Lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

THU HOÀI

VHO - Bốn buổi giao lưu với các chủ đề xoay quanh câu chuyện văn hóa đọc, hình thành thói quen đọc sách, xây dựng môi trường xã hội để khuyến khích, lan tỏa việc đọc sách trong cộng đồng,…với sự tham gia của diễn giả Nguyễn Quốc Vương đã thu hút rất đông sự tham gia của các bạn trẻ, phụ huynh ở Hội An, thành phố Đà Nẵng.

Trong hai ngày 10-11.10, tại phường Hội An, Hội An Tây, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra bốn buổi giao lưu với Thạc sĩ Nguyễn Quốc Vương, một nhà nghiên cứu, tác giả, dịch giả của hơn 100 công trình về giáo dục, lịch sử và văn hóa đọc. Đồng thời cũng là diễn giả giàu kinh nghiệm, đã và đang tham gia nhiều buổi diễn thuyết truyền cảm hứng về phát triển văn hoá đọc tại các trường học, cơ quan nhà nước, không gian đọc,...

Lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng  - ảnh 1
Buổi giao lưu “Chia sẻ kinh nghiệm giáo dục lịch sử, bảo tồn di sản từ Nhật Bản và Việt Nam” tổ chức tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hoá Thế giới Hội An

Bốn buổi giao lưu được Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn) phối hợp với địa phương thực hiện ở nhiều không gian khác nhau. Với các chủ đề phong phú, tiếp cận đa dạng đối tượng tham gia là cán bộ quản lý di sản, học sinh, sinh viên, phụ huynh, những người quan tâm và làm công tác văn hóa cộng đồng tại Hội An.

Trong đó, hai buổi giao lưu được tổ chức ngày 10.10 với chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm giáo dục lịch sử, bảo tồn di sản từ Nhật Bản và Việt Nam” tổ chức tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hoá Thế giới Hội An; “Đọc sách trong thời đại kỹ thuật số” tổ chức tại trường THPT Trần Quý Cáp (phường Hội An, TP. Đà Nẵng) nhằm chia sẻ kinh nghiệm giáo dục, cách học lịch sử, bảo tồn văn hóa truyền thống và văn hóa đọc trong thời kỳ chuyển đổi số.

Lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng  - ảnh 2
Buổi giao lưu tổ chức tại trường THPT Trần Quý Cáp với chủ đề “Đọc sách trong thời đại kỹ thuật số”

Hai buổi giao lưu với chủ đề “Cùng con đi tìm hạnh phúc” tổ chức tại Zen Library; chủ đề “Hình thành thói quen đọc sách và xây dựng môi trường khuyến đọc trong cộng đồng” tổ chức tại Công viên và Bảo tàng Đất nung Thanh Hà có sự tham gia hỗ trợ, kết nối của nhóm Không gian đọc Hội An.

Không gian tổ chức các buổi giao lưu này đều là những điểm đến ở Hội An thường xuyên có những hoạt động hỗ trợ, khuyến khích văn hóa đọc, trưng bày sách, phục vụ trẻ em đọc sách miễn phí, tổ chức các chương trình giao lưu, ra mắt các cuốn sách...

Lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng  - ảnh 3
Nhiều độc giả nhí hào hứng tham gia buổi giao lưu tại Zen Library

Sách là kho tàng tri thức vô tận, là người thầy vĩ đại nuôi dưỡng tâm hồn và trí tuệ. Nhưng làm thế nào để hình thành thói quen đọc sách, đặc biệt là cho trẻ nhỏ? Và làm sao để xây dựng một môi trường xã hội để việc đọc sách được khuyến khích, lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng ?

Những câu hỏi ấy được nhiều bậc cha mẹ, các bạn trẻ, những người quan tâm đến văn hóa đọc đặt ra, cùng chia sẻ để tìm lời giải đáp trong các buổi giao lưu với chủ đề “Cùng con đi tìm hạnh phúc”; “Hình thành thói quen đọc sách và xây dựng môi trường khuyến đọc trong cộng đồng” tổ chức trong ngày 11.10.

Tại các buổi giao lưu, diễn giả Nguyễn Quốc Vương có nhiều chia sẻ, trao đổi sâu sắc và đầy tâm huyết về việc đọc sách trong gia đình, giúp trẻ tự học sống tự lập để sống hạnh phúc. Tầm quan trọng của việc hình thành thói quen đọc sách từ nhỏ; các phương pháp giúp trẻ em và gia đình xây dựng thói quen đọc. Kinh nghiệm xây dựng môi trường khuyến đọc từ gia đình, nhà trường đến cộng đồng. Vai trò của các không gian văn hóa (như Công viên và bảo tàng Đất nung Thanh Hà), các tổ chức xã hội (như Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, các nhóm thiện nguyện…) trong việc thúc đẩy văn hóa đọc.

Lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng  - ảnh 4
Buổi giao lưu chủ đề “Hình thành thói quen đọc sách và xây dựng môi trường khuyến đọc trong cộng đồng” tại Công viên và Bảo tàng Đất nung Thanh Hà

Khán giả tham dự cũng đưa ra những câu hỏi xuất phát từ thực tế, chẳng hạn như: Với những gia đình có thu nhập thấp, việc xây dựng tủ sách gia đình có khó khăn không và chúng ta có thể bắt đầu từ đâu? Đoàn Thanh niên và các nhóm cộng đồng có thể làm gì cụ thể hơn nữa để thu hút các bạn trẻ đến với không gian đọc cộng đồng ?

Những câu chuyện, ví dụ thực tế sinh động được diễn giả đưa ra tại buổi giao lưu cùng những phần trao đổi, hỏi đáp sôi nổi với những người tham gia, các bạn trẻ, phụ huynh khiến buổi giao lưu thêm phần cuốn hút, thậm chí khi đã hết thời gian, các bạn trẻ vẫn nán lại để được trao đổi thêm.

 “Gieo mầm” văn hóa đọc trong thời đại công nghệ

“Gieo mầm” văn hóa đọc trong thời đại công nghệ

VHO - Khi một cú chạm tay có thể mở ra cả thế giới, không ít người lại quên mất vẻ đẹp bình dị của những trang sách. Giữa dòng chảy công nghệ, câu chuyện làm thế nào để giữ lửa đam mê đọc sách, xây dựng văn hóa đọc bền vững trở thành mối quan tâm lớn của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Đặc biệt, diễn giả Nguyễn Quốc Vương không chỉ truyền cảm hứng về khuyến đọc qua những chia sẻ sâu sắc, nhiệt tình mà còn tặng độc giả rất nhiều cuốn sách do ông viết, dịch, được xuất bản bởi Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam.

Lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng  - ảnh 6
Chị Khiếu Thị Hoài, người sáng lập Không gian đọc Hội An chia sẻ tại buổi giao lưu tổ chức tại Công viên và bảo tàng Đất nung Thanh Hà

Được biết, các buổi giao lưu trên nhằm thực hiện Công văn số 4015 ngày 14.5.2025 của UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) về việc triển khai thực hiện Dự án “Công dân Xanh - Thành phố lành mạnh” tại thành phố Tam Kỳ và thành phố Hội An (cũ); Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 11.2.2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Đồng thời hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10.10).

Lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng  - ảnh 7
Các hoạt động được Trung tâm Live & Learn cùng các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10.10

Qua những buổi chia sẻ, với tinh thần khuyến khích việc thanh thiếu niên đọc, học để đạt đến hiểu, hiểu để nuôi dưỡng tình yêu, hy vọng sẽ bồi đắp ra một thế hệ trẻ ở Hội An biết trân trọng, tự giác bảo vệ những giá trị di sản đang nắm giữ. Đây chính là nền tảng bền vững nhất cho sự phát triển của một Hội An- Thành phố sáng tạo, nơi tri thức và tình yêu di sản trong cộng đồng song hành.

Chị Khiếu Thị Hoài, Người sáng lập Không gian đọc Hội An chia sẻ: Hy vọng rằng mỗi chúng ta, sau buổi giao lưu, sẽ trở thành một "sứ giả" của văn hóa đọc, góp phần xây dựng một Hội An không chỉ giàu bản sắc mà còn giàu có về tri thức.