Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam ra mắt tại TP.HCM
VHO - Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam (VCIDA) ra mắt tại TP.HCM, hướng tới xây dựng ngành công nghiệp văn hóa thành kinh tế mũi nhọn.

Ngày 13.9.2025, Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam (VCIDA) chính thức tổ chức Lễ công bố thông tin và ký kết hợp tác chiến lược tại TP.HCM, với chủ đề “Công nghiệp Văn hóa Việt – Sức mạnh mềm kỷ nguyên số”.
Sự kiện được xem là dấu mốc quan trọng trong nỗ lực xây dựng hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, hướng đến mục tiêu đưa văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp vào phát triển bền vững và hội nhập toàn cầu.
Phát biểu tại lễ ra mắt, NSND Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch VCIDA, nhấn mạnh, sự ra đời của hiệp hội là điểm khởi đầu quan trọng để tập hợp những người làm văn hóa, doanh nghiệp, nghệ sĩ và những ai quan tâm đến việc lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam.

Ông khẳng định văn hóa chính là tâm hồn của dân tộc, là “trái tim” tạo nên bản sắc và sức mạnh tinh thần, không gì có thể thay thế.
Theo NSND Vương Duy Biên, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, văn hóa trở thành nền tảng giữ gìn sự khác biệt, khẳng định vị thế dân tộc trên bản đồ thế giới.
“Thế giới phẳng khiến các quốc gia dễ bị hòa tan, nhưng văn hóa là tấm khiên giúp chúng ta gìn giữ căn cước Việt Nam. Mất bản sắc là mất văn hóa và mất văn hóa là mất gốc”, ông nhấn mạnh.
Chủ tịch VCIDA cũng cho rằng công nghiệp văn hóa không chỉ là lĩnh vực sáng tạo, mà còn là ngành kinh tế có khả năng tạo ra giá trị lớn nếu được tổ chức, đầu tư và quản lý bài bản.
Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ mở ra nhiều cơ hội để văn hóa trở nên hấp dẫn hơn, tiếp cận công chúng rộng rãi hơn, đồng thời nâng tầm hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Ông kêu gọi lớp trẻ – lực lượng sáng tạo chủ chốt không lơ là trách nhiệm giữ gìn và phát triển văn hóa trong kỷ nguyên số.
Chủ tịch VCIDA khẳng định Hiệp hội sẽ đồng hành cùng nghệ sĩ, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội, xây dựng môi trường sáng tạo lành mạnh, thúc đẩy các sản phẩm văn hóa vừa mang đậm bản sắc dân tộc, vừa đủ sức lan tỏa ra thế giới.
TP.HCM, với vai trò trung tâm kinh tế – văn hóa lớn nhất cả nước, sẽ là địa bàn trọng điểm, nơi đặt văn phòng đại diện của VCIDA trong thời gian tới, tạo điều kiện để các dự án văn hóa được triển khai và phát triển mạnh mẽ.

Ông Phạm Thành Trí, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng thư ký VCIDA, cho biết từ khi ra mắt ngày 11.7.2025 tại Hà Nội, Hiệp hội đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác quốc tế, như ký kết với Hiệp hội Hữu nghị Bồ Đào Nha – Việt Nam để phát triển công nghiệp văn hóa giữa hai nước; hợp tác với Supertalent of the World Fashion Awards nhằm tổ chức các chương trình thời trang quốc tế vào cuối tháng 10.2025.
Hiện nay, Hiệp hội chuẩn bị đoàn nghệ thuật dân gian Việt Nam tham dự liên hoan văn hóa nghệ thuật tại Liên bang Nga vào tháng 11.2025. Ngoài ra, Hiệp hội cũng đang làm việc với các cơ quan quản lý để xây dựng mã ngành riêng cho công nghiệp văn hóa, qua đó mở cơ hội tiếp cận ưu đãi về thuế, đất đai, tín dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.

Trong khuôn khổ chương trình, VCIDA ký kết thỏa thuận hợp tác (MoU) với nhiều đối tác chiến lược, gồm Tang Event Australia (tổ chức sự kiện văn hóa quốc tế), Arobid (xây dựng hệ sinh thái số cho ngành văn hóa), Dinner Incredible (ẩm thực nghệ thuật), GonChill Tourist Pass (nền tảng du lịch – giải trí văn hóa dành cho giới trẻ), DatVietVAC Group Holdings cùng nhiều đối tác về giáo dục, khởi nghiệp sáng tạo và lễ hội.
VCIDA được Bộ Nội vụ phê duyệt thành lập theo Quyết định số 541/QĐ-BNV ngày 30.5.2025, với sứ mệnh kết nối cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo nhằm thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Hiệp hội đặt mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp văn hóa sẽ đóng góp khoảng 7% GDP, đồng thời đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, nghệ sĩ và du khách quốc tế.