Ông Trump: Chiến sự Iran sắp hạ nhiệt, Mỹ cân nhắc kiểm soát Hormuz
VHO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đang tiến gần hồi kết, đồng thời Washington đang cân nhắc khả năng kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới - để bảo đảm an toàn hàng hải và ổn định nguồn cung năng lượng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9.3 tuyên bố, chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran “sẽ sớm kết thúc”, song nhấn mạnh Washington vẫn đang cân nhắc nhiều bước đi tiếp theo, trong đó có khả năng kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của Trung Đông.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thành phố Doral (bang Florida), ông Trump cho biết Mỹ và Israel đã đạt được nhiều mục tiêu quân sự quan trọng trong chiến dịch bắt đầu từ cuối tháng 2. “Đây sẽ là một chiến dịch ngắn hạn. Chúng tôi đã đạt được nhiều kết quả, nhưng vẫn cần hướng tới chiến thắng cuối cùng”, ông nói.
Theo phía Mỹ, chỉ trong một tuần đầu chiến dịch, quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công vào hơn 3.000 mục tiêu tại Iran, làm suy yếu đáng kể năng lực quân sự của Tehran, bao gồm lực lượng hải quân, không quân và các cơ sở sản xuất tên lửa, máy bay không người lái.
Tuy nhiên, tình hình khu vực trở nên căng thẳng khi Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz và tiến hành các hoạt động nhằm vào tàu thương mại đi qua khu vực này. Khoảng 20% lượng dầu mỏ toàn cầu được vận chuyển qua eo biển chiến lược này, khiến bất kỳ gián đoạn nào cũng tác động mạnh đến thị trường năng lượng.
Trước nguy cơ tuyến vận tải quan trọng bị phong tỏa, Tổng thống Trump cho biết Mỹ “có thể thực hiện nhiều hành động đối với eo biển này”, trong đó không loại trừ khả năng kiểm soát khu vực để bảo đảm an toàn hàng hải.
“Eo biển Hormuz đã bắt đầu mở lại và tàu thuyền đang quay trở lại. Nhưng nếu Iran tìm cách cản trở tuyến đường này, họ sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng”, ông cảnh báo.
Căng thẳng tại Hormuz đã khiến giá dầu thế giới tăng mạnh, có thời điểm vượt 100 USD/thùng, mức cao nhất kể từ năm 2022.

Theo các nguồn tin khu vực, sau 10 ngày giao tranh, xung đột tại Trung Đông đã khiến hơn 1.700 người thiệt mạng, trong đó có hơn 1.200 người tại Iran và gần 490 người tại Lebanon.
Trong khi đó, Israel tuyên bố sẽ tiếp tục tấn công những mục tiêu bị coi là đe dọa an ninh nước này. Phát ngôn viên quân đội Israel Effie Defrin khẳng định bất kỳ cá nhân hay lực lượng nào đe dọa Tel Aviv đều có thể trở thành mục tiêu quân sự.
Các diễn biến mới cho thấy dù chiến sự có thể sớm hạ nhiệt, eo biển Hormuz vẫn là điểm nóng chiến lược, nơi quyết định lớn đến cục diện an ninh năng lượng toàn cầu.

RSS