Gia Lai: Phát triển du lịch Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh
VHO - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, cần đầu tư, mời các nhà khoa học tới nghiên cứu, từ đó phát triển du lịch trong Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh theo hướng bền vững, biến thiên nhiên thành giá trị - bảo tồn.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác vừa có chuyến thăm, làm việc với lãnh đạo Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh.
Theo ông Ngô Văn Thắng - Giám đốc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, hiện vườn Quốc gia Kon Ka Kinh có diện tích gần 42.000ha; trong đó hầu hết là rừng tự nhiên với diện tích 39.500ha.
Đặc biệt, vườn có 1.754 loài thực vật, 876 loài động vật; trong đó có 16 loài động vật đặc hữu như vượn má hung Trung Bộ, voọc vá chân xám, hổ, mang Trường Sơn, khướu Kon Ka Kinh, ếch gai sần...
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đánh giá, Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh là tài sản quan trọng, có giá trị đặc biệt về du lịch và bảo tồn. Vì thế, mỗi cán bộ, người dân phải thấy hạnh phúc khi bảo vệ được rừng. “Chúng ta có thương hiệu được thế giới công nhận. Bởi vậy, nếu biết quảng bá sẽ có rất nhiều nhà khoa học trong nước, thế giới đến nghiên cứu”, ông Tuấn nói.
Theo ông Tuấn, cần ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ trong quản lý, bảo vệ rừng. Ông lưu ý, phải tính toán để người dân được hưởng lợi cùng công tác bảo vệ rừng. Đặc biệt, vườn phải mời được các nhà khoa học về nghiên cứu, tổ chức hội nghị khoa học tại đây để quảng bá tuyên truyền về vườn. Không những vậy, cần phối hợp với các đơn vị liên quan, cũng như các công ty lữ hành lên phương án xây dựng điểm thăm quan, đón du khách.

“Đây là nơi đặc biệt của Việt Nam và thế giới. Bởi thế, tôi đề nghị Hiệp hội du lịch tỉnh, lãnh đạo Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh xây dựng đề án phát triển, đón khách du lịch. Tất cả trên tinh thần làm bạn, thân thiện với tự nhiên, môi trường”, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nói.
Ông Tuấn cũng cho rằng, phải biến giá thiên nhiên thành giá trị - bảo tồn, từ đây người dân, du khách thụ hưởng giá trị, đặc biệt là học sinh biết lợi thế, giá trị thiên nhiên ban tặng cho Gia Lai. Tỉnh sẽ dành nguồn lực đầu tư cho hạ tầng, đường vào vườn quốc gia. Cùng với đó, mời các đoàn nhà báo quốc tế tới tham quan để lan tỏa hình ảnh Kon Ka Kinh ra bên ngoài.
Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác cũng đã khảo Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật; quần thể cây đa cổ thụ; khu vực đập dâng nước; suối nước… Đây là những địa điểm có tiềm năng trở thàn sản phẩm du lịch sinh thái hấp dẫn trong tương lai.