Bắc Ninh lan tỏa giá trị gia đình:
Hạnh phúc từ mỗi mái ấm, thịnh vượng cho cả cộng đồng
VHO - Với chủ đề Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng, Ngày Gia đình Việt Nam 28.6 không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp, mà còn là cơ hội để các địa phương trên cả nước nhìn lại hành trình xây dựng tổ ấm bền vững trong thời đại mới.
Tại Bắc Ninh, vùng đất địa linh nhân kiệt, công tác gia đình đã và đang được triển khai sâu rộng, đồng bộ, lan tỏa từ chính sách đến từng ngõ xóm...

Trao đổi với Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Xuân Trung (ảnh trên) chia sẻ về những nỗ lực thiết thực trong việc xây dựng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, nâng cao nhận thức cộng đồng, gìn giữ mái ấm yêu thương, để từ đó góp phần vun đắp nền tảng nhân văn cho sự thịnh vượng bền vững của địa phương nói riêng và đất nước nói chung.
P.V: Hướng tới chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng” của ngày 28.6 năm nay, xin ông chia sẻ những hoạt động nổi bật mà tỉnh Bắc Ninh đã triển khai trong những năm qua để lan tỏa giá trị gia đình trong đời sống xã hội?
- Phó Giám đốc Sở VHTTDL Bắc Ninh Nguyễn Xuân Trung: Thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ VHTTDL, giai đoạn 2023-2025, cả nước cùng chung tay lan tỏa chủ đề Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28.6). Tại Bắc Ninh, công tác hưởng ứng được tổ chức bài bản, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở với nhiều hình thức sáng tạo, nội dung phong phú, thiết thực.
Tiêu biểu là các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội Gia đình tỉnh Bắc Ninh các năm 2023 và 2024, như: Trưng bày ảnh “Khoảnh khắc gia đình”; Gặp mặt và biểu dương các gia đình tiêu biểu xuất sắc; Khen thưởng các mô hình gia đình điển hình và phòng, chống bạo lực gia đình; Tổ chức tọa đàm chuyên đề với thông điệp sâu sắc như Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng hay Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương...
Song song đó, Sở VHTTDL phối hợp cùng các địa phương mời chuyên gia tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác gia đình, kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình cho đội ngũ cán bộ các cấp và lực lượng cơ sở. Hoạt động truyền thông cũng được đẩy mạnh thông qua tuyên truyền trực quan, lưu động, hội thi, hội diễn, in ấn và phát hành các tài liệu hướng dẫn chuyên môn.
Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực từ người dân, các hoạt động đã góp phần khẳng định vai trò thiết yếu của gia đình trong đời sống xã hội - nơi nuôi dưỡng giá trị đạo đức, tinh thần đoàn kết và nền tảng cho sự phát triển bền vững của mỗi cộng đồng.

Việc xóa bỏ định kiến giới và phòng, chống bạo lực gia đình đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng một mái ấm hạnh phúc, bền vững. Xin ông cho biết, Bắc Ninh đã triển khai những mô hình hay, giải pháp hiệu quảnào để ngăn chặn và giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình?
- Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện đang triển khai nhiều mô hình phòng, chống bạo lực gia đình với sự tham gia đồng bộ của các Sở, ngành và tổ chức đoàn thể. Những mô hình này đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.
Riêng ngành VHTTDL đã chỉ đạo phát triển 252 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình theo chuẩn của Bộ. Ngoài ra, toàn tỉnh còn có 1.496 mô hình hoạt động độc lập, trong đó nổi bật là 351 CLB Gia đình phát triển bền vững; 412 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; 574 Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng và 434 Đường dây nóng hỗ trợ kịp thời các nạn nhân.
Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị - xã hội cũng đóng vai trò tích cực. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp duy trì hiệu quả 156 CLB Xây dựng gia đình hạnh phúc; 455 “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”; 7 CLB “Phụ nữ cùng chia sẻ”; 40 CLB “Phụ nữ với Pháp luật”, cùng các mô hình “Phụ nữ không có bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái”, “Phòng, chống buôn bán phụ nữ - trẻ em”...
Tỉnh đoàn Bắc Ninh cũng phát huy vai trò xung kích của thanh niên thông qua các mô hình can thiệp tại cộng đồng, thu hút gần 19.000 hội viên tham gia. Tại các buổi sinh hoạt định kỳ, thành viên các CLB cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kiến thức và kỹ năng ứng xử trong gia đình. Nội dung sinh hoạt bám sát các chủ trương, chính sách, pháp luật... Qua đó, góp phần ngăn chặn bạo lực gia đình, lan tỏa các giá trị đạo đức, truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong xã hội hiện đại.
Dù mới chỉ hình thành trong 24 năm, nhưng Ngày Gia đình Việt Nam đã trở thành một dịp ý nghĩa được đông đảo người dân hưởng ứng. Từ thực tiễn tại địa phương, ông đánh giá như thế nào về sự chuyển biến trong nhận thức và hành vi của người dân Bắc Ninh trong việc xây dựng, gìn giữ hạnh phúc gia đình?
- Có thể khẳng định, Ngày Gia đình Việt Nam đã và đang trở thành một dấu ấn văn hóa giàu ý nghĩa, tạo nên những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân Bắc Ninh về vai trò của gia đình trong đời sống xã hội. Thông qua các hoạt động hưởng ứng hằng năm, các giá trị truyền thống như: “Kính trên nhường dưới”; “Ông bà gương mẫu, con cháu hiếu thảo”; “Quan tâm chăm sóc và giáo dục trẻ em”; “Phụng dưỡng cha mẹ”... tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa mạnh mẽ.
Đáng mừng là Ngày Gia đình Việt Nam ngày càng được người dân xem trọng như một dịp đặc biệt để gắn kết yêu thương. Nhiều gia đình tổ chức đi chơi, sum họp, cùng nhau nấu những bữa cơm đầm ấm, trao nhau những lời chúc ý nghĩa... Không ít hình ảnh hạnh phúc, thông điệp tích cực về tình thân được lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội, tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong cộng đồng. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự thay đổi nhận thức - khi giá trị gia đình không chỉ được trân trọng trong đời sống riêng tư mà còn trở thành nét đẹp được sẻ chia rộng rãi trong xã hội hiện đại.
Theo ông, cần làm gì để Ngày Gia đình Việt Nam không chỉ dừng lại ở phạm vi ngành VHTTDL mà thực sự lan tỏa sâu rộng, trở thành trách nhiệm chung của các cấp chính quyền, ban, sở, ngành và toàn xã hội?
- Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành VHTTDL, mà là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội - và hơn hết, là trách nhiệm của mỗi công dân. Tuy nhiên hiện nay, phần lớn các cơ quan, ban ngành mới chỉ lồng ghép công tác gia đình vào hoạt động chuyên môn, nên số lượng và chất lượng hoạt động vẫn còn hạn chế.
Để Ngày Gia đình Việt Nam thật sự lan tỏa sâu rộng, cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ hơn nữa giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể. Đồng thời, các cấp chính quyền cần quan tâm chỉ đạo cụ thể và bố trí nguồn lực phù hợp, đặc biệt là kinh phí chi cho sự nghiệp gia đình ở cấp cơ sở, nhằm tạo điều kiện để công tác gia đình được triển khai hiệu quả, thực chất và bền vững trong toàn xã hội.
Xin cảm ơn ông!