Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại
VHO - Sáng ngày 23.10, tại Hà Nội, Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại (Bộ VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại tháng 10.2025.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cung cấp thông tin liên quan đến một số nội dung: nỗ lực của Việt Nam trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); những kết quả nổi bật về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam; và những dấu ấn của Việt Nam trong nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc 2023-2025...
Tại Hội nghị, ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư, Bộ Nông Nghiệp và Môi trường đã trình bày tham luận về những nỗ lực của Việt Nam trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Liên quan đến hoạt động chống khai thác IUU tại Việt Nam, ông Vũ Duyên Hải cho biết Việt Nam hiện là thành viên tích cực, có trách nhiệm đối với Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), Hiệp định về đàn cá di cư (UNFSA), Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)...
Bên cạnh đó, pháp luật Việt Nam luôn đảm bảo chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định nhằm phát triển bền vững nghề cá; phù hợp quy định chống IUU thế giới.
Trên tinh thần đó, Việt Nam đã và đang thực hiện đồng bộ các biện pháp ngăn chặn hành vi IUU từ cộng đồng, xuất cảng, trạm biên phòng, trên biển, vùng biển giáp ranh.
Nhằm thúc đẩy phát triển nghề cá bền vững trong thời gian tới, Phó Cục trưởng Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư, Bộ Nông Nghiệp và Môi trường Vũ Duyên Hải nhấn mạnh Việt Nam hiện đang hướng đến mục tiêu định hướng phát triển nghề cá có trách nhiệm, bền vững thông qua giảm khai thác, tăng nuôi trồng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Đồng thời, tăng cường số hóa toàn trình hoạt động khai thác thủy sản để phát hiện vi phạm, ngăn chặn, xử lý kịp thời thủy sản từ IUUF không được lưu thông, chế biến, tiêu thụ tại thị trường trong nước và quốc tế.
Nâng cao mức hưởng thụ văn hóa và phát triển du lịch cộng đồng bền vững
Tại Hội nghị, liên quan đến các kết quả nổi bật trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam thời gian qua, ông Trịnh Ngọc Chung, Cục trưởng, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ VHTTDL) ghi nhận suốt quá trình lãnh đạo, điều hành đất nước, công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số (DTTS) luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, chỉ đạo.

Ông Trịnh Ngọc Chung nhấn mạnh trong thời gian qua, các hoạt động bảo tồn lễ hội truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số đã liên tục được nghiên cứu, phục dựng và tổ chức bảo tồn.
Công tác phát triển đời sống văn hóa cơ sở, nâng cao năng lực cộng đồng cũng liên tục được triển khai, trong đó có xây mới hoặc cải tạo, trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa - thể thao, nơi gìn giữ bản sắc văn hóa và gắn kết cộng đồng…
Bên cạnh đó là chủ trương gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng.
Các điểm du lịch tiêu biểu vùng dân tộc thiểu số được cải tạo, nâng cấp hạ tầng và sản phẩm du lịch, trong đó nhiều điểm đã hình thành mô hình du lịch cộng đồng bền vững, kết hợp bảo tồn văn hóa truyền thống với phát triển sinh kế như bản Nà Hang - Tuyên Quang, Làng văn hóa Lác - Hòa Bình, Plei Ơi - Gia Lai, Sin Suối Hồ - Lai Châu...
Những kết quả trên góp phần quan trọng nâng tỷ lệ 93,8% thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng; 66,1% thôn có đội văn hóa, văn nghệ truyền thống hoạt động thường xuyên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Quốc hội đề ra.
Đề cập đến các hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong thời gian qua, ông Trịnh Ngọc Chung cho biết thêm các hoạt động tại Làng thường xuyên được tổ chức hàng năm nhằm tái hiện, giới thiệu giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc thông qua các sự kiện như Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc,Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam…
Với những kết quả trên, công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số trong giai đoạn 2021 - 2025 đã tạo chuyển biến tích cực, rõ nét trên nhiều phương diện, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường niềm tự hào, ý thức gìn giữ văn hóa truyền thống trong cộng đồng.
Từ đó, tạo tiền đề vững chắc cho việc triển khai Dự án 6 giai đoạn 2026 - 2030, hướng tới phát triển toàn diện, bao trùm và bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Việt Nam tái đắc cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2026-2028
Cũng tại Hội nghị, thông tin đến báo chí về dấu ấn của Việt Nam trong nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc 2023-2025, ông Nguyễn Vũ Minh, Phó Vụ trưởng, Vụ các Tổ chức quốc tế (Bộ Ngoại giao) cho biết, ngày 14.10, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bầu các thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2026-2028, trong đó Việt Nam tái đắc cử vị trí này với số phiếu ủng hộ là 180, cao nhất Nhóm châu Á – Thái Bình Dương.
Kết quả bầu cử này phản ánh sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với thế và lực mới của đất nước và tâm thế của Việt Nam trong nỗ lực đóng góp nhiều hơn vào giải quyết các vấn đề chung của thế giới.
Thành tích này cũng thể hiện sự đánh giá khách quan, tích cực của cộng đồng quốc tế đối với những cam kết, nỗ lực, thành tựu của ta trong thúc đẩy và bảo vệ quyền con người
Với kết quả này, trong thời gian tới Việt Nam sẽ tiếp tục đặt ra những ưu tiên, bao gồm tiếp tục tăng cường hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân quyền; thúc đẩy bảo vệ quyền con người trong bối cảnh biến đổi khí hậu; chống bạo lực và phân biệt đối xử, bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương;
Bên cạnh đó là nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới; bảo vệ quyền con người trong kỷ nguyên số; thúc đẩy quyền sức khỏe; quyền việc làm; và quyền giáo dục và giáo dục về quyền con người.