Học sinh thuộc vùng đệm tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

PHAN HIẾU

VHO - Để rõ hơn về hệ sinh thái Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (Vườn di sản ASEAN), học sinh tại tỉnh Gia Lai được củng cố kiến thức bằng cách tổ chức cuộc thi cho các trường học thuộc vùng đệm.

Học sinh thuộc vùng đệm tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh - ảnh 1
Cuộc thi tạo sân chơi bổ ích cho học sinh trong việc tìm hiểu thông tin, kiến thức Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Chiều 31.10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

Tham gia cuộc thi có 45 học sinh đến từ 3 trường: THCS Ayun, Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta, THCS H’Ra.

Các học sinh được chia thành 3 đội theo đơn vị trường học, tranh tài ở 4 phần thi gồm: giới thiệu, hiểu biết, trò chơi đồng đội và ý tưởng bảo vệ rừng, động vật hoang dã.

 “Di sản kép” của Trường Sơn hùng vĩ

“Di sản kép” của Trường Sơn hùng vĩ

VHO - Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai được ví như “lá phổi xanh” của Tây Nguyên. Không chỉ giữ vai trò quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học mà còn là điểm đến hấp dẫn cho du khách yêu thiên nhiên và khám phá.

Kết thúc cuộc thi, Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta đạt giải nhất; Trường THCS Ayun đạt giải nhì; giải ba thuộc về Trường THCS H’Ra.

Theo Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng, cuộc thi là nhằm giúp các em hiểu thêm về giá trị và tầm quan trọng của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (Vườn di sản ASEAN) – một trong hai vùng lõi quan trọng của khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng.

Đồng thời củng cố lại kiến thức trong chương trình giáo dục môi trường tại trường năm 2025; tạo sân chơi bổ ích cho các bạn học sinh trong việc tìm hiểu thông tin, kiến thức và tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường, cũng như bảo tồn thiên nhiên.

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh là “di sản kép”: UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới và là Vườn di sản ASEAN. Nằm ở độ cao từ 570m (thung lũng sông Ba) tới 1.748m (đỉnh Kon Ka Kinh) Vườn quốc gia Kon Ka Kinh, có khí hậu mát mẻ quanh năm.

Học sinh thuộc vùng đệm tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh - ảnh 3
Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Với diện tích gần 42.000ha rừng nguyên sinh, độ che phủ gần 94%, Kon Ka Kinh là mái nhà của hơn 1.700 loài thực vật và gần 900 loài động vật, trong đó có những loài quý hiếm như vượn đen má vàng, voọc chà vá chân xám, thông 5 lá cổ thụ hay lan kim tuyến.

Vườn còn sở hữu những thắng cảnh làm say lòng người như đỉnh Kon Ka Kinh “nóc nhà” của cao nguyên Pleiku cao 1.748m, đỉnh Đá Trắng, thác Nàng Tiên, thác Kon Bông, thác H’lân, quần thể cây đa cổ thụ, rừng thông ngút ngàn.