Ông Trump tuyên bố Mỹ “đã thắng”, Iran cảnh báo giá dầu 200 USD/thùng

NGHIÊM THANH

VHO - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington “đã giành chiến thắng”, trong khi Iran cảnh báo giá dầu toàn cầu có thể tăng lên 200 USD/thùng nếu an ninh khu vực tiếp tục bất ổn.

Các động thái mới diễn ra giữa lúc giao tranh tiếp tục gia tăng sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích mà Lầu Năm Góc mô tả là dữ dội nhất kể từ khi xung đột bùng phát. Iran cũng phóng tên lửa vào Israel và một số mục tiêu khác trong khu vực, cho thấy khả năng đáp trả của Tehran vẫn còn đáng kể.

Ông Trump tuyên bố Mỹ “đã thắng”, Iran cảnh báo giá dầu 200 USD/thùng - ảnh 1
Tàu Thái Lan bị tấn công hôm 11.3. Ảnh: Hải quân Hoàng gia Thái Lan

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11.3 tuyên bố rằng “chúng ta đã thắng” trong cuộc chiến với Iran, song khẳng định Washington sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự cho đến khi “hoàn thành nhiệm vụ”.

Phát biểu tại một cuộc mít tinh theo phong cách vận động tranh cử ở Hebron, bang Kentucky, ông Trump nói Mỹ đã giành ưu thế ngay từ giai đoạn đầu của chiến dịch.

“Bạn không bao giờ muốn nói quá sớm rằng mình đã thắng. Nhưng chúng ta đã thắng”, ông nói, cho rằng chỉ trong “giờ đầu tiên” của chiến dịch, cục diện đã được quyết định.

Tuy vậy, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh Washington chưa sẵn sàng rút lui khỏi chiến trường. “Chúng ta không muốn rời đi quá sớm, phải không? Chúng ta phải hoàn thành công việc”, ông Trump nói.

Ông cũng tuyên bố lực lượng Mỹ đã “gần như hủy diệt hoàn toàn” Iran, đồng thời ám chỉ các hoạt động quân sự của Mỹ có thể vẫn tiếp tục trong thời gian tới.

“Chúng tôi không muốn cứ hai năm lại phải quay trở lại đó”, ông nói thêm.

Nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng

Tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz hiện vẫn chưa được xác nhận là an toàn cho tàu thuyền qua lại.

Người phát ngôn quân đội Iran cho biết eo biển này “chắc chắn nằm dưới sự kiểm soát của Iran”. Theo các nguồn tin, Tehran đã triển khai khoảng một chục quả thủy lôi tại khu vực, khiến nỗ lực khôi phục hoạt động vận tải qua tuyến đường chiến lược này trở nên phức tạp.

Trong tuyên bố gửi tới Washington, người phát ngôn Bộ chỉ huy quân sự Iran Ebrahim Zolfaqari cảnh báo việc bất ổn an ninh khu vực có thể đẩy giá dầu lên tới 200 USD/thùng.

“Giá dầu phụ thuộc vào an ninh khu vực. Nếu tình hình tiếp tục bị làm mất ổn định, thế giới cần chuẩn bị cho mức giá 200 USD/thùng”, ông Zolfaqari nói.

Trước nguy cơ cú sốc năng lượng lớn nhất kể từ thập niên 1970, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã khuyến nghị các quốc gia xem xét giải phóng lượng lớn dầu từ kho dự trữ chiến lược nhằm giảm áp lực lên thị trường.

Máy bay không người lái và thủy lôi xuất hiện trên tuyến dầu mỏ

Các nhà chức trách hàng hải và chuyên gia phân tích cho biết máy bay không người lái trên biển mang chất nổ đã được sử dụng trong ít nhất hai vụ tấn công vào tàu chở dầu tại khu vực Vịnh kể từ khi xung đột bùng phát.

Việc sử dụng tàu mặt nước không người lái được đánh giá là một mối đe dọa mới đối với tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Ngoài ra, việc Iran triển khai thủy lôi tại eo biển Hormuz cũng làm gia tăng nguy cơ gián đoạn lâu dài đối với hoạt động vận chuyển dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ khu vực Trung Đông.

Theo các nguồn tin, phần lớn vị trí các quả thủy lôi đã được xác định, song chưa rõ kế hoạch cụ thể nhằm loại bỏ chúng.

Quân đội Mỹ cho biết đã nhắm mục tiêu vào các tàu rải thủy lôi của Iran và phá hủy 16 tàu trong ngày 10.3. Tuy nhiên, Hải quân Mỹ hiện chưa triển khai lực lượng hộ tống bảo vệ các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.

Trong bối cảnh nguy cơ gián đoạn vận tải dầu mỏ gia tăng, nhóm G7 gồm Mỹ, Canada, Nhật Bản, Italia, Anh, Đức và Pháp đã nhất trí xem xét phương án triển khai tàu hộ tống nhằm bảo đảm an toàn cho các tàu thương mại tại Vịnh Ba Tư.

Theo Reuters