Phú An xây dựng địa chỉ tin cậy bảo vệ phụ nữ, trẻ em
VHO - Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú An, tỉnh An Giang vừa triển khai mô hình “Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh”, tạo điểm tiếp nhận, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có nguy cơ hoặc đang bị bạo lực, xâm hại, đồng thời kết nối cơ quan chức năng để bảo vệ người bị ảnh hưởng.

Mô hình được xây dựng nhằm góp phần tạo môi trường sống an toàn, thân thiện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em trên địa bàn xã Phú An.
Khi có nguy cơ hoặc đang bị bạo lực gia đình, xâm hại, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe và sự an toàn, phụ nữ, trẻ em có thể tìm đến địa chỉ tin cậy để được tiếp nhận, chia sẻ, động viên, hỗ trợ tạm thời và hướng dẫn liên hệ cơ quan chức năng.
Chị Ngô Hồng Phấn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú An, cho biết mô hình không chỉ hỗ trợ khi xảy ra sự cố mà còn là điểm kết nối, giúp phụ nữ, trẻ em cảm thấy an toàn, được lắng nghe, tôn trọng và có thêm cơ hội vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Điểm đáng chú ý của mô hình là kết hợp hỗ trợ trực tiếp với phòng ngừa từ cộng đồng. Hội sẽ tiếp tục tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình và xâm hại phụ nữ, trẻ em; vận động cán bộ, hội viên và người dân chủ động phát hiện, lên tiếng, hỗ trợ kịp thời những trường hợp có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại.
Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú An tiếp tục thực hiện mô hình dân vận khéo “Hỗ trợ hàng tháng trẻ khuyết tật”. Đại diện Hội đã đến thăm, trao 200.000 đồng và 20kg gạo cho một gia đình có trẻ khuyết tật trí tuệ tại ấp Phú Hậu. Đến nay, mô hình đã trao tổng cộng 520kg gạo và 7,5 triệu đồng, góp phần chia sẻ khó khăn với các gia đình có trẻ khuyết tật.
Bên cạnh đó, Hội phối hợp tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy, bảo đảm an toàn giao thông, phòng, chống tệ nạn xã hội và bạo lực học đường tại Trường Tiểu học Phú Xuân, gắn với Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an”.
Thông qua các hoạt động, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú An hướng tới xây dựng mạng lưới hỗ trợ gần dân, nâng cao trách nhiệm cộng đồng trong phòng ngừa bạo lực, xâm hại, đồng thời chăm lo thiết thực cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

RSS