Ngày này năm xưa:
Báo Tin tức - Cơ quan của Mặt trận dân chủ ra số đầu tiên
VHO - Ngày 2.4 ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng trên các lĩnh vực báo chí, quân sự, văn hóa và hợp tác quốc tế. Từ sự ra đời của Báo Tin tức - cơ quan ngôn luận của Mặt trận Dân chủ Đông Dương, đến những dấu mốc về văn học thế giới và ý nghĩa nhân văn đương đại, các sự kiện phản ánh chiều sâu lịch sử và sức lan tỏa bền vững của các giá trị văn hóa - xã hội.
Báo Tin tức - tiếng nói của Mặt trận Dân chủ Đông Dương

Ngày 2.4.1938, Báo Tin tức - cơ quan của Mặt trận Dân chủ Đông Dương - ra số đầu tiên tại Hà Nội, trong bối cảnh phong trào dân chủ phát triển mạnh. Tờ báo do Trường Chinh phụ trách công tác tuyên truyền, giữ vai trò hạt nhân trong việc định hướng dư luận.
Báo xuất bản đều đặn 2 số/tuần, với lượng phát hành khoảng 7.000 bản/kỳ - con số đáng kể thời bấy giờ. Nội dung tập trung phản ánh đời sống xã hội, cổ vũ phong trào đấu tranh công khai và hợp pháp.
Đến ngày 19.10.1938, báo dừng ở số 43. Sau đó, báo Đời nay tiếp tục đảm nhiệm chức năng tuyên truyền của Xứ ủy Bắc Kỳ.
Thành lập Trường Trung cấp Biên phòng 2
Ngày 2.4.1980, Trường Trung cấp Biên phòng 2 (tên gọi theo từng giai đoạn) được thành lập trên cơ sở tiền thân là Trường Hạ sĩ quan Biên phòng 3. Đây là bước kiện toàn quan trọng trong hệ thống đào tạo lực lượng bảo vệ biên giới.
Nhà trường có nhiệm vụ đào tạo cán bộ, nhân viên chuyên môn, đáp ứng yêu cầu quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trong giai đoạn hậu chiến. Công tác huấn luyện gắn với thực tiễn địa bàn biên giới, chú trọng cả chính trị và nghiệp vụ.
Qua nhiều lần đổi mới tổ chức, nhà trường đã góp phần xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng ngày càng chính quy, tinh nhuệ.
Huỳnh Văn Nghệ - tướng lĩnh và thi sĩ yêu nước
Sinh ngày 2.4.1914 tại Tân Uyên (tỉnh Bình Dương cũ, thay là TP.HCM), Huỳnh Văn Nghệ là gương mặt tiêu biểu của trí thức Nam Bộ trong kháng chiến. Ông tham gia cách mạng từ sớm, giữ chức Phó Khu trưởng Khu 7, với quân hàm Thiếu tướng.
Trong chiến đấu, ông chỉ huy nhiều trận đánh quan trọng ở miền Đông Nam Bộ, nổi tiếng với bí danh Tám Ngãi. Song song đó, ông sáng tác thơ văn giàu cảm xúc yêu nước, để lại dấu ấn sâu đậm trong đời sống tinh thần.
Sau năm 1954, ông chuyển ngành, giữ chức Thứ trưởng Bộ Lâm nghiệp.
Ghi nhận đóng góp của quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia
VNgày 2.4.1985, tại thủ đô Phnôm Pênh, Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia đã tổ chức trọng thể Lễ trao tặng Huân chương Angkor - phần thưởng cao quý nhất của quốc gia này - cho các đơn vị Quân tình nguyện Việt Nam.
Sự kiện nhằm tri ân những đóng góp to lớn và sự hy sinh xương máu của cán bộ, chiến sĩ Việt Nam trong sự nghiệp giúp nhân dân Campuchia đánh bại chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, hồi sinh đất nước.
Đây là mốc son quan trọng trong quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc, diễn ra vào thời điểm Việt Nam đang thực hiện đợt rút quân thứ tư (tháng 4.1985) sau khi tình hình cách mạng Campuchia có những chuyển biến tích cực và vững chắc.
Ngày Thế giới Nhận thức về Tự kỷ
Ngày 2.4 hằng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Thế giới Nhận thức về Tự kỷ, nhằm nâng cao hiểu biết về rối loạn phổ tự kỷ - một dạng rối loạn phát triển ảnh hưởng đến giao tiếp và hành vi.
Theo các tổ chức y tế, tỷ lệ trẻ tự kỷ có xu hướng gia tăng, đòi hỏi sự quan tâm sớm từ gia đình và xã hội. Can thiệp sớm, giáo dục hòa nhập và hỗ trợ tâm lý được xem là yếu tố then chốt giúp trẻ phát triển kỹ năng sống.
Tại Việt Nam, nhiều chương trình truyền thông, tư vấn và can thiệp đã được triển khai, góp phần giảm kỳ thị, tạo môi trường thân thiện để trẻ tự kỷ hòa nhập cộng đồng.
Hans Christian Andersen - người kể chuyện cổ tích cho nhân loại
Ngày 2.4.1805, Hans Christian Andersen sinh tại Đan Mạch. Ông là một trong những nhà văn viết truyện cổ tích nổi tiếng nhất thế giới.
Xuất thân nghèo khó, ông sớm tiếp xúc với văn hóa dân gian, từ đó hình thành phong cách sáng tác độc đáo. Các tác phẩm như Nàng tiên cá, Chú lính chì dũng cảm mang đậm tính nhân văn, kết hợp giữa hiện thực và lãng mạn.
Tác phẩm của ông có ảnh hưởng sâu rộng, được dịch ra nhiều ngôn ngữ và phổ biến tại Việt Nam qua Truyện cổ Andersen.
Ông qua đời ngày 4.8.1875, để lại di sản văn học bền vững.

RSS