Nỗi buồn lớn nhất của một gia đình không phải là nghèo mà là cha mẹ đã ngoài 70-80 tuổi vẫn còn làm 3 việc này

VHO - Buông bớt một chút, gia đình có thể nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Phần lớn các gia đình sống một cuộc đời bình dị, không quá giàu có nhưng ổn định và yên ấm. Điều đó vốn không có gì đáng tiếc. Thế nhưng, có những nỗi buồn trong gia đình không đến từ vật chất mà đến từ chính cách cha mẹ đối xử với con cái và với bản thân mình khi đã về già.

Có những bậc cha mẹ, dù đã ngoài 70-80 tuổi, lưng đã còng, sức đã yếu, vẫn mải lo những việc không nên lo, ôm những nỗi bận tâm không còn cần thiết. Nhìn họ tất bật vì con cháu, nhưng sâu bên trong lại là sự không nỡ buông tay, khiến người ngoài nhìn vào cũng thấy xót xa.

Gia đình buồn nhất không phải vì thiếu tiền mà vì cha mẹ già rồi vẫn chưa chịu "nghỉ ngơi".

1. Quá lo cho con cái, vô tình cản trở sự độc lập

Những người con có thể tự lập, dù là trong công việc hay đời sống gia đình, đều cần tự mình va chạm, tự mình trải nghiệm và tự mình chịu trách nhiệm. Chỉ khi đã từng tự giải quyết những rắc rối nhỏ nhặt trong cuộc sống, con người mới hiểu được khoảng cách giữa lý tưởng và thực tế, và không còn cần người khác quyết định thay mình mọi việc.

Nỗi buồn lớn nhất của một gia đình không phải là nghèo mà là cha mẹ đã ngoài 70-80 tuổi vẫn còn làm 3 việc này - ảnh 1
Cha mẹ cần học cách buông tay để con cái có thể trưởng thành (Ảnh minh họa: Baidu)

Nếu cha mẹ đã ở tuổi xế chiều nhưng vẫn thường xuyên can thiệp sâu vào cuộc sống của con cái từ công việc, chỗ ở cho đến những kế hoạch cá nhân thì sự "quan tâm" ấy rất dễ trở thành gánh nặng. Bởi sâu xa, đó không chỉ là lo lắng, mà còn là sự chưa tin vào năng lực độc lập của con.

Không hiếm những gia đình mà chỉ cần con cái muốn đổi việc, chuyển nhà hay đơn giản là lên kế hoạch đi chơi cuối tuần, cha mẹ cũng phải hỏi han đến cùng và muốn mọi thứ diễn ra theo ý mình. Con nghe theo thì ấm ức, không nghe thì áy náy, cuối cùng cả hai phía đều mệt mỏi.

Khi cha mẹ càng lớn tuổi, việc học cách buông bớt và để con cái tự trưởng thành sẽ giúp mối quan hệ gia đình nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

2. Tiết kiệm mù quáng, bỏ quên sức khỏe bản thân

Rất nhiều bậc cha mẹ dành cả đời để tiết kiệm cho con. Họ lo mua nhà, lo nuôi cháu, đến mức bản thân ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, thậm chí khi sức khỏe có vấn đề cũng ngại đi khám vì "sợ tốn tiền".

Nhưng khi cha mẹ quá khắt khe với chính mình, coi nhẹ sức khỏe, thì sự hy sinh ấy sớm muộn cũng trở thành gánh nặng cho cả gia đình. Một căn bệnh nhỏ bị trì hoãn vì tiết kiệm có thể biến thành vấn đề nghiêm trọng, khiến chi phí điều trị cao gấp nhiều lần, chưa kể con cái phải nghỉ việc chăm sóc, tinh thần ai cũng kiệt quệ.

Cha mẹ ở tuổi 70-80 cần hiểu rằng, chăm sóc tốt cho bản thân không phải là ích kỷ, mà là cách giảm bớt gánh lo cho con cháu. Không phải cứ sống kham khổ vì con thì sau này mọi thứ sẽ ổn, bởi sức khỏe mới là nền tảng quan trọng nhất.

Nỗi buồn lớn nhất của một gia đình không phải là nghèo mà là cha mẹ đã ngoài 70-80 tuổi vẫn còn làm 3 việc này - ảnh 2
Cha mẹ biết chăm lo cho chính mình cũng là một cách giảm bớt gánh lo cho con cái (Ảnh minh họa: Baidu)

3. Quá cố chấp, làm tổn hại hòa khí gia đình

Có một thực tế là không ít người càng lớn tuổi càng trở nên cố chấp, luôn tin rằng kinh nghiệm của mình là đúng, còn quyết định của con cái thì sai. Mỗi lần mở lời là trách móc, phủ nhận, khiến con cái dần ngại chia sẻ và không muốn trò chuyện.

Những lời góp ý nếu mang tính xây dựng thì con cái sẵn sàng lắng nghe. Nhưng khi mọi việc đều bị soi xét, từ lối sống đến những chuyện nhỏ nhặt như bữa cơm gia đình, thì sự cố chấp ấy chỉ khiến không khí trong nhà ngày càng nặng nề.

Cuối cùng, điều bị tổn thương không phải là đúng hay sai, mà là tình cảm giữa các thành viên. Gia đình vốn cần sự thấu hiểu và hòa thuận hơn là thắng thua trong quan điểm sống.

Kết

Đừng để sự lo lắng quá mức, thói quen tiết kiệm cực đoan hay sự cố chấp của cha mẹ làm tổn thương sự yên ấm của gia đình. Khi cha mẹ biết buông bớt chấp niệm, quan tâm nhiều hơn đến chính mình và tin tưởng con cái, cuộc sống gia đình sẽ nhẹ nhõm và dễ thở hơn rất nhiều.

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc