Người trẻ Hàn Quốc ưu tiên sự nghiệp hơn kết hôn, sinh con

N. THANH

VHO - Khảo sát cho thấy công việc là ưu tiên hàng đầu của người Hàn Quốc trong độ tuổi 20–40, vượt xa chuyện yêu đương hay làm cha mẹ.

Người trẻ Hàn Quốc ưu tiên sự nghiệp hơn kết hôn, sinh con - ảnh 1
Khảo sát mới cho thấy người trẻ Hàn Quốc ưu tiên sự nghiệp hơn kết hôn, sinh con. Ảnh: Getty Images

Phần lớn người Hàn Quốc trong độ tuổi 20 - 40 cho biết họ coi trọng sự nghiệp hơn kết hôn hay sinh con, theo báo cáo do Ủy ban Tổng thống về Đoàn kết Quốc gia công bố mới đây.

Báo cáo đã xem xét những thay đổi trong nhận thức về vai trò gia đình và lao động thông qua cuộc khảo sát trực tuyến toàn quốc đối với 2.690 nam và nữ trong độ tuổi từ 25 - 44 được thực hiện từ ngày 31.1 đến ngày 14.2.

Khi được hỏi điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống, 38,1% người tham gia chọn công việc. Xếp sau là đời sống cá nhân như giải trí và phát triển bản thân (23,1%), các mối quan hệ tình cảm như hẹn hò hoặc hôn nhân (22%) và cuối cùng là con cái (16,8%).

Sự nghiệp là ưu tiên hàng đầu ở mọi độ tuổi và giới tính, kể cả với những người đã làm cha mẹ. Con cái được xếp cuối cùng, ngoại trừ nhóm phụ nữ ở độ tuổi đầu 40.

Báo cáo cũng chỉ ra sự khác biệt nhỏ giữa nam và nữ: phụ nữ ưu tiên cuộc sống cá nhân hơn các mối quan hệ tình cảm, còn nam giới thì ngược lại. Tuy nhiên, ở cả hai giới, trẻ em vẫn là ưu tiên thấp nhất.

Khoảng 78% người được hỏi coi công việc là điều không thể tránh khỏi để kiếm sống. Bên cạnh đó, phần lớn người Hàn ủng hộ phụ nữ tham gia thị trường lao động, với khoảng 80% phụ nữ và 70% nam giới đồng tình.

Ngoài ra, khoảng 70% nam giới và 80% phụ nữ cũng ủng hộ việc đàn ông chia sẻ việc nhà và chăm con, nhất là trong các gia đình có hai nguồn thu nhập.

Báo cáo cho rằng sự đồng thuận cao giữa nam và nữ về việc thay đổi vai trò giới tính – với phụ nữ tham gia nhiều hơn vào công việc và nam giới chia sẻ việc nhà nhiều hơn – báo hiệu nhu cầu áp dụng các chính sách hiệu quả theo hướng này.

Cơ quan nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng các chính sách vẫn coi phụ nữ là nội trợ toàn thời gian đã trở nên lỗi thời. Thay vào đó, cần thúc đẩy các biện pháp phản ánh đúng vai trò ngày càng tích cực của phụ nữ trên thị trường lao động.

Theo Korea Times

Tin liên quan

Ý kiến bạn đọc