Báo Mỹ: Lầu Năm Góc đề xuất hơn 200 tỉ USD cho chiến dịch Iran

ĐỨC AN

VHO - Bộ Quốc phòng Mỹ đề xuất khoản ngân sách hơn 200 tỉ USD nhằm tài trợ cho chiến dịch tại Iran.

Báo Mỹ: Lầu Năm Góc đề xuất hơn 200 tỉ USD cho chiến dịch Iran - ảnh 1
Toàn cảnh Lầu Năm Góc

Theo Washington Post, Lầu Năm Góc đã yêu cầu Nhà Trắng phê duyệt khoản chi hơn 200 tỉ USD để trình Quốc hội Mỹ tài trợ cho cuộc chiến ở Iran, theo thông tin do một quan chức cấp cao trong chính quyền tiết lộ.

Khoản đề xuất này vượt xa chi phí của chiến dịch không kích quy mô lớn mà chính quyền đã thực hiện cho đến nay, đồng thời nhằm tăng cường khẩn cấp sản xuất các loại vũ khí thiết yếu đã được sử dụng khi lực lượng Mỹ và Israel tấn công hàng nghìn mục tiêu trong ba tuần qua, theo các nguồn tin quen thuộc với vấn đề.

Hiện chưa rõ Nhà Trắng cuối cùng sẽ yêu cầu Quốc hội phê duyệt mức ngân sách cụ thể bao nhiêu. Một số quan chức cho rằng đề xuất của Lầu Năm Góc khó có khả năng được thông qua. Trong hai tuần qua, Bộ Quốc phòng đã đưa ra nhiều phương án xin kinh phí khác nhau.

Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối bình luận, trong khi Nhà Trắng chưa phản hồi các yêu cầu liên quan.

Theo nhiều quan chức, chi phí cho cuộc chiến ở Iran đã tăng nhanh, vượt 11 tỉ USD chỉ trong tuần đầu tiên. Ngay sau khi chiến dịch chung của Mỹ và Israel bắt đầu, chính quyền đã chuẩn bị các đề xuất bổ sung ngân sách nhằm bảo đảm năng lực sẵn sàng của quân đội.

Nỗ lực này trong nội bộ Lầu Năm Góc do Thứ trưởng Quốc phòng Steven Feinberg dẫn dắt. Trong năm qua, ông tập trung thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ và tăng sản xuất đạn dược chính xác, vốn bị tiêu hao nhanh chóng trong chiến tranh.

Theo một nguồn tin, các phương án được đưa ra nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt đạn dược và thúc đẩy năng lực sản xuất của ngành quốc phòng.

Ngay cả trước khi xung đột nổ ra, Tổng thống Trump đã kêu gọi nâng ngân sách quốc phòng lên tới 1.500 tỉ USD, tăng hơn 50% so với năm trước.