Ngày này năm xưa:
Báo “Tiếng súng reo” xuất bản số đầu tiên
VHO - Ngày 27.12 ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử Việt Nam và thế giới, trải rộng từ báo chí cách mạng, văn hóa - học thuật Thăng Long, đến y tế toàn cầu và các thiết chế kinh tế quốc tế. Trong đó, sự ra đời của Báo Tiếng súng reo năm 1944 là dấu mốc đặc biệt, mở đầu truyền thống báo chí của lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam.
Báo Tiếng súng reo - tờ báo đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng

Ngày 27.12.1944, chỉ năm ngày sau khi thành lập, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã cho ra mắt số đầu tiên của Báo Tiếng súng reo. Đây là tờ báo đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng, đồng thời là một bộ phận trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo.
Ra đời trong điều kiện vô cùng khó khăn tại căn cứ địa cách mạng, Tiếng súng reo không chỉ làm nhiệm vụ thông tin mà còn là công cụ tuyên truyền, cổ vũ tinh thần chiến đấu, giác ngộ chính trị cho cán bộ, chiến sĩ và quần chúng. Nội dung báo gắn chặt với nhiệm vụ quân sự, đường lối cách mạng và lý tưởng giải phóng dân tộc.
Việc xuất bản Tiếng súng reo cho thấy tầm nhìn chiến lược của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh trong việc xây dựng lực lượng vũ trang toàn diện, trong đó báo chí là một “mặt trận” quan trọng, góp phần hình thành truyền thống báo chí quân đội và báo chí cách mạng Việt Nam sau này.
Nhà văn Doãn Kế Thiện - người đặt nền móng cho Hà Nội học
Ngày 27.12.1891 là ngày sinh nhà văn Doãn Kế Thiện, một trí thức tiêu biểu gắn bó sâu sắc với Thăng Long - Hà Nội. Với nhiều bút danh khác nhau, ông để lại dấu ấn đậm nét trong văn chương, báo chí và nghiên cứu văn hóa.
Các tác phẩm như Hà Nội cũ, Cổ tích và thắng cảnh Hà Nội không chỉ có giá trị văn học mà còn là những tư liệu quý về lịch sử, phong tục, không gian văn hóa Thủ đô. Doãn Kế Thiện được xem là một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho ngành Hà Nội học.
Toàn bộ sáng tác của ông toát lên cái nhìn của một nhà nho, một trí thức yêu nước đi theo cách mạng, góp phần gìn giữ ký ức đô thị và bản sắc văn hóa Hà Nội.
Ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh
Ngày 27.12.2020 được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Quốc tế phòng chống dịch bệnh, theo sáng kiến do Việt Nam đề xuất và được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây tác động sâu rộng trên toàn cầu.
Ngày này nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của phòng ngừa, chuẩn bị và hợp tác quốc tế trong ứng phó dịch bệnh. Đồng thời, đây cũng là sự ghi nhận những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống Covid-19.
Việc đề xuất và thúc đẩy nghị quyết cho thấy vai trò chủ động, trách nhiệm của Việt Nam trong các vấn đề toàn cầu, đặc biệt là lĩnh vực y tế và an ninh con người.
Louis Pasteur - người mở đường cho y học hiện đại
Ngày 27.12.1822 là ngày sinh Louis Pasteur, nhà khoa học Pháp với những đóng góp mang tính nền tảng cho y học và vi sinh học hiện đại. Các nghiên cứu của ông về bệnh dại đã dẫn tới việc điều chế vắc xin phòng bệnh, cứu sống hàng triệu người.
Tên tuổi Pasteur gắn liền với Viện Pasteur tại Paris và mạng lưới các Viện Pasteur trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Di sản khoa học của ông vẫn tiếp tục phát huy giá trị trong nghiên cứu, phòng chống dịch bệnh hiện nay.
Pasteur được xem là biểu tượng của khoa học vì con người, đặt nền móng cho tư duy phòng bệnh chủ động trong y tế cộng đồng.
WB và IMF chính thức hoạt động - trụ cột tài chính toàn cầu
Ngày 27.12.1945, Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) chính thức đi vào hoạt động, sau khi được thành lập tại Hội nghị Bretton Woods năm 1944. Hai tổ chức này giữ vai trò trung tâm trong hệ thống tài chính - tiền tệ quốc tế.
WB và IMF đã hỗ trợ nhiều quốc gia tái thiết sau chiến tranh, ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy phát triển. Trong quá trình hội nhập, Việt Nam cũng là thành viên tích cực, nhận được nhiều hỗ trợ về vốn, tư vấn chính sách và cải cách thể chế.
Sự kiện ngày 27.12.1945 đánh dấu bước hình thành trật tự kinh tế quốc tế mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai, ảnh hưởng sâu rộng đến thế giới đương đại.

RSS