TP.HCM:
Khánh thành công trình Biểu tượng Hữu nghị Quốc tế
VHO - Chiều 29.4, UBND TP.HCM long trọng tổ chức Lễ Khánh thành công trình Biểu tượng Hữu nghị Quốc tế tại Công viên Bến Bạch Đằng, Quận 1. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025).

Tham dự Lễ Khánh thành có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, lãnh đạo UBND TP.HCM cùng 58 đại diện các địa phương quốc tế kết nghĩa với TP.HCM, các cơ quan lãnh sự.
Biểu tượng Hữu nghị Quốc tế là công trình văn hóa – đối ngoại mang ý nghĩa sâu sắc, khởi nguồn từ khát vọng kiến tạo một không gian nơi bạn bè quốc tế, khi đặt chân đến TP.HCM, có thể cảm nhận được sự gần gũi, trân trọng và niềm tự hào về tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Công trình đồng thời tôn vinh mối quan hệ đoàn kết, hợp tác giữa TP.HCM và các địa phương kết nghĩa trên toàn thế giới.
Thiết kế nổi bật với hình tượng vòng tròn Mobius – biểu trưng của sự vô hạn, gợi mở hành trình kết nối không điểm dừng, phát triển bền vững và không ngừng lan tỏa. Biểu tượng là điểm nhấn văn hóa đặc sắc, phản ánh tinh thần cởi mở, năng động và hội nhập của TP.HCM – một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Biểu tượng Hữu nghị Quốc tế là kết quả của Cuộc thi Thiết kế biểu tượng hữu nghị TP.HCM do Báo Tuổi Trẻ và Sở Ngoại vụ TP.HCM phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM và Công ty Xi măng INSEE.
Giải Nhất thuộc về ý tưởng “Sóng nước giao hòa, kết tình hữu nghị” của kiến trúc sư Bùi Minh Châu.
Sau khi lựa chọn phương án thiết kế, UBND TP.HCM đã giao Sở VHTT phối hợp với Hội đồng nghệ thuật tiến hành chỉnh sửa, hoàn thiện, phê duyệt và thi công, để công trình chính thức trở thành biểu tượng giao lưu quốc tế đặt tại Công viên Bến Bạch Đằng.

Trước khi chính thức khánh thành, Biểu tượng đã được trưng bày và lấy ý kiến cộng đồng trong khuôn khổ sự kiện Đối thoại Hữu nghị 2024, thu hút sự quan tâm của giới ngoại giao, chuyên gia và đông đảo công chúng thành phố.
Lễ Khánh thành là dịp để quảng bá rộng rãi hình ảnh một TP.HCM năng động, thân thiện và hội nhập sâu rộng với thế giới; đồng thời là một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2025).

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nhấn mạnh: Biểu tượng Hữu nghị Quốc tế không chỉ là một công trình nghệ thuật nổi bật giữa lòng thành phố, mà còn là minh chứng sinh động cho khát vọng hội nhập và cam kết lâu dài của TP.HCM trong vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với bạn bè quốc tế.
Vào tháng 9.2024, mô hình biểu tượng này đã được giới thiệu trong khuôn khổ Đối thoại Hữu nghị – một sáng kiến đối ngoại quan trọng của Thành phố. Từ đó, thông điệp kết nối và sẻ chia đã lan tỏa mạnh mẽ, vượt qua mọi khoảng cách địa lý và ngôn ngữ.
Biểu tượng chính thức thành hình với thiết kế vòng tròn Mobius – biểu tượng toán học của sự vô tận – được đúc bằng đồng, thể hiện tinh thần gắn kết bền vững giữa TP.HCM và cộng đồng quốc tế.
Trên phần đế là tên của 58 địa phương đã ký kết quan hệ hữu nghị với Thành phố từ năm 1994 đến nay, như một vòng tròn lan tỏa niềm tin, tôn trọng và tình bạn chân thành. Đây cũng là một trong 50 công trình tiêu biểu chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: Biểu tượng Hữu nghị Quốc tế TP.HCM được xây dựng không chỉ để tôn vinh những thành tựu trong quan hệ đối ngoại của Thành phố, mà còn truyền tải thông điệp mạnh mẽ: Hòa bình không phải chỉ là đích đến, mà còn là hành trình chung của tất cả chúng ta.
Từ mảnh đất lịch sử bên dòng sông Sài Gòn này, Việt Nam khẳng định: luôn mở rộng cánh cửa, sẵn sàng chia sẻ, kết nối và đồng hành cùng bạn bè năm châu trên con đường xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

“Chúng tôi không chỉ mong muốn giới thiệu bản sắc văn hóa Việt Nam ra thế giới, mà còn khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc cùng chung tay vì một tương lai hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng cho mọi dân tộc”, Thứ trưởng khẳng định.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng TP.HCM nói riêng và các địa phương cả nước nói chung, nhằm mở rộng mạng lưới quan hệ quốc tế, thúc đẩy giao lưu nhân dân, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, tạo dựng môi trường thuận lợi cho phát triển.