Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại
VHO - Sáng 24.7 tại Hà Nội, Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại (TTCS&TTĐN - Bộ VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã cung cấp các nội dung thông tin liên quan đến các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; di sản liên biên giới Việt Nam – Lào và tiềm năng phát triển du lịch; tình hình công tác nhân quyền…

Thông tin đến báo chí, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hoá (Bộ VHTTDL) Trần Đình Thành cho biết, ngày 13.7 tại Kỳ họp lần thứ 47 của Uỷ ban Di sản thế giới (UNESCO) tại Thủ đô Paris (Pháp) đã thông qua Quyết định phê duyệt việc điều chỉnh ranh giới đáng kể của Di sản Thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị, Việt Nam), để bao gồm Vườn quốc gia Hin Nam Nô (tỉnh Khăm Muộn, Lào) với tên gọi Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Hin Nam Nô trong Danh sách Di sản thế giới dựa trên các tiêu chí VIII, IX và X.
Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Hin Nam Nô là một trong những cảnh quan karst đá vôi và hệ sinh thái nổi bật, nguyên vẹn nhất trên thế giới.
Ông Trần Đình Thành cho biết thêm, quá trình phối hợp giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào trong công tác nghiên cứu, xây dựng hồ sơ và hoàn thiện hồ sơ đề cử từ năm 2018 đến nay được đẩy mạnh ngay sau khi Chính phủ hai nước thống nhất chủ trương.
Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hoá và Du lịch Lào, Chủ tịch Uỷ ban Di sản quốc gia của Lào vui mừng bày tỏ khi Vườn quốc gia Hin Nam Nô của Lào được chính thức ghi danh như một phần mở rộng của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Di sản thế giới tại Việt Nam).

Cùng với việc được công nhận, Cục Di sản văn hoá nhấn mạnh, hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học và xác lập các phương pháp để hoạt động. Qua đó, đối phó với nguy cơ tác động tới di sản; đánh giá sức tải du lịch phù hợp với khả năng và sức tải về sinh thái tài nguyên trong tổng thể Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Hin Nam Nô.
Đặc biệt, Việt Nam có thể hỗ trợ phía bạn Lào nâng cao năng lực xây dựng quy định pháp luật trong quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các Di sản thế giới nói chung, Vườn quốc gia Hin Nam Nô nói riêng.
Trong lĩnh vực du lịch, việc tuyên truyền về các chính sách miễn thị thực đơn phương với thời hạn tạm trú lên đến 45 ngày và cấp thị thực điện tử cho công dân các nước, vùng lãnh thổ với thời hạn tạm trú lên đến 90 ngày, có giá trị nhiều lần, áp dụng từ 15.8.2023 được tăng cường.
Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thành tựu của ngành Du lịch Việt Nam nhân kỷ niệm 65 năm thành lập (1960 – 2025).
Trong chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển, dù trong hoàn cảnh nào, ngành Du lịch Việt Nam luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; từ nhiệm vụ phục vụ các đoàn khách, phát triển kinh tế cho đến tuyên truyền hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hoà bình, mong muốn làm bạn với các nước trên thế giới; thúc đẩy hội nhập quốc tế mạnh mẽ khi đất nước đổi mới, đưa du lịch trở thành động lực quan trọng phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác đẩy mạnh quảng bá du lịch Việt Nam ra nước ngoài, truyền thông chương trình kích cầu du lịch năm 2025 do Bộ VHTTDL phát động, lan toả thông tin về cuộc thi sáng tạo video du lịch trên YouTube shorts Việt Nam: Đi để yêu!… sẽ tiếp tục được chú trọng và mong muốn có sự đồng hành tích cực hơn nữa của các cơ quan báo chí.
Đối với các nội dung thông tin liên quan đến các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị (Bộ Công an), Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy cho biết quán triệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Đảng uỷ Công an Trung ương (Bộ Công an) đã nghiêm túc thực hiện các chương trình đề ra. Công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm được triển khai sớm ngay từ khu Thủ tướng Chính phủ ký, ban hành Đề án.
Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức nghiêm túc, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, chiều sâu và mang ý nghĩa chính trị sâu sắc; được lãnh đạo các cấp và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
Hoạt động kỷ niệm gắn với kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước như Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2.9.
Thông qua các hoạt động đã góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ; củng cố lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; góp phần tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa lực lượng công an nhân dân và nhân dân; tuyên truyền hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân trong lòng dân.
Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy mong muốn thời gian tới, các cơ quan báo chí, trong và ngoài nước tích cực phối hợp, đồng hành tuyên truyền các kết quả hoạt động của lực lượng công an nhân dân; nêu gương người tốt, việc tốt, nhân rộng các điển hình tiên tiến và đặc biệt là các hoạt động từ nay đến cuối năm 2025 nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống công an nhân dân Việt Nam, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục TTCS&TTĐN Đinh Tiến Dũng mong muốn thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền các thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, VHTTDL của đất nước, thực tế tình hình đảm bảo quyền con người tại Việt Nam; có sự phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm kịp thời thông tin có chiều sâu về các lĩnh vực.