Ngày này năm xưa:
Thông tấn xã Giải phóng phát bản tin đầu tiên (1960)
VHO - Ngày 12.10.1960, tại căn cứ rừng Chàng Riệc (Tây Ninh), Thông tấn xã Giải phóng phát bản tin đầu tiên, mở đầu hành trình đưa thông tin từ chiến trường miền Nam đến công chúng trong nước và quốc tế. Ngày này còn ghi dấu những sự kiện về khoa học, giáo dục, kiến trúc, di sản văn hóa và nghệ thuật trong nước, quốc tế.
Thông tấn xã Giải phóng chính thức ra đời

Đúng 19 giờ ngày 12.10.1960, tại khu rừng Chàng Riệc, Tây Ninh, Thông tấn xã Giải phóng (TTXGP) phát đi bản tin đầu tiên bằng máy phát sóng công suất 15W. Bản tin tiếng Việt mang tiêu đề “Giải phóng xã”, ký hiệu GPX; bản tin đối ngoại sử dụng hô hiệu tiếng Anh LPA, phát trên sóng điện 31m. Dưới tiêu đề có dòng chữ “Tiếng nói chính thức của những người yêu nước miền Nam Việt Nam”.
Trong điều kiện chiến tranh, thiếu thốn phương tiện và thường xuyên phải sơ tán, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, điện báo viên của TTXGP duy trì hoạt động thông tin từ chiến trường, phản ánh cuộc đấu tranh của quân và dân miền Nam, cung cấp tin tức cho công chúng trong nước và quốc tế.
Ngày 24.5.1976, TTXGP hợp nhất với Việt Nam Thông tấn xã, tiếp tục đóng góp vào hoạt động thông tin của hãng thông tấn quốc gia. Những đóng góp, hy sinh của các thế hệ người làm báo TTXGP được Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý.
Khởi công xây dựng Nhà Quốc hội
Ngày 12.10.2009, công trình Nhà Quốc hội được khởi công tại khu vực Ba Đình, Hà Nội. Đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt đối với hoạt động của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đồng thời là công trình kiến trúc gắn với không gian lịch sử quan trọng của Thủ đô.
Nhà Quốc hội được thiết kế với hình khối vuông, gồm 5 tầng nổi và 2 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 60.000m². Công trình kết hợp yêu cầu về công năng, kỹ thuật, an ninh với các yếu tố kiến trúc, văn hóa và lịch sử, trong đó có việc bảo tồn, nghiên cứu các dấu tích khảo cổ tại khu vực xây dựng.
Sau gần 5 năm thi công, Nhà Quốc hội mới được đưa vào sử dụng. Ngày 20.10.2014, Quốc hội khóa XIII khai mạc Kỳ họp thứ tám tại tòa nhà này, đánh dấu một cột mốc trong quá trình hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ hoạt động nghị trường.
Thành lập Khu Công nghệ cao Hòa Lạc
Ngày 12.10.1998, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 198/1998/QĐ-TTg về việc thành lập Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, phê duyệt quy hoạch tổng thể và dự án đầu tư giai đoạn đầu. Đây là một trong những dấu mốc trong định hướng phát triển hạ tầng khoa học, công nghệ và thu hút đầu tư công nghệ cao của Việt Nam.
Theo quy hoạch ban đầu, khu công nghệ cao có diện tích 1.586ha, được định hướng phát triển theo mô hình thành phố khoa học, với các khu chức năng như nghiên cứu và triển khai, phần mềm, công nghiệp công nghệ cao, giáo dục - đào tạo và dịch vụ tổng hợp.
Trải qua quá trình xây dựng, Hòa Lạc từng bước hình thành hệ sinh thái gồm các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, doanh nghiệp và hạ tầng hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Khu công nghệ cao được kỳ vọng đóng góp vào phát triển công nghệ, đào tạo nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy liên kết giữa nghiên cứu khoa học với sản xuất, kinh doanh.
Khánh thành tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bên bờ biển Quy Nhơn
Chiều 12.10.2020, tỉnh Bình Định (nay là Gia Lai) tổ chức khánh thành tượng nghệ thuật nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại công viên ven biển Quy Nhơn. Công trình mang chủ đề “Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với tác phẩm ‘Biển nhớ’ bên bờ biển Quy Nhơn”, gợi nhắc mối liên hệ giữa nhạc sĩ với thành phố nơi ông từng học tập và sáng tác.
Tượng thể hiện hình ảnh Trịnh Công Sơn ngồi chơi guitar, bên cạnh là tổng phổ ca khúc “Biển nhớ”. Công trình cao 2,4m, làm bằng đá granite xám trắng, do nhà điêu khắc Lâm Quang Nới thực hiện. Không gian đặt tượng được thiết kế kết hợp các vòng tròn và bồn hoa, tạo điểm nhấn cảnh quan bên bờ biển.
Thời gian sống và học tập tại Quy Nhơn đã góp phần hình thành những trải nghiệm, cảm xúc được nhạc sĩ gửi gắm trong các sáng tác. Công trình không chỉ tưởng niệm một tên tuổi lớn của âm nhạc Việt Nam mà còn bổ sung điểm nhấn văn hóa cho không gian công cộng, kết nối nghệ thuật với đời sống đô thị và du lịch.
Christopher Columbus đặt chân đến vùng Caribe
Ngày 12.10.1492, đoàn thám hiểm do Christopher Columbus chỉ huy đặt chân lên một hòn đảo thuộc quần đảo Bahamas ngày nay, trong hành trình tìm tuyến đường biển từ châu Âu sang châu Á. Columbus đặt tên hòn đảo là San Salvador. Sự kiện thường được xem là dấu mốc mở đầu giai đoạn tiếp xúc lâu dài giữa châu Âu và châu Mỹ.
Sau chuyến đi này, các cuộc thám hiểm tiếp tục mở rộng hiểu biết địa lý của người châu Âu về khu vực Caribe và châu Mỹ. Tuy nhiên, cách gọi Columbus “khám phá ra châu Mỹ” hiện được nhìn nhận thận trọng hơn, bởi các cộng đồng bản địa đã sinh sống tại đây từ rất lâu trước khi đoàn thám hiểm châu Âu xuất hiện.
Sự kiện năm 1492 mở đầu những biến đổi sâu sắc về thương mại, di cư, văn hóa và quyền lực giữa hai bờ Đại Tây Dương. Quá trình tiếp xúc cũng kéo theo chinh phục thuộc địa, dịch bệnh và những tổn thất nghiêm trọng đối với người bản địa. Vì vậy, ngày 12.10 mang nhiều cách diễn giải khác nhau trong ký ức lịch sử của các quốc gia châu Mỹ.
Luciano Pavarotti - giọng tenor đưa opera đến gần công chúng
Ngày 12.10.1935, Luciano Pavarotti sinh tại Modena, Italy. Lớn lên trong gia đình có người cha yêu ca hát và là một giọng tenor nghiệp dư, ông sớm tiếp xúc với âm nhạc cổ điển. Pavarotti sau đó trở thành một trong những giọng nam cao nổi tiếng nhất thế giới, góp phần đưa opera đến gần đông đảo khán giả ngoài các nhà hát chuyên nghiệp.
Trong sự nghiệp, ông biểu diễn tại nhiều sân khấu opera danh tiếng, nổi bật với những vai diễn trong các tác phẩm của Puccini, Verdi và Donizetti. Khả năng xử lý những nốt cao, chất giọng sáng cùng phong cách biểu diễn giàu sức hút giúp ông trở thành gương mặt tiêu biểu của opera thế kỷ XX.
Pavarotti cũng góp phần mở rộng công chúng cho dòng nhạc này thông qua các buổi hòa nhạc quy mô lớn và những chương trình kết hợp với nghệ sĩ thuộc nhiều thể loại. Ông qua đời ngày 6.9.2007 tại quê nhà Modena, để lại di sản nghệ thuật được tiếp nối qua các chương trình biểu diễn, hoạt động đào tạo và quỹ mang tên ông.
Lễ cưới hoàng gia đặt nền móng cho Oktoberfest
Ngày 12.10.1810, Thái tử Ludwig của Bayern kết hôn với Công chúa Therese xứ Sachsen-Hildburghausen. Các hoạt động mừng hôn lễ kéo dài nhiều ngày tại München, mở đầu cho truyền thống lễ hội Oktoberfest nổi tiếng của Đức. Khu đất tổ chức lễ hội về sau mang tên Theresienwiese, đặt theo tên cô dâu.
Điểm nhấn của lễ hội đầu tiên là cuộc đua ngựa diễn ra ngày 17.10.1810 trên bãi đất ngoài cổng thành München. Sự kiện do lực lượng dân quân và người dân tổ chức để chúc mừng hôn lễ hoàng gia, tạo tiền đề cho hoạt động hội hè được duy trì trong những năm sau.
Qua hơn hai thế kỷ, Oktoberfest phát triển thành một lễ hội dân gian lớn, gắn với văn hóa Bayern, trang phục truyền thống, âm nhạc và ẩm thực địa phương. Dù ngày tổ chức hiện nay thường bắt đầu từ tháng 9, nguồn gốc lịch sử của lễ hội vẫn gắn với hôn lễ ngày 12.10 và cuộc đua ngựa ngày 17.10.1810.

RSS