Bảo tàng Mỹ thuật Huế tiếp nhận các tác phẩm của nhà điêu khắc Lê Thành Nhơn
VHO - Chiều ngày 22.3, Bảo tàng Mỹ thuật Huế đã tiếp nhận 3 tác phẩm của cố điêu khắc gia Lê Thành Nhơn do gia đình đưa từ Australia về trao tặng.

Ông Lê Trung Hưng, con trai của cố nghệ sĩ Lê Thành Nhơn đã đưa các tác phẩm của cha đang được gia đình lưu giữ từ Australia về Việt Nam để trao tặng cho Bảo tàng Mỹ thuật Huế.
Ba tác phẩm mỹ thuật được Bảo tàng Mỹ thuật Huế tiếp nhận lần này, gồm: Tượng Phật Thích ca bằng thạch cao; Bình gốm với chất liệu gốm, kích thước 50cm x 35cm x 35cm; tác phẩm hội họa Không tên với chất liệu sơn dầu, kích thước 61cm x 51cm.
Theo đại diện Bảo tàng Mỹ thuật Huế, việc gia đình trao tặng các tác phẩm của cố điêu khắc gia - họa sĩ Lê Thành Nhơn rất có ý nghĩa trong công tác lưu giữ, bảo tồn, trưng bày và giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của ông đến du khách.
Hiện nay những tác phẩm nổi tiếng của nhà điêu khắc Lê Thành Nhơn như: tượng Phan Bội Châu, Cô gái Việt Nam và Bồ tát Quán Thế Âm cũng đang được đặt tại các vị trí trang trọng dọc công viên ven đường Lê Lợi ở Thành phố Huế.

Nhà điêu khắc - họa sĩ Lê Thành Nhơn (sinh năm 1940 tại Thủ Dầu Một, Bình Dương), từng tốt nghiệp thủ khoa ngành điêu khắc ở Trường Cao đẳng Mỹ thuật Sài Gòn - Gia Định và trở thành giảng viên của trường này.
Từ năm 1970 - 1975, ông đi dạy và sáng tác nhiều nơi ở miền Trung; trong đó, có Trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế (nay là Trường Đại học Nghệ thuật Huế).
Thời gian này, ông đã tham gia Ban vận động xây dựng tượng danh nhân Việt Nam do các nhân sĩ, trí thức và giảng viên Trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế thành lập. Năm 1973, tác phẩm tượng Phan Bội Châu do nhà điêu khắc Lê Thành Nhơn tạo tác cùng với sự tham gia của một số sinh viên điêu khắc.