Vì sao Khu bảo tồn văn hóa thôn Làng Teng xuống cấp nghiêm trọng vẫn chưa tháo dỡ?
VHO - Sau 7 năm được xây dựng đưa vào sử dụng dự án Khu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thôn Làng Teng ở xã Ba Động (Quảng Ngãi), một số hạng mục xuống cấp nghiêm trọng. Thế nhưng, chính quyền địa phương và người dân đang băn khoăn có tháo dỡ hay không?.

Có mặt tại Khu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thôn Làng Teng chúng tôi không khỏi xót xa khi ngôi nhà sàn của người đồng bào Hrê được phục dựng đã bị mối mọt mục nát, đổ xiêu vẹo nguy cơ mất an toàn.
Ông Phạm Văn Điền, thôn Làng Teng, xã Ba Động cho biết, đây là nhà sàn đồng bào Hrê được phục dựng lại, nhưng trong quá trình không có ai sử dụng, nhà sàn phải có người trực tiếp ở sử dụng thì mới bền lâu.
Các đoàn du lịch người ta tới thăm thì thấy cảnh này mất hình ảnh. Bà con nhiều lần kiến nghị nên tháo dỡ nhà xuống cấp hoặc đầu tư lại để đảm bảo cảnh quang cũng như an toàn cho con trẻ ở khi đến đây chơi.

“Tôi cũng như người dân ở đây cảm thấy rất xót xa. Khi được đầu tư phục dựng lại văn hóa của đồng bào Hrê ở đây bà con rất phấn khởi, nhưng giờ xuống cấp tôi cảm thấy rất buồn!”, ông Điền nói.
Dự án Khu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thôn Làng Teng xã Ba Thành, huyện Ba Tơ (nay là xã Ba Động) được đầu tư, xây dựng với diện tích 1,48 ha, có tổng vốn đầu tư hơn 10,5 tỷ đồng, phục dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, các nhà sàn truyền thống, chòi lúa người Hrê, chuồng trâu...; Dự án được bàn giao cho huyện Ba Tơ (cũ) vào năm 2018.

Tuy nhiên, sau vài năm sử dụng, vì không phát huy hết giá trị, nên hiện tại Khu bảo tồn đang bị xuống cấp, nhiều hạng mục đã hư hỏng nghiêm trọng. Hầu hết trong các công trình, hệ thống mái lợp bằng tranh đã bị dột nát xuống cấp nghiêm trọng.
Từ nguồn kinh phí của huyện Ba Tơ (cũ), năm 2024 đã đầu tư khoảng 600 triệu đồng để phục dựng lại 1 nhà sinh hoạt cộng đồng của đồng bào Hrê tại Khu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thôn Làng Teng.

Ông Phạm Văn Lam, Trưởng thôn Làng Teng cho biết, từ khi phục dựng lại nhà sàn mới du khách đến đây rất nhiều, trong đó có học sinh từ các nơi đến trải nghiệm nghề dệt thổ cẩm và văn hóa của đồng bào Hrê.
“Nhà sàn xuống cấp, du khách đến rất phản cảm. Thôn cũng kiến nghị cấp trên tháo dỡ khu nhà sàn xuống cấp, hỗ trợ một số hạng mục nơi đây để tạo cảnh quang xanh, sạch đẹp thu hút du khách”, ông Lam chia sẻ.

Theo người dân địa phương, sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng vào năm 2018, Khu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thôn Làng Teng đón nhiều khách tham quan. Nhưng những năm gần đây, với tình trạng xuống cấp của Khu bảo tồn, nên địa phương rất ngại khi có khách du lịch ghé thăm.
Bên cạnh đó, các công trình do không có ai chăm sóc hằng ngày, không có ai ở, nên hư hỏng ngày một nặng thêm. Các công trình như kho lúa, chuồng trâu... xuống cấp nghiêm trọng đã được địa phương tháo dỡ.

Phó Chủ tịch UBND xã Ba Động Võ Thị Bích Lê cho biết, hiện nay đối với Khu bảo tồn có một nhà sàn xuống cấp rất trầm trọng, gây mất mỹ quan.
“Địa phương đã họp chỉ đạo các ngành rà soát, đánh giá hiện trạng có đề xuất xin ý kiến của tỉnh tháo dỡ, tạo khuôn viên khang trang sạch đẹp. Đồng thời, kiến nghị hỗ trợ thêm một số danh mục để du khách đến có những trải nghiệm như nghề dệt thổ cẩm, văn hóa đồng bào Hrê và trồng hoa tạo cảnh quan”, bà Lê cho biết thêm.