Ly hôn tuổi xế chiều trở thành nỗi trăn trở không chỉ riêng ai?
VHO - Ngày nay, tỷ lệ người cao tuổi ly hôn ngày càng cao và thường liên quan đến vấn đề sức khoẻ, bệnh tật của người vợ trong gia đình.

Nghiên cứu về tình trạng hôn nhân của người châu Âu gần đây cho thấy một trong số những lý do khiến tỷ lệ ly hôn tăng mạnh ở những người cao tuổi là bởi người vợ bị bệnh hoặc sức khoẻ suy yếu.
Tuy nhiên, tình trạng ly hôn lại không thay đổi đáng kể nếu người chồng bị bệnh hoặc bị hạn chế về thể chất.
“Trong lúc ốm đau và khỏe mạnh, liệu đó có phải là lời hứa ràng buộc trọn đời hay là một "cụm từ đã lỗi thời" dành cho hôn nhân?
Ngày nay, tỷ lệ người cao tuổi ly hôn ngày càng tăng và thường liên quan đến bệnh tật, nhưng lại tùy thuộc vào người nào bị bệnh. Một nghiên cứu mới cũng cho thấy sức khỏe đóng vai trò quan trọng, nhưng vai trò của giới tính lại là chìa khóa đằng sau tất cả.
Một phát hiện của các nhà nghiên cứu người Ý công bố trên The Journal of Marriage and Family (Tạp chí Hôn nhân và Gia đình) đã xem xét mối quan hệ giữa sức khỏe và tỷ lệ ly hôn ở người cao tuổi.
Nghiên cứu này sử dụng dữ liệu trong 18 năm từ năm 2004 đến năm 2022 sau khi thực hiện khảo sát ở 25.542 cặp đôi người châu Âu từ 50 đến 64 tuổi.
Nghiên cứu đã ghi nhận một số kết quả đáng kinh ngạc. Trong hôn nhân, khi người vợ bị bệnh hoặc gặp phải một số hạn chế về thể chất, tỷ lệ ly hôn bắt đầu thuờng có nguy cơ cao.
"Ngược lại, tình huống ly hôn bạc được đánh giá là không thay đổi đáng kể nếu người chồng bị bệnh hoặc hạn chế về hoạt động thể chất", các tác giả nghiên cứu tuyên bố.
Mô hình mới của 'ly hôn bạc'
Nhà tâm lý học người Mỹ Mark Travers tại Đại học Colorado Boulder (Mỹ) cho rằng kết quả nghiên cứu phản ánh vai trò của giới tính, và vấn đề này đã hình thành trong nhiều thập kỷ.
Ông Mark Travers nhận định phụ nữ đã gánh vác một phần trách nhiệm không công bằng trong gia đình do ảnh hưởng từ truyền thống xa xưa.
"Người vợ luôn muốn đảm bảo rằng cuộc sống gia đình diễn ra suôn sẻ. Nét văn hoá này đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người. Bởi lý do đó, nếu người phụ nữ bị bệnh thì nguy cơ rạn nứt trong hôn nhân đều có thể xảy ra", ông viết trên tạp chí Psychology Today.
Theo nhà tâm lý Travers, nguyên nhân đã phần nào dẫn đến mô hình ly hôn mới ở người cao tuổi.
"Ngay từ đầu, việc kỳ vọng phụ nữ phải gánh vác công việc gia đình đều là vừa lỗi thời, vừa không thực tế. Trách nhiệm gia đình cần phải được chia sẻ giữa người vợ và người chồng. Tuy nhiên, điều này thật đáng buồn là không phải lúc nào cũng xảy ra, đặc biệt là khi người vợ có thể gặp phải vấn đề về sức khỏe", ông Travers viết.
Sự xuất hiện của "ly hôn xám"
Tỷ lệ người cao tuổi đang ly hôn tố đang diễn ra với tốc độ đáng kinh ngạc trong những ngày này.
Theo nghiên cứu từ Đại học Bowling Green State tại tiểu bang Ohio của Mỹ, trường hợp "ly hôn xám" đã tăng gấp ba lần từ năm 1990 đến năm 2022. Ước tính khoảng 15% trong số tất cả những người từ 65 tuổi trở lên ở Mỹ đã ly hôn vào năm 2022.
Dựa trên dữ liệu về tỷ lệ kết hôn tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh có trụ sở tại Atlanta, khoảng 39% các cuộc hôn nhân ở Mỹ đã kết thúc bằng ly hôn từ năm 2000 đến năm 2022.
Cứ 1.000 người trưởng thành ở Mỹ, trung bình sẽ có 6,2 người kết hôn.
Về lý do tại sao người cao tuổi ly hôn với tỷ lệ cao hơn mỗi năm, bà Rosie Shrout, Trợ lý giáo sư khoa học gia đình và phát triển con người tại Đại học Purdue ở tiểu bang Indiana của Mỹ cho rằng hầu hết nguyên nhân là do tuổi thọ.
"Một số lý do có thể dẫn đến tình trạng ly hôn ở độ tuổi trung niên là do tuổi thọ tăng lên. Mọi người ít muốn chịu đựng những cuộc hôn nhân không hạnh phúc trong thời gian dài. Họ muốn tìm một người bạn đời khác", bà nói.
Và do đó, theo bà Rosie Shrout, tỷ lệ người cao tuổi sẵn sàng ly hôn đang cao hơn so với trước đây. Nhiều nguời muốn tìm đến cơ hội mới để phát triển các mối quan hệ mới trong suốt thời kỳ trưởng thành, kể cả sau khi ly hôn hoặc góa bụa.