Ngày này năm xưa:
Ngày Phát thanh Thế giới
VHO - Ngày 13.2 hằng năm được UNESCO chọn là Ngày Phát thanh Thế giới - sự kiện tôn vinh vai trò của phát thanh như một trong những phương tiện truyền thông có sức lan tỏa rộng nhất toàn cầu. Cùng với dấu mốc quốc tế này, lịch sử ngày 13.2 còn ghi nhận nhiều sự kiện đáng chú ý ở Việt Nam và thế giới.
UNESCO lấy ngày 13.2 hằng năm là Ngày Phát thanh Thế giới

Năm 2011, Đại hội đồng UNESCO đã thông qua quyết định lấy ngày 13.2 hằng năm là Ngày Phát thanh Thế giới (World Radio Day).
Theo UNESCO, mốc 13.2 được lựa chọn nhằm kỷ niệm ngày 13.2.1946 - thời điểm Đài Phát thanh Liên Hợp Quốc chính thức phát sóng lần đầu tiên.
UNESCO khẳng định phát thanh vẫn là phương tiện truyền thông có độ phủ rộng nhất thế giới, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu, vùng xa - nơi hạ tầng Internet còn hạn chế. Ngày Phát thanh Thế giới hướng tới thúc đẩy tự do báo chí, tăng cường tiếp cận thông tin công bằng, cổ vũ đối thoại, đa dạng văn hóa và tiếng nói của các cộng đồng yếu thế.
Tại Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và nhiều cơ quan phát thanh địa phương thường có các hoạt động hưởng ứng, khẳng định vai trò của phát thanh trong đời sống xã hội và trong công tác thông tin, tuyên truyền.
Bác Hồ có thơ chúc mừng năm mới
Theo các tuyển tập chính thức như Hồ Chí Minh toàn tập và các ấn phẩm lưu trữ thơ chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Xuân Giáp Thìn 1964 (mùng 1 Tết Giáp Thìn 1964 quy đổi tương ứng ngày 13.2.1964 theo lịch dương), Người có bài thơ chúc mừng năm mới. Bài thơ có những câu:
“Bắc Nam như cội với cành
Anh em ruột thịt, đấu tranh một lòng…”
Nội dung thể hiện tinh thần đại đoàn kết dân tộc và quyết tâm thống nhất đất nước trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ đang bước vào giai đoạn ác liệt.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam
Ngày 13.2.1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến thăm Viện Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia) tại Hà Nội.
Trong chuyến thăm, Người đặc biệt quan tâm tới các hiện vật văn hóa cổ, trong đó có trống đồng Đông Sơn - biểu tượng tiêu biểu của nền văn minh Việt cổ. Các tư liệu ghi lại rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh ý nghĩa của việc bảo tồn, nghiên cứu và phát huy giá trị di sản dân tộc.
Sự kiện này được xem là dấu mốc thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Người đối với công tác bảo tồn văn hóa, đồng thời cổ vũ đội ngũ cán bộ ngành bảo tàng và nghiên cứu lịch sử trong việc gìn giữ truyền thống.
Anh em Lumière được cấp bằng sáng chế Cinematograph
Theo hồ sơ Sở hữu trí tuệ của Pháp, ngày 13.2.1895, hai anh em Auguste và Louis Lumière được cấp bằng sáng chế cho thiết bị “Cinematograph” - máy quay kiêm máy chiếu phim.
Đây là mốc pháp lý quan trọng trong lịch sử điện ảnh thế giới. Tuy nhiên, buổi chiếu phim công cộng có bán vé đầu tiên của anh em Lumière diễn ra ngày 28.12.1895 tại Paris.
Do đó, ngày 13.2.1895 gắn với việc cấp bằng sáng chế, không phải ngày khai sinh điện ảnh công cộng như thường bị nhầm lẫn.
Thành lập tổ chức “Bác sĩ không biên giới”
Theo hồ sơ đăng ký chính thức tại Pháp và tư liệu của tổ chức Médecins Sans Frontières (MSF), ngày 13.2.1971, tổ chức này được thành lập bởi một nhóm bác sĩ và nhà báo Pháp từng tham gia hoạt động cứu trợ tại Biafra (Nigeria).
MSF hoạt động dựa trên nguyên tắc độc lập, trung lập và cung cấp hỗ trợ y tế khẩn cấp tại các khu vực chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh.
Năm 1999, tổ chức được trao Giải Nobel Hòa bình vì những đóng góp trong cứu trợ nhân đạo toàn cầu.
Galileo Galilei bị triệu tập xét xử
Theo nhiều công trình nghiên cứu lịch sử khoa học phương Tây, ngày 13.2.1633, Galileo Galilei được triệu tập tới Roma để chuẩn bị cho tiến trình xét xử vì ủng hộ thuyết nhật tâm của Copernicus.
Đến tháng 6.1633, ông bị buộc phải công khai từ bỏ quan điểm và chịu quản thúc tại gia. Vụ án Galileo được xem là một trong những biểu tượng của xung đột giữa khoa học hiện đại và giáo điều tôn giáo thời cận đại, có ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử tư tưởng châu Âu.
Mốc 13.2.1633 được nhiều công trình lịch sử xác nhận là thời điểm triệu tập ban đầu, mở đầu cho tiến trình xét xử trong năm đó.

RSS