Gia Lai: Khơi dậy văn hoá đọc sách cho người dân xã Ia Grai

NHƯ TRANG

VHO - Nhằm lan tỏa sâu rộng văn hóa đọc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và bồi đắp tri thức cho người dân, xã Ia Grai đã tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2026 với chủ đề “Sách - Nguồn tri thức bất tận”, gắn với lễ ra mắt “Tủ sách ở cơ sở” tại Nhà rông văn hóa xã.

 Gia Lai: Khơi dậy văn hoá đọc sách cho người dân xã Ia Grai - ảnh 1
Xã Ia Grai đã tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2026 với chủ đề “Sách - Nguồn tri thức bất tận”, gắn với lễ ra mắt “Tủ sách ở cơ sở” tại Nhà rông văn hóa xã

Ngày hội tạo ra không gian sinh hoạt văn hóa ý nghĩa, khơi dậy niềm đam mê đọc sách, từng bước hình thành thói quen tiếp cận tri thức trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Trong khuôn khổ Ngày hội, nhiều hoạt động phong phú, thiết thực được triển khai, thu hút sự tham gia hào hứng của cán bộ, giáo viên và học sinh như: trưng bày, xếp sách nghệ thuật; giao lưu, tìm hiểu kiến thức thông qua các câu hỏi về tác giả, tác phẩm và nội dung sách.

Điểm nhấn của chương trình là phần giới thiệu sách giàu cảm xúc của học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng với câu chuyện về mẹ Thứ trích từ cuốn Những bà mẹ Việt Nam Anh hùng trong thời đại Hồ Chí Minh, cùng phần giới thiệu tác phẩm “Chuyện kể về mười cô gái Ngã ba Đồng Lộc” của học sinh Trường THCS Hùng Vương.

Những câu chuyện lịch sử, nhân văn được truyền tải sinh động đã góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ.

 Gia Lai: Khơi dậy văn hoá đọc sách cho người dân xã Ia Grai - ảnh 2
Các em học sinh giới thiệu sách tại Ngày hội

Nhân dịp này, Đảng ủy xã Ia Grai đã tổ chức ra mắt “Tủ sách ở cơ sở”, đây là hoạt động văn hóa thiết thực, phục vụ nhu cầu đọc, nghiên cứu của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.

Tủ sách sẽ là nơi lưu giữ, cung cấp nguồn tài liệu phong phú, tạo nên kênh thông tin chính thống, qua đó tuyên truyền hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân một cách gần gũi, dễ tiếp cận.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã đã nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của sách trong đời sống xã hội, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ hiện nay.

Theo đó, sách không chỉ là kho tàng tri thức vô giá mà còn là cầu nối gìn giữ bản sắc văn hóa, nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp lý tưởng và khát vọng vươn lên của mỗi cá nhân.

 Gia Lai: Khơi dậy văn hoá đọc sách cho người dân xã Ia Grai - ảnh 3
 Gia Lai: Khơi dậy văn hoá đọc sách cho người dân xã Ia Grai - ảnh 4
Phần trưng bày, xếp sách nghệ thuật đẹp mắt tại Ngày hội đọc sách

Việc tổ chức Ngày hội đọc sách gắn với ra mắt “Tủ sách ở cơ sở” được đánh giá là hoạt động giàu ý nghĩa, mang tính lan tỏa cao, góp phần khuyến khích cán bộ, đảng viên, Nhân dân và học sinh phát huy tinh thần tự học, hình thành và duy trì thói quen đọc sách, qua đó không ngừng nâng cao trình độ nhận thức.

Tủ sách sau khi đi vào hoạt động được kỳ vọng sẽ trở thành địa chỉ tin cậy, không gian văn hóa bổ ích, tạo điều kiện để các tầng lớp Nhân dân tiếp cận nguồn tri thức đa dạng, phục vụ hiệu quả nhu cầu học tập suốt đời và thúc đẩy sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Ngay sau lễ ra mắt, các đại biểu, thầy cô giáo và học sinh đã cùng nhau tham quan, tìm hiểu mô hình “Tủ sách ở cơ sở”, đồng thời trực tiếp trải nghiệm đọc sách tại chỗ.

 Gia Lai: Khơi dậy văn hoá đọc sách cho người dân xã Ia Grai - ảnh 5
Các đại biểu, thầy cô giáo và học sinh đã cùng nhau tham quan, tìm hiểu mô hình “Tủ sách ở cơ sở”, đồng thời trực tiếp trải nghiệm đọc sách tại chỗ

Những trang sách được mở ra không chỉ mang đến tri thức mà còn góp phần vun đắp thói quen đọc, từng bước hình thành một không gian sinh hoạt văn hóa, học tập lành mạnh, giàu tính nhân văn ngay tại cơ sở.

Thông qua Ngày hội đọc sách và việc đưa vào hoạt động “Tủ sách ở cơ sở”, xã Ia Grai đã khơi dậy sự lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, từng bước xây dựng môi trường học tập lành mạnh, giàu tri thức.

Đây sẽ là nền tảng quan trọng để nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân cách, khơi dậy tinh thần tự học và khát vọng vươn lên, hướng tới xây dựng xã hội học tập bền vững trên địa bàn.