Chuông vàng vọng cổ 2026:

Phú Yên và Trí Khang dừng bước

THÙY TRANG

VHO - Sau đêm Chung kết 2, Nguyễn Phú Yên và Trần Trí Khang có số điểm thấp hơn và phải dừng bước. Năm thí sinh còn lại giành quyền vào Chung kết 3.

Phú Yên và Trí Khang dừng bước - ảnh 1
Top 7 “Chuông vàng vọng cổ” 2026 ở vòng Chung kết 2

Tối 13.9, tại Nhà hát Truyền hình HTV, Top 7 thí sinh “Chuông vàng vọng cổ” lần thứ 21 năm 2026 bước vào tranh tài ở vòng Chung kết 2 với chủ đề “Nghe hồn sông núi”.

Bảy thí sinh gồm Võ Thị Bé (Cà Mau), Trần Văn Khiêm (An Giang), Huỳnh Kim Tho (An Giang), Nguyễn Phú Yên (Cà Mau), Nguyễn Thị Mỹ Duyên (Đồng Tháp), Trần Trí Khang (Khánh Hòa) và Huỳnh Văn Tánh (Tây Ninh).

Kết quả, Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Võ Thị Bé, Trần Văn Khiêm, Huỳnh Kim Tho và Huỳnh Văn Tánh được chọn vào Chung kết 3. Trần Trí Khang và Nguyễn Phú Yên có số điểm thấp hơn, phải chia tay cuộc thi.

“Nghe hồn sông núi” qua câu vọng cổ

Chủ đề “Nghe hồn sông núi” đưa khán giả tìm về những câu chuyện văn hóa, lịch sử góp phần làm nên bản sắc Việt Nam. Qua các tiết mục vọng cổ, thí sinh thể hiện cách cảm nhận và chuyển tải những giá trị truyền thống bằng ngôn ngữ sân khấu cải lương.

Ở Chung kết 2, Top 7 thí sinh được chia thành 3 đội dưới sự dẫn dắt của NSND Hồ Ngọc Trinh, NSƯT Võ Minh Lâm và NSƯT Ngọc Đợi. Mỗi thí sinh trình bày một bài vọng cổ hoàn chỉnh với sự hỗ trợ của một nghệ sĩ trưởng thành từ cuộc thi “Chuông vàng vọng cổ”.

Phú Yên và Trí Khang dừng bước - ảnh 2
Võ Thị Bé thể hiện "Bình Minh Đất Mũi" với phần trợ diễn của Chuông vàng 2010 Bùi Trung Đẳng
Phú Yên và Trí Khang dừng bước - ảnh 3
Trần Trí Khang trình diễn "Khánh Hòa miền thương nhớ" cùng trợ diễn là Chuông bạc 2024 Mỹ Nhung

Đội NSƯT Võ Minh Lâm thi đầu tiên. Võ Thị Bé thể hiện "Bình Minh Đất Mũi" của tác giả Lê Nguyễn Đình Phong, với phần trợ diễn của Chuông vàng 2010 Bùi Trung Đẳng. Trần Trí Khang trình diễn "Khánh Hòa miền thương nhớ" của tác giả Nguyễn Thiên Đăng, cùng trợ diễn là Chuông bạc 2024 Mỹ Nhung.

Đội NSƯT Ngọc Đợi gồm Trần Văn Khiêm và Nguyễn Thị Mỹ Duyên. Trần Văn Khiêm thể hiện "Thương hoài hai tiếng An Giang" của tác giả Song Nguyễn, trợ diễn Chuông vàng 2023 Như Ý. Nguyễn Thị Mỹ Duyên trình diễn "Thương thì về đây" (nhạc Trường Lê, vọng cổ Võ Thành Tài), trợ diễn là Chuông bạc 2007 Lê Văn Gàn.

Phú Yên và Trí Khang dừng bước - ảnh 4
Trần Văn Khiêm thể hiện "Thương hoài hai tiếng An Giang", trợ diễn là Chuông vàng 2023 Như Ý
Phú Yên và Trí Khang dừng bước - ảnh 5
Mỹ Duyên hát "Thương thì về đây", trợ diễn là Chuông bạc 2007 Lê Văn Gàn

Đội NSND Hồ Ngọc Trinh có 3 thí sinh. Huỳnh Văn Tánh thể hiện "Tây Ninh núi hẹn sôngchờ" của tác giả Đặng Thanh Huyền, trợ diễn là Chuông bạc 2021 Đỗ Ngọc Huyền. Huỳnh Kim Tho hát "Quê của đôi ta" của tác giả Lâm Hữu Tặng, trợ diễn là Chuông vàng 2014 Minh Trường. Nguyễn Phú Yên thể hiện "Thương lắm Cà Mau" của tác giả Nguyễn Vĩnh, trợ diễn là Chuông vàng 2012 Huyền Trang.

Hội đồng giám khảo Chung kết 2 gồm NSND Phượng Loan, NSND Trọng Phúc và giám khảo khách mời NSƯT Kim Phương. Bên cạnh nhận xét về cách ca, diễn xuất và phong cách trình diễn, các giám khảo đặt câu hỏi để thí sinh chia sẻ điều muốn khán giả nhớ về quê hương, niềm tự hào cũng như những giá trị muốn lan tỏa về vùng đất mình.

Phú Yên và Trí Khang dừng bước - ảnh 6
Nguyễn Phú Yên thể hiện "Thương lắm Cà Mau", trợ diễn là Chuông vàng 2012 Huyền Trang
Phú Yên và Trí Khang dừng bước - ảnh 7
Huỳnh Kim Tho hát "Quê của đôi ta", trợ diễn là Chuông vàng 2014 Minh Trường
Phú Yên và Trí Khang dừng bước - ảnh 8
Huỳnh Văn Tánh thể hiện "Tây Ninh núi hẹn sông chờ" với phần trợ diễn của Chuông bạc 2021 Đỗ Ngọc Huyền

Trí Khang được đánh giá cao nhưng chưa giữ được sự chân phương

Việc Trần Trí Khang dừng bước để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả theo dõi cuộc thi. Nam thí sinh sở hữu chất giọng trầm, có màu sắc riêng và từng nhận được nhiều nhận xét tích cực từ ban giám khảo ngay từ những vòng đầu.

Sau phần thi "Khánh Hòa miền thương nhớ" ở Chung kết 2, NSND Trọng Phúc đánh giá chất giọng của Trí Khang là một trong những điểm đặc biệt của thí sinh. Tuy nhiên, giám khảo cho rằng trong đêm thi này, Trí Khang chưa giữ được sự tự tin và phong cách ca chân phương vốn là thế mạnh của mình.

Theo NSND Trọng Phúc, cách xử lý bài của Trí Khang có phần chao đảo, đặc biệt ở câu vọng cổ. Một số đoạn xuống vọng cổ chưa đạt độ chắc, trong khi cách thể hiện có phần phá cách nhưng chưa phù hợp với chất giọng của thí sinh.

“Cái chân phương của em hình như thấy là nó mất rồi”, NSND Trọng Phúc nhận xét, đồng thời cho rằng Trí Khang cần phát huy chất giọng tự nhiên, ngọt ngào và giàu tình cảm thay vì cố thay đổi theo hướng chưa phù hợp.

Phú Yên và Trí Khang dừng bước - ảnh 9
Trí Khang dừng bước để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả

NSND Phượng Loan cũng dành nhiều thiện cảm cho Trí Khang. Nữ giám khảo cho rằng chất giọng của thí sinh đã được định hình rõ, phần trình diễn vẫn tương đối trọn vẹn, song cách xuống vọng cổ trong đêm thi chưa đạt như mong muốn.

Trong khi đó, NSƯT Kim Phương cho biết bà đã chú ý đến Trí Khang từ vòng đầu tiên và đánh giá cao chất giọng chân phương của thí sinh. Theo bà, Trí Khang có ưu điểm về sắc giọng, đài từ rộng và chất giọng trầm hiếm có. NSƯT Kim Phương lưu ý Trí Khang cần giữ được thế mạnh tự nhiên của mình, không nên cố làm trẻ giọng khi bản chất giọng ca vốn trầm và có màu sắc riêng.

Những nhận xét của các giám khảo cho thấy Trí Khang có nhiều tố chất để phát triển, nhưng ở một vòng thi có tính cạnh tranh cao, việc chưa giữ được phong độ và thế mạnh trong cách ca đã ảnh hưởng đến kết quả.

Sau Chung kết 2, 5 thí sinh có kết quả cao nhất được chọn vào vòng tiếp theo gồm Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Võ Thị Bé, Trần Văn Khiêm, Huỳnh Kim Tho và Huỳnh Văn Tánh.