Thị xã Sơn Tây, Hà Nội:

Biểu dương 54 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu

X.QUANG

VHO - Ngày 28.6, LĐLĐ thị xã Sơn Tây (Hà Nội) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) 6 tháng đầu năm, đồng thời triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2024.

Hội nghị đã biểu dương 54 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2024 - đại diện cho rất nhiều gia đình CNVCLĐ trong thị xã. Họ là những sắc màu tươi đẹp của cuộc sống gia đình hiếu nghĩa, thủy chung, cần cù sáng tạo.

Biểu dương 54 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu - ảnh 1
Trao bằng khen cho gia đình CNVCLĐ tiêu biểu

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây Phí Thị Vân Phương cho biết, phong trào biểu dương “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” được Cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo, được chính quyền, đoàn thể tạo điều kiện. Các phong trào thi đua được các cấp công đoàn hưởng ứng, phát động, tổ chức với nhiều nội dung, phương thức đổi mới phong phú, thiết thực thu hút, lan tỏa tới đông đảo CNVCLĐ tích cực tham gia đồng thuận thực hiện.

Hằng năm, Ban Thường vụ LĐLĐ thị xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật hôn nhân gia đình, Luật bình đẳng giới, Luật Trẻ em... Đưa các nội dung tuyên truyền vào kế hoạch, chương trình phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm trong CNVCLĐ toàn thị xã; đồng thời, phát động các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phối hợp phát động phong trào “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình văn hóa”...

Hằng năm, nhiều hoạt động được tổ chức hưởng ứng chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”, “Bữa cơm gia đình ngày chủ nhật” trong CNVCLĐ... xây dựng các mô hình “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “Kỹ năng nuôi dạy con”, “Bình đẳng giới”, “Không sinh con thứ 3”...

Biểu dương 54 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu - ảnh 2
54 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu tại thị xã Sơn Tây được tuyên dương

Năm qua, tại Sơn Tây đã có hơn 90% gia đình CNVCLĐ được tiếp cận thông tin, các chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình, các cấp Công đoàn đã phối hợp với các đoàn thể tổ chức trên 10 cuộc cho gần 5.200 lượt đoàn viên, CNVCLĐ tham gia nói chuyện chuyên đề về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình; tuyên truyền, phổ biến, vận động CNVCLĐ ký cam kết xây dựng gia đình văn hóa, gia đình không có bạo lực và cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “không sinh con thứ 3”, đăng ký học tập và làm theo gương Bác.

“Tại hội nghị này Ban thường vụ LĐLĐ thị xã tổ chức biểu dương gia đình tiêu biểu, đồng thuận cùng nhau tạo nên sự bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình, là cơ sở xây dựng đạo đức lối sống tốt đẹp, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh từ mỗi gia đình, lấy gia đình làm pháo đài chống lại sự xâm nhập của tệ nạn xã hội và những tác động xảy ra từ mặt trái của cơ chế thị trường, phấn đầu trở thành gia đình CNVCLĐ tiêu biểu là hướng đến gia đình văn hóa truyền thống, hiện đại. Mỗi gia đình CNVCLĐ vừa kết hợp với sự vận động phát triển tất yếu của xã hội, với quá trình CNH-HĐH và hội nhập quốc tế với chủ đề:  Năm gia đình Việt Nam “Gia đình hạnh phúc – Quốc gia thịnh vượng”, tất cả nhằm hướng tới thực hiện mục tiêu làm cho gia đình thực sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là tổ ấm của mỗi người”, đại diện LĐLĐ thị xã Sơn Tây nhấn mạnh.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây Trần Phạm Hùng đã ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà LĐLĐ thị xã Sơn Tây đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đặc biệt là việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với nhiều hoạt động hướng về cơ sở, vì đoàn viên, lấy đoàn viên là trung tâm, thực sự mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên; thể hiện rõ vai trò của tổ chức Công đoàn trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền từ thị xã đến cơ sở.

Ông Trần Phạm Hùng cũng chúc mừng các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu đã được biểu dương khen thưởng tại Hội nghị. Để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Phó Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây yêu cầu các cấp Công đoàn thị xã tiếp tục làm tốt vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn; quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động tốt hơn, thường xuyên hơn; tuyên truyền vận động đến cán bộ, đoàn viên, người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.