Phụ nữ Trà Cú với gia đình “5 không, 3 sạch”

PHƯƠNG NGHI

VHO - Huyện Trà Cú (Trà Vinh) có trên 62% đồng bào Khmer (trong đó 9/17 xã, thị trấn có từ 70 - 95% là đồng bào Khmer). Có dịp về Trà Cú thấy rõ những đổi thay tích cực, các đường quê, phum sóc dọc theo các tuyến đường là những hàng cây xanh, những khóm hoa khoe sắc, những ánh đèn thắp sáng, những ngôi nhà khang trang.

 Phụ nữ Trà Cú với gia đình “5 không, 3 sạch” - ảnh 1
Hội viên phụ nữ ấp Đôn Chụm A, xã Tân Sơn, huyện Trà Cú vệ sinh môi trường trên các tuyến đường góp phần nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao

Để thay đổi thói quen của người dân, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan sạch, đẹp, các cấp Hội phụ nữ Trà Cú đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; gia đình “5 có, 3 sạch”… triển khai đến hội viên, phụ nữ tham gia thu gom, xử lý rác thải tại nguồn. Nhờ đó, môi trường, cảnh quan luôn sáng, xanh, sạch, đẹp.

Bà Sơn Sà Nhiên, hội viên phụ nữ ấp Giồng Lớn A, xã Đại An, huyện Trà Cú chia sẻ: “Từ khi gia đình tham gia thực hiện mô hình “phân loại, xử lý rác tại hộ gia đình” đem lại nhiều lợi ích, môi trường xung quanh được sạch đẹp hơn; sau khi phân loại, các loại rác hữu cơ được chôn lấp ngoài vườn, làm phân bón cho cây; đối với các vỏ chai nhựa, nilon… được giữlại cho vào bao. Khoảng 2-3 tháng đem bán phế liệu được 20.000 - 30.000 đồng để bỏ ống tiết kiệm để đóng góp hỗ trợ trẻ em, học sinh hoàn cảnh khó khăn trong hội viên”.

Còn bà Thạch Thị Sô Phol, Chi hội trưởng Phụ nữ ấp Giồng Lớn A, xã Đại An cho biết: “Mô hình “phân loại, xử lý rác tại hộ gia đình” đã có sức lan tỏa và được các hội viên tích cực tham gia. Với đặc thù của ấp chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nên các loại rác thải rất đa dạng, trong đó rác thải nhựa chiếm rất nhiều trong sản xuất nông nghiệp vàsinh hoạt hằng ngày.

Qua công tác vận động, tuyên truyền cho hội viên và nhân dân về tác hại của rác thải nhựa cũng như xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp gắn với thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, đã góp phần hạn chếviệc vứt rác thải ra ngoài môi trường”.

Thực hiện mô hình “tuyến đường không rác thải nhựa” các tuyến đường chính ấp có bố trí thùng đựng rác thải nhựa, người dân hay học sinh đi đường có nơi bỏ rác, nhất là các chai nhựa giúp cảnh quan tại địa phương sạch đẹp hơn.

Bà Kim Thi Phi Thoàn hội viên phụ nữ ấp Đôn Chụm A, xã Tân Sơn, huyện Trà Cú vui vẻ nói: “Không chỉ dọn dẹp trong gia đình, các hoạt động vệ sinh môi trường trên các tuyến đường luôn được tôi và người dân xung quanh chung tay thực hiện, góp phần nâng chất các tiêu chínông thôn mới nâng cao. Mọi người đều ý thức vệ sinh môi trường sạch đẹp giúp bảo vệ sức khỏe mọi người nên tích cực tham gia”.

 Phụ nữ Trà Cú với gia đình “5 không, 3 sạch” - ảnh 2
Hội phụ nữ xã Long Hiệp, huyện Trà Cú đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch; gia đình “5 có, 3 sạch”…

Theo bà Kim Thị Pha Ly, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Tân Sơn, việc thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn xã ngày càng chuyển biến tích cực. Các hộ tham gia mô hình thực hiện xử lý rác thải trong sản xuất nông nghiệp ngay trong khu vực chăn nuôi, trồng trọt và sau khi thu hoạch. 

Mô hình “đổi rác tái chế lấy nhu yếu phẩm” được hình thành bước đầu đem lại kết quả khả quan, góp phần cải thiện môi trường. “Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào xử lý rác tại hộ gia đình, Hội phụ nữ xã sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ và người dân tham gia công tác bảo vệ môi trường.

Những hoạt động ý nghĩa này không chỉ tô điểm thêm cho ngôi nhà của mỗi người dân mà còn góp phần làm đẹp cảnh quan làng quê”, bà Pha Ly nói.

Đến nay, sau hơn 13 năm xây dựng nông thôn mới huyện Trà Cú được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, để đạt được điều này có sự đóng góp của các cấp Hội phụ nữ trong thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, nhất là thực hiện các nội dung xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, mô hình “gia đình 5 có, 3 sạch”.

Bà Tô Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch Hội phụ nữ huyện Trà Cú cho biết: “Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Hội phụ nữ huyện chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia vào các mô hình, câu lạc bộ (CLB) trong cộng đồng như mô hình gia đình “5 không, 3 sạch” với 124 CLB với 2.309 thành viên, 39 CLB hạn chế sử dụng túi nilon và đồ nhựa dùng một lần với 792 thành viên, 33 CLB phân loại rác thải tại hộ gia đình với 560 thành viên, 1 mô hình bảo vệ môi trường phân loại rác thải với 45 thành viên, 2 CLB phụ nữ Khmer thực hiện tiêu chí “5 có, 3 sạch” với 40 thành viên, 4 CLB phụ nữ Khmer chung tay bảo vệ môi trường với 120 thành viên, 12 CLB biến rác thải thành tiền với 244 thành viên, 17 ngôi nhà thu gom rác thải nhựa và 3 CLB “Hành động vì môi trường xanh” với 96 thành viên tham gia...

Việc triển khai thực hiện mô hình xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch” đã góp phần nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ Trà Cú trong thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc. 

Chị em nắm được các kiến thức về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, cách phân loại rác thải tại gia đình, sử dụng năng lượng tiết kiệm...

Từ đó, áp dụng thực hiện trong gia đình và tuyên truyền vận động các hộ xung quanh cùng thực hiện, góp phần chung tay cùng với địa phương xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.