Pháp sẽ triển khai tàu chiến, cân nhắc chiến dịch tại eo biển Hormuz

N.THANH

VHO - Tổng thống Emmanuel Macron cho biết Pháp đang triển khai khoảng 10 tàu hải quân, bao gồm cả nhóm tác chiến tàu sân bay tới khu vực Địa Trung Hải, Biển Đỏ và có thể cả Eo biển Hormuz nhằm hỗ trợ phòng thủ cho các đồng minh trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông gia tăng.

Pháp sẽ triển khai tàu chiến, cân nhắc chiến dịch tại eo biển Hormuz - ảnh 1
Tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle của Pháp. Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters, phát biểu tại Síp trước chuyến thăm tàu sân bay Charles de Gaulle, ông Macron tìm cách trấn an chính quyền nước chủ nhà sau khi một máy bay không người lái bị đánh chặn khi đang hướng về hòn đảo này vào tuần trước.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Nikos Christodoulides và Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis tại thành phố Paphos, ông Macron nhấn mạnh rằng khi Síp bị tấn công thì đó cũng là một cuộc tấn công vào châu Âu.

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran leo thang, các quốc gia châu Âu phần lớn đứng ngoài các diễn biến quân sự trực tiếp, trong khi xung đột lan rộng sang nhiều khu vực khác, bao gồm cả Lebanon sau khi lực lượng Hezbollah tấn công Israel.

Tuy nhiên, khi các tuyến vận tải biển ở Trung Đông bị đe dọa và giá dầu thế giới tăng vọt lên trên 100 USD/thùng, các cường quốc châu Âu bắt đầu phải tính toán cách bảo vệ lợi ích chiến lược của mình trong khu vực.

Theo Tổng thống Macron, mục tiêu của Pháp là duy trì lập trường phòng thủ nghiêm ngặt, sát cánh cùng các quốc gia bị Iran tấn công trong các đợt trả đũa gần đây, đồng thời góp phần hạ nhiệt căng thẳng và bảo đảm an ninh hàng hải.

Hiện các hoạt động hải quân chính của Liên minh châu Âu trong khu vực tập trung vào chiến dịch Aspides – nghĩa là “Lá chắn” – được triển khai tại Biển Đỏ từ đầu năm 2024 nhằm bảo vệ tàu thương mại trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết ông sẽ cùng các lãnh đạo châu Âu khác kêu gọi tăng cường chiến dịch này bằng việc bổ sung thêm tàu chiến, đồng thời nhấn mạnh rằng số lượng quốc gia tham gia hiện vẫn còn hạn chế và châu Âu cần thể hiện tinh thần đoàn kết mạnh mẽ hơn.

Theo kế hoạch, Pháp sẽ cử hai tàu chiến tham gia nhiệm vụ Aspides, trong khi tổng thể lực lượng hải quân Pháp triển khai tại khu vực có thể bao gồm tám tàu chiến, một nhóm tàu sân bay và hai tàu sân bay trực thăng.

Nhà lãnh đạo Pháp cũng cho biết Paris đang xem xét khả năng thiết lập nhiệm vụ hộ tống tàu thương mại qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Ông Macron nói Pháp đang chuẩn bị một nhiệm vụ hoàn toàn mang tính phòng thủ và hộ tống, được phối hợp với các quốc gia châu Âu và ngoài châu Âu, với mục tiêu khi giai đoạn căng thẳng nhất của xung đột kết thúc có thể triển khai hộ tống tàu container và tàu chở dầu để từng bước khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển này.