Ngày này năm xưa:
Báo “Vệ quốc quân” ra số đầu tiên
VHO - Ngày 22.3 ghi dấu sự ra đời của báo Vệ quốc quân năm 1947 - cơ quan tuyên truyền quan trọng của quân đội, đồng thời gắn với nhiều sự kiện về phong trào công nhân, thanh niên và các vấn đề toàn cầu như tài nguyên nước.
Báo Vệ quốc quân ra số đầu: Tiếng nói của người lính cách mạng

Ngày 22.3.1947, báo Vệ quốc quân - cơ quan tuyên truyền, giáo dục của quân đội ta - chính thức xuất bản số đầu tiên. Trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn cam go, tờ báo ra đời nhằm củng cố tư tưởng, nâng cao tinh thần chiến đấu và truyền bá đường lối kháng chiến trong bộ đội.
Báo được xuất bản định kỳ hằng tuần, phản ánh đời sống chiến đấu, công tác, đồng thời là diễn đàn để cán bộ, chiến sĩ trao đổi kinh nghiệm, biểu dương gương điển hình. Đây cũng là một trong những nền tảng quan trọng hình thành hệ thống báo chí quân đội sau này.
Đến năm 1950, báo Vệ quốc quân sáp nhập với báo Quân du kích, hình thành báo Quân đội nhân dân - cơ quan ngôn luận chính thức của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng hiện nay. Báo Quân đội nhân dân xuất bản số 1 vào ngày 20.10.1950 tại thôn Khau Diều, xã Định Biên, huyện Định Hóa cũ, tỉnh Thái Nguyên (An toàn khu Định Hóa).
Bãi công Bến Thủy 1930: Dấu ấn phong trào công nhân Nghệ Tĩnh
Theo nhiều tài liệu, ngày 22.3.1930, hơn 500 công nhân nhà máy diêm Bến Thủy (Nghệ An) tiến hành bãi công, đòi tăng lương, giảm giờ làm, được nghỉ trưa và phản đối việc sa thải lao động. Sự kiện diễn ra trong cao trào đấu tranh của phong trào công nhân Nghệ Tĩnh, gắn với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930.
Cuộc bãi công đã tạo sức ép lớn buộc giới chủ phải nhượng bộ một số yêu sách, đồng thời góp phần lan rộng tinh thần đấu tranh của giai cấp công nhân khu vực Bắc Trung Bộ.
Đây được xem là một trong những hoạt động tiêu biểu phản ánh bước phát triển về ý thức tổ chức và đấu tranh của công nhân Việt Nam thời kỳ đầu.
Đại hội Đoàn lần III (1961): Khơi dậy phong trào thanh niên xung phong
Ngày 22.3.1961, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam khai mạc tại Hà Nội với 655 đại biểu, đại diện cho khoảng 80 vạn đoàn viên trên cả nước.
Đại hội đã phát động phong trào “xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất”, kêu gọi thanh niên tham gia mạnh mẽ vào các lĩnh vực sản xuất, xây dựng kinh tế, văn hóa, quốc phòng. Phong trào nhanh chóng lan rộng, trở thành động lực quan trọng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.
Sự kiện đánh dấu bước phát triển về tổ chức và vai trò của thanh niên trong giai đoạn lịch sử mới.
Thành lập Đảng Nhân dân Lào: Dấu mốc quan hệ đặc biệt Việt - Lào
Ngày 22.3.1955, Đảng Nhân dân Lào (nay là Đảng Nhân dân Cách mạng Lào) được thành lập, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo cách mạng Lào trong bối cảnh mới.
Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, Đảng đã lãnh đạo nhân dân Lào giành nhiều thành tựu quan trọng trong đấu tranh giải phóng dân tộc và phát triển đất nước. Sự kiện này cũng gắn với mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, được hình thành từ cùng nguồn gốc lịch sử của Đảng Cộng sản Đông Dương và được các thế hệ lãnh đạo hai nước vun đắp.
Quan hệ hai nước được khẳng định là “thủy chung, trong sáng, có một không hai”, trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế.
Ngày Nước Thế giới: Thông điệp toàn cầu về tài nguyên sống còn
Ngày 22.3 hằng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Nước Thế giới (World Water Day), theo Nghị quyết A/RES/47/193 thông qua ngày 22.12.1992; lần đầu tổ chức vào năm 1993.
Sáng kiến này xuất phát từ Hội nghị Liên Hợp Quốc về Môi trường và Phát triển năm 1992 tại Rio de Janeiro (Brazil), nơi vấn đề nước sạch được xác định là một trong những thách thức toàn cầu. Ngày này nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò thiết yếu của nước, đồng thời thúc đẩy các hành động bảo vệ và sử dụng tài nguyên nước bền vững.
Không chỉ là sự kiện môi trường, Ngày Nước Thế giới còn gắn với các mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và khan hiếm tài nguyên ngày càng gia tăng.

RSS