Bắc Ninh: Trao giải cuộc thi “Gia đình đọc sách – Gắn kết yêu thương” năm 2025
VHO - Ngày 20.6, Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi “Gia đình đọc sách – Gắn kết yêu thương” tỉnh Bắc Ninh năm 2025. Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 50 gia đình có bài dự thi đạt chất lượng xuất sắc nhất, gồm: 2 giải nhất; 6 giải nhì; 13 giải ba; 29 giải khuyến khích.
Cuộc thi là một trong những hoạt động thiết thực góp phần thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững" và cũng là điểm nhấn hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam (28.6).
Đây cũng là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp trong mỗi gia đình Việt, qua đó khơi dậy tình yêu đối với sách, khẳng định tầm quan trọng và giá trị của sách trong việc xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, xã hội phát triển.

Sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi đã thu hút được 485 bài dự thi của các gia đình đến từ 40 đơn vị trên địa bàn tỉnh tham gia (trong đó có 474 bài viết giấy và 11 bài video). Địa phương có số bài dự thi tham gia nhiều nhất là: TP Bắc Ninh 449 bài; TP Từ Sơn 20 bài.
Phát biểu tại lễ Tổng kết và trao giải, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Bắc Ninh Nguyễn Xuân Trung cho biết, qua các bài dự thi, Ban tổ chức nhận thấy nhiều gia đình rất quan tâm trong việc xây dựng tủ sách gia đình với nhiều thể loại sách phong phú, được sắp xếp khoa học đã tạo được không gian đọc sách ấm cúng, gần gũi, mang tính gắn kết chặt chẽ các thành viên với nhau.
Điều này là minh chứng cho thấy gia đình là môi trường tuyệt vời để hình thành thói quen đọc sách cho con trẻ và là tiền đề để thói quen đó ngày càng được duy trì và phát triển bền vững.

“Nhiều bài thi viết được đầu tư công phu với những trang trí bằng mô hình họa tiết độc đáo; chữ viết tay, sạch đẹp; phong cách hành văn mạch lạc, diễn đạt sâu sắc, bố cục rõ ràng.
Bài dự thi video cho thấy kỹ năng thuyết trình tự tin, cuốn hút người nghe; có sự đầu tư về hình ảnh, ngoại cảnh, trang phục; kịch bản dàn dựng hấp dẫn do chính các thành viên trong gia đình diễn xuất minh họa, đã mang đến ấn tượng tốt đẹp cho cuộc thi”, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Bắc Ninh thông tin.
Ban tổ chức hy vọng, những năm tiếp theo cuộc thi sẽ được lan tỏa sâu rộng hơn, đạt kết quả cao hơn; không chỉ là sân chơi để phát triển văn hóa đọc từ gia đình đến cộng đồng mà còn là nơi đề cao các giá trị văn hóa của gia đình, tạo sự gắn kết, yêu thương, để từng thành viên được thể hiện sự đam mê, niềm yêu thích, sức sáng tạo trong hoạt động đọc sách.
Đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của sách và giá trị to lớn của văn hóa đọc trong việc xây dựng gia đình tiến bộ, bình đẳng, ấm no và hạnh phúc. Đúng như lời của Napoleon Bonaparte từng nhận định: “Cho tôi thấy một gia đình yêu thích đọc sách, tôi sẽ làm cho bạn thấy những người làm thay đổi thế giới”.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 50 gia đình có bài dự thi đạt chất lượng xuất sắc nhất, gồm: 2 giải nhất; 6 giải nhì; 13 giải ba; 29 giải khuyến khích.
Trong đó, 2 giải Nhất thuộc về gia đình bà Vũ Thùy Liên, xã Tam Đa, huyện Yên Phong; gia đình em Nguyễn Thị Hà Anh, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho Cuộc thi được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở VHTTDL.
Trong khuôn khổ lễ tổng kết và trao giải, đã diễn ra toạ đàm với chủ đề “Gia đình đọc sách – Gắn kết yêu thương” với sự tham gia của các diễn giả: T.S Vũ Dương Thúy Ngà, nguyên Vụ Trưởng Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL); Ths.Hoa Hữu Vân, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình (Bộ VHTTDL); ông Cao Văn Hà, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh, Chủ tịch danh dự Quỹ Khuyến học Ước mơ lớn, Trưởng Ban Tư vấn hội Khuyến học xã Đông Tiến, huyện Yên Phong và đại diện gia đình có văn hóa đọc tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.
Toạ đàm hướng tới phát triển văn hóa đọc trong mỗi gia đình, cộng đồng hướng tới xây dựng và hình thành nét đẹp trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc đọc sách đối với sự phát triển tri thức, phát huy trí tưởng tượng, sự sáng tạo và chia sẻ các sáng kiến, kinh nghiệm, kế hoạch hành động phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.