Đưa sản phẩm dệt thổ cẩm Làng Teng vươn xa

NHƯ ĐỒNG - NGUYỄN HẰNG

VHO – Trong căn phòng nhỏ nhắn, được trưng bày rất gọn gàng là nơi làm việc của cô gái Hrê Phạm Thị Y Hòa, thôn Làng Teng, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi). Hiện có 2 sản phẩm cà vạt và túi xách được chế tác từ nguyên liệu vải thổ cẩm đã được chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao do Y Hòa là chủ thể.

Đưa sản phẩm dệt thổ cẩm Làng Teng vươn xa - ảnh 1
Căn phòng nhỏ nhắn, được trưng bày rất gọn gàng là nơi làm việc của cô gái Hrê Phạm Thị Y Hòa, thôn Làng Teng, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ

Ở tuổi 34, thành công rực rỡ nhất đối với Y Hòa không chỉ là ở việc phát triển thành công các sản phẩm OCOP từ chất liệu vải thổ cẩm, mà chị đã nuôi dưỡng được ước mơ đưa sản phẩm Làng Teng ra thế giới. Sản phẩm của Y Hòa từng được chọn trưng bày tại Triển lãm thế giới EXPO.

Điều làm nên dấu ấn của những sản phẩm do Y Hòa tạo ra là đều có thông điệp gắn liền. Mỗi sản phẩm khi đưa ra thị trường đều có nhãn mác và đóng hộp rất kỹ lưỡng, có tờ rơi kèm theo, được in bằng hai thứ tiếng Việt-Anh.

“Trong mỗi tờ rơi được lựa chọn rất kỹ càng về hình ảnh dệt thổ cẩm của người dân Làng Teng. Mỗi tờ rơi được in bằng hai thứ tiếng Việt – Anh . Bởi không chỉ phục vụ cho cộng đồng người Việt mà khi sản phẩm đi ra thế giới thì bạn bè quốc tế có thể hiểu về ý nghĩa của sản phẩm”, chị Y Hòa chia sẻ.

Đưa sản phẩm dệt thổ cẩm Làng Teng vươn xa - ảnh 2
Mỗi sản phẩm khi đưa ra thị trường đều có nhãn mác và đóng hộp rất kỹ lưỡng, có tờ rơi kèm theo

Hiện nay, việc tiêu thụ các sản phẩm thổ cẩm do Y Hòa chế tác ra đều có sự liên kết với các nghệ nhân có tay nghề trong thôn Làng Teng. Thông qua việc liên kết với các nghệ nhân trong khâu sản xuất và chế tác, không chỉ giúp đem lại nguồn thu nhập cho người dân trong thôn, mà qua đó giúp trao đổi những kỹ năng mới trong cách dệt, và tạo nên họa tiết ấn tượng trong từng sản phẩm. 

Chị Y Hòa cho hay: “Hiện tôi có những sản phẩm truyền thống như váy, áo, khăn khố… dành cho người đồng bào trong những Lễ hội. Ngoài ra làm ra một số sản phẩm mới đáp ứng nhiều hơn thị hiếu của khách hàng. Cơ sở có 2 sản phẩm đạt OCOP đó là sản phẩm cà vạt đạt OCOP 4 sao vào năm 2023 và năm 2024 là sản phẩm túi xách thổ cẩm”.

Đưa sản phẩm dệt thổ cẩm Làng Teng vươn xa - ảnh 3
Cô gái Y Hòa cùng với các nghệ nhân ở địa phương gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống nghề dệt thổ cẩm Làng Teng

Giá trị văn hóa truyền thống nghề dệt thổ cẩm Làng Teng thể hiện trên từng sản phẩm gắn liền với trí thông minh, bàn tay khéo léo và kỹ thuật tinh xảo. Tình yêu với nghề dệt được Y Hòa thể hiện trên chính sản phẩm của mình.

Để sản phẩm thổ cẩm Lang Teng bay cao, bay xa hơn, Y Hòa đang tập trung phát triển và cho ra những dòng sản phẩm mới từ nguyên liệu vải thổ cẩm của quê hương mình.  Để làm được điều đó vẫn cần sự đồng hành của những nghệ nhân Làng Teng.

“Hoa văn chữa viết chữ số không phải nghệ nhân nào cũng làm được. Tôi truyền dạy lại cho các chị thế hệ trẻ và đưa mẫu để các chị làm theo”, Y Hòa nói.

Thổ cẩm Làng Teng là sự kết tinh của giá trị văn hóa truyền thống độc đáo, cùng sự nỗ lực không quản ngại khó khăn của cộng đồng người Hrê trong hành trình giữ gìn, phát triển nghề dệt truyền thống tại địa phương, trong đó có sự đóng góp của Y Hòa.

Làng Teng nổi tiếng với nghề truyền thống dệt thổ cẩm, được Bộ VHTTDL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Chính quyền địa phương, ngành chức năng cần tiếp tục đồng hành cùng với các chủ thể tiếp tục phát triển nghề dệt thổ cẩm Làng Teng, nỗ lực mang thổ cẩm Hrê vươn xa.