Ông Trump lên tiếng vụ Giám đốc chống khủng bố Mỹ từ chức
VHO - Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng sau khi Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia (NCTC) Joe Kent từ chức để phản đối chiến dịch tại Iran, khẳng định Tehran là “mối đe dọa lớn” và bác bỏ quan điểm của quan chức này.

Trong bối cảnh xung đột Trung Đông leo thang, Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ (NCTC) Joe Kent ngày 17.3 tuyên bố từ chức để phản đối chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.
Việc ông Kent rời nhiệm sở ngay lập tức gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng “nhiều người khác nên làm theo”, hàm ý kêu gọi các quan chức Mỹ phản đối chiến dịch quân sự.
Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump bác bỏ quan điểm của ông Kent, cho rằng việc từ chức là “điều tốt”. Ông Trump cho biết dù từng nghĩ Joe Kent là “một người tốt”, nhưng ông này lại “yếu kém về an ninh”.
“Khi tôi đọc tuyên bố đó, tôi nhận ra đây là điều tốt khi ông ấy rời đi, bởi vì ông ấy nói Iran không phải là mối đe dọa”, ông nói. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Iran là một mối đe dọa, mọi quốc gia đều nhận ra Iran nguy hiểm thế nào, vấn đề chỉ là họ có muốn làm gì với điều đó hay không.
Ông Trump nói thêm rằng khi có người “làm việc với chúng ta” mà lại cho rằng Iran không phải là mối đe dọa, thì “chúng ta không cần những người như vậy”.
Cùng quan điểm cứng rắn, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho rằng các báo cáo tình báo cho thấy Iran đang tiến gần hơn tới năng lực hạt nhân, buộc Washington phải hành động để ngăn chặn rủi ro.

Trong thư đăng trên mạng xã hội X và gửi Tổng thống Donald Trump, ông Kent nhấn mạnh: “Với lương tâm của mình, tôi không thể ủng hộ cuộc chiến đang diễn ra tại Iran”. Ông cho rằng Tehran “không tạo ra mối đe dọa cận kề” đối với nước Mỹ.
Theo ông Kent, việc Washington tham gia xung đột không xuất phát từ nhu cầu an ninh cấp bách mà chịu ảnh hưởng từ sức ép của Israel và các nhóm vận động hành lang. Ông cảnh báo dư luận Mỹ đang bị cuốn vào một “buồng âm vang” truyền thông, tương tự kịch bản từng dẫn tới cuộc chiến Iraq đầu những năm 2000.
Ông Joe Kent không phải là một quan chức hành chính thuần túy. Ông từng là thành viên Lực lượng Đặc nhiệm Lục quân Mỹ, tham gia 11 đợt triển khai chiến đấu, sau đó làm việc tại CIA. Vợ ông, một chuyên gia mật mã Hải quân, đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom tại Syria năm 2019.
Trong thư từ chức, ông kêu gọi Tổng thống Trump xem xét lại chính sách đối ngoại, cảnh báo Mỹ có nguy cơ “trượt dài vào suy thoái và hỗn loạn” nếu tiếp tục cuộc chiến.
Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia, nơi ông Kent từng lãnh đạo, là cơ quan điều phối và phân tích tình báo liên quan đến các mối đe dọa khủng bố, đồng thời trực tiếp cố vấn cho tổng thống. Cơ quan này trực thuộc Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia do bà Tulsi Gabbard đứng đầu.

RSS