị di sản UNESCO như Ngũ Hành Sơn, Mỹ Sơn cần được nâng tầm trải nghiệm thông qua ứng dụng công nghệ, ánh sáng, 3D mapping. Song song đó là xây dựng bản đồ ẩm thực Đà Nẵng - Quảng Nam theo hướng fine-dining, sử dụng nguyên liệu địa phương; phát triển các workshop trải nghiệm nghề truyền thống dành riêng cho nhóm khách cao cấp.

Ở góc độ kích cầu và thu hút khách, các sáng kiến như thẻ “Danang Pass” tích hợp dịch vụ, tiếp thị cá nhân hóa dựa trên dữ liệu lớn, nâng tầm các lễ hội định danh như DIFF thành chuỗi sự kiện quốc tế bốn mùa, hay cung cấp gói dịch vụ VIP cho khách chi tiêu cao được kỳ vọng sẽ gia tăng khả năng quay lại của du khách.

Tạo đà bứt phá trong giai đoạn phát triển mới - ảnh 6
Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đánh giá cao nỗ lực và kết quả mà ngành VHTTDL đạt được trong năm 2025, đồng thời ghi nhận sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội, liên đoàn và các cơ quan báo chí.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đề nghị ngành VHTTDL tiếp tục chủ động, sáng tạo, đề ra các giải pháp, hướng đi mới để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ năm 2026.

Trong đó, tập trung triển khai các nghị quyết, chiến lược lớn về phát triển văn hóa; xây dựng và điều chỉnh các quy hoạch ngành gắn với quy hoạch tổng thể thành phố; tổ chức hiệu quả các sự kiện VHTTDL lớn như Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng, Đại hội Thể dục thể thao thành phố…;

Cùng với đó, xây dựng các đề án phát triển công nghiệp văn hóa, thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở; đẩy mạnh truyền thông, xúc tiến quảng bá du lịch trong nước và quốc tế; tăng cường quản lý báo chí, truyền thông chính sách và thúc đẩy chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị…

Dịp này, 2 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch nước, 3 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 13 doanh nghiệp và đơn vị được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng vì có đóng góp vào sự phát triển của du lịch thành phố; 4 tập thể và 12 cá nhân của Sở VHTTDL được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 và 2025...

Văn phòng đại diện phía Nam Báo Văn Hóa khu vực Đà Nẵng được Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng tặng Giấy khen vì đã có thành tích nổi bật trong công tác phối hợp thực hiện các nhiệm vụ lĩnh vực thông tin, báo chí, xuất bản trong năm 2025.

Tạo đà bứt phá trong giai đoạn phát triển mới - ảnh 8
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi trao Huân chương Lao động hạng 3 cho ông Nguyễn Trọng Thao (Phó Giám đốc Sở VHTTDL - bên trái) và ông Huỳnh Đình Quốc Thiện (Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng)
Tạo đà bứt phá trong giai đoạn phát triển mới - ảnh 9
Bà Nguyễn Thị Anh Thi trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Văn Bá Sơn (Phó Giám đốc Sở VHTTDL - bên trái), ông Phạm Văn Hùng (Chuyên viên Văn phòng Sở VHTTDL) và ông Nguyễn Phú Vinh (Trưởng phòng Quản lý VĐV và Khu nội trú, Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo VĐV thể dục thể thao Đà Nẵng)
Tạo đà bứt phá trong giai đoạn phát triển mới - ảnh 10
13 doanh nghiệp và đơn vị được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng vì có đóng góp vào sự phát triển của du lịch thành phố
Tạo đà bứt phá trong giai đoạn phát triển mới - ảnh 11
10 tập thể (trong đó có Văn phòng đại diện phía Nam Báo Văn Hóa khu vực Đà Nẵng - thứ ba từ phải qua) có thành tích nổi bật trong công tác phối hợp thực hiện các nhiệm vụ lĩnh vực thông tin, báo chí, xuất bản nhận Giấy khen của Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng
Tạo đà bứt phá trong giai đoạn phát triển mới - ảnh 12
Các tập thể có nhiều đóng góp vào sự phát triển của ngành VHTTDL nhận Giấy khen của Giám đốc Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng
Tạo đà bứt phá trong giai đoạn phát triển mới - ảnh 13
Dịp này, Sở VHTTDL TP. Đà Nẵng ký kết với Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Đà Nẵng trong triển khai các kế hoạch phối hợp giai đoạn 2026-2030