Kết nối nguồn lực, khơi thông sáng tạo trong phát triển công nghiệp văn hóa

ĐÌNH TOÁN

VHO - Ngày 24.7 tại Hà Nội, Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, xác định phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Phát biểu tại Hội nghị, NSND Vương Duy Biên, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam cho biết, Hiệp hội đang phát huy vai trò của văn hóa như một sức mạnh mềm quốc gia; đồng thời chuyển hóa văn hóa thành nguồn lực nội sinh mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế tri thức tại Việt Nam.

Kết nối nguồn lực, khơi thông sáng tạo trong phát triển công nghiệp văn hóa - ảnh 1
NSND Vương Duy Biên, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Hiệp hội cũng chủ động đóng vai trò là cầu nối chiến lược giữa cơ quan quản lý nhà nước, giới sáng tạo và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ.

Với tầm nhìn trở thành tổ chức đầu mối quốc gia thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa một cách chuyên nghiệp, sáng tạo, hội nhập, bền vững, Hiệp hội xác lập các giá trị cốt lõi gồm: Sáng tạo - Bản sắc - Kết nối - Khởi tạo thị trường - Phát triển bền vững.

Trong giai đoạn tới, Hiệp hội sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ chiến lược như: Kết nối hệ sinh thái ngành, đề xuất chính sách, xúc tiến thị trường, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Kết nối nguồn lực, khơi thông sáng tạo trong phát triển công nghiệp văn hóa - ảnh 2
Quang cảnh Hội nghị

NSND Vương Duy Biên cũng nhấn mạnh, những người làm văn hóa và công nghiệp văn hóa cần thay đổi tư duy sáng tạo và hòa nhập xu hướng mới.

“Các nghệ sĩ không sáng tạo nghệ thuật đơn thuần nữa mà phải biến các sản phẩm nghệ thuật thành một thứ “hàng hóa đặc biệt” để xuất khẩu, với niềm tự hào về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. Từ đó tạo ra những giá trị kinh tế để đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước”, NSND Vương Duy Biên cho biết thêm.

Cùng với đó, cần mở rộng kết nối giữa các chủ thể, xây dựng các không gian sáng tạo để nghệ sĩ, nhà thiết kế và doanh nghiệp có điều kiện gặp gỡ, phát triển ý tưởng thành sản phẩm cụ thể.

Thông tin thêm về phương hướng hoạt động của Hiệp hội, Phó Chủ tịch chuyên trách Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam Nguyễn Tuấn Anh cho hay, Hiệp hội sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan trong và ngoài nước xây dựng chương trình nghệ thuật tại Ba Lan và một số nước châu Âu nhằm quảng bá, thúc đẩy các hoạt động hợp tác về công nghiệp văn hóa (dự kiến từ 27.8 – 15.9).

Kết nối nguồn lực, khơi thông sáng tạo trong phát triển công nghiệp văn hóa - ảnh 3
Việc phát động giải thưởng "Ngọn đuốc vàng" góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa. Ảnh: An An

Đặc biệt, các hoạt động chuyên môn, tọa đàm, bảo trợ sự kiện lớn và khởi động giải thưởng công nghiệp văn hóa Việt Nam mang tên Ngọn đuốc vàng thể hiện rõ vai trò tiên phong trong phát triển công nghiệp văn hóa.

Chia sẻ kế hoạch 6 tháng cuối năm, Trưởng Ban Phát triển sáng tạo điện ảnh và truyền hình Triệu Tuấn cho hay, Hiệp hội sẽ tập trung phát triển 3 chiến lược gồm số hóa, chuẩn hóa và chủ động tạo nguồn kịch bản chất lượng cao; khơi thông và kết nối mạnh mẽ các nguồn lực xã hội; triển khai các dự án hạ tầng và tác phẩm điện ảnh trọng điểm mang tầm vóc quốc gia, quốc tế.

Bên cạnh đó, từ nay đến 2030, Hiệp hội cũng sẽ xây dựng Bản đồ dữ liệu văn hóa Việt Nam nhằm kết nối bảo tàng, thư viện, xuất bản, di sản… thành nguồn dữ liệu mở phục vụ sản xuất phim, game, âm nhạc; tổ chức các sự kiện giao lưu quốc tế quy mô lớn như liên hoan phim, âm nhạc, thời trang, thiết kế, mỹ thuật; đưa nghệ sĩ Việt ra thế giới, đón nghệ sĩ quốc tế đến Việt Nam.

Cũng tại Hội nghị, Hiệp hội đã trao các quyết định thành lập Trung tâm sáng tạo công nghiệp văn hóa Phù Đổng, Trung tâm phát triển công nghiệp văn hóa Thăng Long và một số ban chuyên môn khác.