Những “Đại sứ” của Áo Dài Việt
Những “Đại sứ” của Áo Dài Việt
VH- Kín đáo, duyên dáng và gợi cảm là một trong những yếu tố đưa áo dài trở thành niềm kiêu hãnh của người Việt. Chính vì thế, chiếc áo dài đã cuốn hút những phụ nữ nước ngoài đi du lịch đến Việt Nam và đặc biệt là những phụ nữ đã và đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.
Và người đầu tiên bị cuốn hút bởi tà áo dài Việt Nam là bà Katherine Muller - Marin, một phụ nữ người Costa Rica gốc Đức, trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam. Nói như ông Phạm Sanh Châu, Vụ trưởng Vụ Văn hóa đối ngoại và UNESCO, Bộ Ngoại giao, trong sáu năm sống và làm việc tại Việt Nam, sự hiện diện của bà Katherine Muller - Marin trên các phương tiện truyền thông và tại các sự kiện quốc gia đã được người dân Việt Nam ghi nhớ sâu sắc, bởi ngoài kiến thức còn là việc bà đặc biệt trân trọng tà áo dài truyền thống của Việt Nam và coi đó là hiện thân của sức mạnh, nét đẹp và tâm hồn của người phụ nữ Việt. Chính những phẩm chất này khiến bà được người dân Việt Nam trìu mến gọi với cái tên “bà Tây di sản”.
Có lẽ, hình ảnh nữ Trưởng đại diện của UNESCO xuất hiện khi khoác lên mình bộ áo dài Việt trong các chương trình thế giới vinh danh nhiều loại hình di sản Việt Nam, hoặc trong các kỳ cuộc gặp gỡ, hội thảo đã không còn xa lạ. Bản thân bà Katherine Muller - Marin đã chia sẻ rất nhiều lần là thích mặc áo dài Việt Nam và đến giờ bà còn có sở thích sưu tầm rất nhiều loại áo dài để phù hợp với từng sự kiện, dịp lễ, Tết…

Bà Katherine Muller - Marin trong lễ trao bằng công nhận dân ca Quan họ Bắc Ninh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Áo dài của nhà thiết kế người Tây Ban Nha Diego Cortizas Del Valle bằng chất liệu lụa taffeta của Việt Nam tạo cảm xúc rất thân thiện mang phong cách riêng biệt Chula
Trong khi đó, Công nương Đan Mạch Mary trong sự kiện kỷ niệm 40 năm Tổ chức Bảo vệ cuộc sống hoang dã tại Đan Mạch đã gây chú ý khi cũng diện trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam.
Cũng vì mê áo dài Việt Nam mà bà Meyer-Zollitsch, Giám đốc Viện Goethe Hà Nội đã cất công tìm hiểu và giới thiệu nét đẹp của tà áo dài Việt đến với công chúng trong nước và bạn bè thế giới. Không chỉ chọn áo dài làm trang phục cho mình trong những sự kiện đặc biệt, bà Meyer- Zollitsch còn coi đó là một di sản văn hóa đáng trân trọng của dân tộc Việt cần được gìn giữ. Hồi đầu tháng 1.2015, Viện Goethe đã có một cuộc triển lãm ấn tượng mang tên “Áo dài xưa” với những trang phục truyền thống của đất cố đô được gìn giữ, trao truyền cả trăm năm qua tại nước Đức xa xôi. Tại đây, không chỉ du khách quốc tế mà ngay chính những khán giả Việt cũng phải trầm trồ trước vẻ đẹp của những bộ áo dài lâu năm.
Từ tình yêu đối với áo dài, đã có người nước ngoài quyết định gắn cái nghiệp của đời mình với loại hình thời trang truyền thống này. Vốn là một kiến trúc sư, nhưng nhà thiết kế người Tây Ban Nha Diego Cortizas Del Valle đã quyết định ở lại Việt Nam, rẽ ngang sang con đường mới với thương hiệu riêng Chula. Tình cảm đối với áo dài đã khiến ông say mê tìm hiểu, nghiên cứu, tìm tòi để liên tục có những sáng tạo mới được đông đảo công chúng đón nhận. Thiết kế của Diego Cortizas thường dựa trên chất liệu lụa taffeta mang phong cách pha lẫn giữa Việt Nam và Tây Ban Nha, chuyển tải những cảm xúc rất thân thiện với người Việt.
Thanh Ngọc