Trang trọng Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh năm 2026

THANH THUÝ

VHO - Trong 2 ngày 29 và 30.6, tại Di tích Đền thờ và mộ Nguyễn Hữu Cảnh (phường Trấn Biên), Sở VHTTDL Đồng Nai tổ chức Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh năm 2026.

Trang trọng Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh năm 2026 - ảnh 1
Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại lễ giỗ

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã thực hiện nghi thức dâng hương tưởng niệm, tri ân công lao của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh đối với công cuộc khai phá, hình thành và phát triển vùng đất Đồng Nai và Nam Bộ.

Trong khuôn khổ lễ giỗ năm nay, Ban tổ chức triển khai nhiều hoạt động giới thiệu, quảng bá giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh; trưng bày hình ảnh, tư liệu về thân thế, sự nghiệp của Đức Ông, các nghi thức tế lễ truyền thống như trình sanh, tiên yết, đàn cả…

Bên cạnh đó, hoạt động trải nghiệm khắc chìm, chấm men trên gốm được tổ chức tại khu vực phía trước Nhà trưng bày di tích nhằm giới thiệu nghề gốm truyền thống Biên Hòa, tạo không gian tìm hiểu văn hóa cho học sinh, người dân và du khách.

Ngoài ra, người dân và du khách được trải nghiệm hoạt động khắc chìm, chấm men trên gốm; các nghệ nhân giới thiệu nghề gốm Biên Hòa, sự giao thoa giữa các giá trị văn hóa được hình thành trên vùng đất Đồng Nai. Hoạt động góp phần kết nối việc bảo tồn di sản với giáo dục truyền thống và phát huy các giá trị văn hóa địa phương.

Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (1650-1700) là danh tướng thời chúa Nguyễn Phúc Chu, được cử vào Nam kinh lược năm 1698. Ông đã tổ chức khai hoang, lập làng, thiết lập bộ máy hành chính, góp phần xác lập chủ quyền và thúc đẩy sự phát triển của vùng đất mới.

Từ vùng lưu dân sinh sống tự phát, Nguyễn Hữu Cảnh chính thức sáp nhập, quản lý vùng đất mới, định hướng phát triển, thu nạp, chiêu mộ thêm dân, khai khẩn ruộng đất, đặt đơn vị hành chính, chuẩn định thuế, lập bộ tịch đinh điền… tạo cơ sở cho việc phát triển xứ Đồng Nai-Gia Định và cả vùng Nam Bộ sau này.

Năm 1700, trên đường trở về Dinh Trấn Biên, sau khi bình định biên cương, ông mất đột ngột tại Tiền Giang. Linh cữu vị danh thần ban đầu an táng ở Cù Lao Phố (thành phố Đồng Nai), sau được cải táng về Thác Ro thuộc xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị. Hiện, mộ và nhà thờ của ông đều đã được xếp hạng di tích lịch sử.

Trang trọng Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh năm 2026 - ảnh 2
Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh được Bộ VHTTDL đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia

Tri ân công lao to lớn của Nguyễn Hữu Cảnh, sau khi ông qua đời, người dân Đồng Nai đã cải đình Bình Hoành của thôn Bình Hoành, tổng Trấn Biên thành đình Bình Kính để thờ ông với lòng ngưỡng vọng sâu sắc, mãi mãi ghi nhớ công lao khai phá vùng đất Đồng Nai.

Những năm qua, lễ giỗ được duy trì qua nhiều thế hệ, gắn với Di tích Đền thờ và mộ Nguyễn Hữu Cảnh, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây.

Đây không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa của cộng đồng mà còn là dịp để Đồng Nai quảng bá hình ảnh vùng đất giàu truyền thống, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị đặc sắc vùng đất gần 330 năm hình thành, phát triển.

Đây không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa của cộng đồng mà còn là dịp để Đồng Nai quảng bá hình ảnh vùng đất giàu truyền thống, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị đặc sắc vùng đất gần 330 năm hình thành, phát triển.

Năm 2025, Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh được Bộ VHTTDL đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.