Iran tấn công trung tâm năng lượng Qatar, dọa nhắm vào loạt mục tiêu dầu khí vùng Vịnh
VHO - Iran đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào trung tâm năng lượng của Qatar và phóng tên lửa về phía Ả Rập Xê Út, sau khi mỏ khí đốt khổng lồ Pars của nước này bị tập kích, đánh dấu bước leo thang nguy hiểm trong xung đột Mỹ – Israel – Iran.

Theo Hãng Reuters, mỏ khí Pars, phần lãnh thổ Iran của mỏ khí tự nhiên lớn nhất thế giới (chia sẻ với Qatar), bị tấn công ngày 13.3. Truyền thông Israel cho rằng chiến dịch do Israel thực hiện với sự đồng thuận của Mỹ, dù hai bên không chính thức nhận trách nhiệm.
Ngay sau đó, Tehran tuyên bố sẽ nhắm vào các cơ sở dầu khí trên khắp vùng Vịnh và triển khai các đòn trả đũa. Tập đoàn QatarEnergy cho biết Khu công nghiệp Ras Laffan đã hứng chịu thiệt hại diện rộng sau vụ tấn công bằng tên lửa.
Ả Rập Xê Út thông báo đã đánh chặn bốn tên lửa đạn đạo hướng tới Riyadh, đồng thời vô hiệu hóa một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở khí đốt ở miền đông nước này.
Trong khi đó, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard nhận định Iran đã suy yếu kể từ khi chiến sự nổ ra ngày 28.2, song vẫn duy trì năng lực tấn công các lợi ích của Mỹ và đồng minh trong khu vực.
Về phía khu vực, Qatar lên án vụ tấn công nhằm vào Ras Laffan là “nguy hiểm và vô trách nhiệm”, đe dọa an ninh năng lượng toàn cầu. UAE cũng đưa ra tuyên bố chỉ trích tương tự.
Iran công bố danh sách các mục tiêu mà nước này coi là “hợp pháp”, bao gồm nhiều cơ sở dầu khí lớn tại Ả Rập Xê Út, UAE và Qatar, đồng thời cảnh báo nhân viên và người dân gần đó cần sơ tán ngay lập tức, làm dấy lên lo ngại về các đợt tấn công tiếp theo.
Song song với căng thẳng năng lượng, chiến sự tiếp tục leo thang khi Israel mở rộng chiến dịch tại Trung Đông. Không quân nước này liên tiếp không kích trung tâm Beirut, phá hủy nhiều khu dân cư, đánh dấu một trong những đợt tấn công dữ dội nhất nhằm vào thủ đô Lebanon trong nhiều thập kỷ.
Israel tuyên bố đã tiêu diệt một số quan chức cấp cao của Iran, trong đó có Bộ trưởng Tình báo Esmail Khatib và trước đó là Thư ký Hội đồng an ninh Ali Larijani. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz khẳng định “không ai tại Iran nằm ngoài tầm ngắm”.
Đáp trả, Iran phóng tên lửa vào nhiều mục tiêu tại Israel, đồng thời tuyên bố tấn công các căn cứ của Mỹ tại Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Ả Rập Xê Út và UAE.
Tại Lebanon, giới chức cho biết khoảng 900 người thiệt mạng và 800.000 người phải sơ tán. Tổ chức HRANA ước tính hơn 3.000 người đã thiệt mạng tại Iran kể từ khi xung đột bùng phát. Israel ghi nhận ít nhất 14 người tử vong, trong khi nhiều quốc gia vùng Vịnh và Iraq cũng chịu thương vong.

RSS