Ngày này năm xưa:

Đài Tiếng nói Việt Nam phát chương trình đầu tiên (1945)

TUẤN ĐÔNG

VHO - Ngày 7.9.1945, Đài Tiếng nói Việt Nam phát chương trình đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của đài phát thanh quốc gia. Cùng ngày qua các thời kỳ, nhiều dấu mốc đáng chú ý khác cũng diễn ra trong lĩnh vực quân sự, báo chí, môi trường và quan hệ quốc tế.

Đặt nền móng cho Bộ Tổng Tham mưu

Theo tư liệu TTXVN, ngày 7.9.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh giao đồng chí Hoàng Văn Thái tổ chức cơ quan tham mưu quân sự, đặt nền móng cho Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong những ngày đầu đất nước giành độc lập, cơ quan tham mưu có nhiệm vụ tổ chức, huấn luyện quân đội, nắm tình hình địch - ta và phục vụ công tác chỉ huy. Qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ Tổng Tham mưu đảm nhiệm vai trò cơ quan tham mưu chiến lược, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp kỷ niệm 80 năm, Bộ Tổng Tham mưu được trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tiếng nói quốc gia vang lên sau ngày độc lập

 Đài Tiếng nói Việt Nam phát chương trình đầu tiên (1945) - ảnh 1
Ông Trần Lâm (người được giao trọng trách tổ chức Đài Tiếng nói Việt Nam - VOV) và bà Dương Thị Ngân (một trong những phát thanh viên đầu tiên của VOV) đọc trong phòng bá âm, số 4 Phạm Ngũ Lão, Hà Nội, tháng 9.1945 - Ảnh tư liệu VOV

Ngày 7.9.1945, Đài Tiếng nói Việt Nam phát chương trình đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của đài phát thanh quốc gia.

Chương trình mở đầu bằng lời xướng “Đây là Tiếng nói Việt Nam”, sau đó phát bản Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình ngày 2.9 và các bản tin thời sự bằng tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Anh.

Từ buổi phát sóng đầu tiên trong những ngày đầu nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Đài Tiếng nói Việt Nam không ngừng phát triển, trở thành cơ quan báo chí quốc gia đa phương tiện, đồng hành cùng đất nước qua nhiều giai đoạn lịch sử.

Dấu mốc khai sinh truyền hình Việt Nam

Ngày 7.9.1970, Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng thử nghiệm chương trình truyền hình đầu tiên tại phòng thu M, số 58 Quán Sứ, Hà Nội. Đây là dấu mốc khai sinh Truyền hình Việt Nam.

Chương trình gồm 15 phút thời sự và 30 phút ca nhạc, được thực hiện trong điều kiện kỹ thuật còn nhiều hạn chế. Sau buổi phát sóng đầu tiên, truyền hình tiếp tục được hoàn thiện, từng bước mở rộng quy mô và vùng phủ sóng.

Theo VTV, ngày 7.9.1970 là thời điểm Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng thử nghiệm chương trình truyền hình đầu tiên, khi tên gọi lúc đó là Vô tuyến Truyền hình Việt Nam.

Đại hội III Hội Nhà báo Việt Nam

Ngày 7.9.1962, Đại hội lần thứ III Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc tại Hà Nội, diễn ra trong hai ngày 7 và 8.9. Đại hội có 160 đại biểu, đại diện cho 757 hội viên và vinh dự đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự, nói chuyện.

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 29 thành viên, do nhà báo Hoàng Tùng làm Chủ tịch. Đây là thời kỳ miền Bắc tập trung xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong khi cuộc đấu tranh vì độc lập, thống nhất đất nước diễn ra quyết liệt ở miền Nam.

Đại hội xác định báo chí phải phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước.

Đài Phát thanh Giải phóng được phong tặng danh hiệu Anh hùng

Ngày 7.9.2018, Đài Phát thanh Giải phóng được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đài Phát thanh Giải phóng phát tiếng nói đầu tiên ngày 1.2.1962, hoạt động trên mặt trận thông tin trong điều kiện chiến tranh ác liệt. Những bản tin, phóng sự từ chiến trường được chuyển tới đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế, góp phần tuyên truyền đường lối cách mạng và cổ vũ cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam.

Việc trao danh hiệu ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc của nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên của Đài.

Thế giới hành động vì không khí sạch

Ngày 7.9.2020, lần đầu tiên Ngày Quốc tế Không khí sạch cho bầu trời xanh được tổ chức trên toàn thế giới. Trước đó, ngày 19.12.2019, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết 74/212, chọn ngày 7.9 hằng năm cho sự kiện này.

Liên Hợp Quốc nhấn mạnh không khí sạch có vai trò thiết yếu đối với sức khỏe, đời sống và môi trường. Ngày quốc tế nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy hợp tác và khuyến khích các quốc gia hành động nhằm giảm ô nhiễm không khí.

Đây cũng là vấn đề gắn với biến đổi khí hậu, khi nhiều nguồn gây ô nhiễm đồng thời phát thải khí nhà kính.

Mỹ và Panama ký hiệp ước về Kênh đào

Ngày 7.9.1977, Tổng thống Mỹ Jimmy Carter và lãnh đạo Panama Omar Torrijos ký tại Washington hai hiệp ước về Kênh đào Panama, mở đường chấm dứt quyền kiểm soát lâu dài của Mỹ đối với tuyến hàng hải chiến lược này.

Các hiệp ước xác lập cơ chế trung lập của Kênh đào và quy định việc chuyển giao quyền quản lý cho Panama. Theo thỏa thuận, Panama tiếp nhận toàn bộ trách nhiệm quản lý, vận hành và bảo trì Kênh đào vào ngày 31.12.1999.

Việc ký kết được xem là bước ngoặt trong quan hệ Mỹ - Panama và tiến trình khẳng định chủ quyền của Panama đối với Kênh đào, một trong những tuyến hàng hải quan trọng của thế giới.